Dấu ấn chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động

HOÀNG TÂN - TRẦN TUẤN |

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang đã bám sát thực tiễn, đề ra chương trình hoạt động phù hợp, tập trung hướng về cơ sở để giải quyết những vấn đề thiết thực đối với đời sống của đoàn viên, NLĐ và những bức xúc trong quan hệ lao động. Nhờ vậy, đời sống của hầu hết đoàn viên và NLĐ gặp khó khăn được chăm lo.

Nhiều hoạt động vì CNVCLĐ

Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã tích cực và chủ động góp ý nội dung các quy định thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến tổ chức CĐ và NLĐ, đóng góp chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nội quy, quy chế hoạt động, việc làm và điều kiện làm việc của đoàn viên, NLĐ. Nhiều ý kiến phù hợp, chính đáng của CĐ đã được lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tiếp thu, góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và NLĐ.

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động xã hội của CĐ được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng tham gia đóng góp như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ tấm lòng vàng và các chương trình an sinh xã hội... với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Các cấp CĐ cũng đã tổ chức bàn giao 790 “Mái ấm CĐ” cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (đạt 158% chỉ tiêu); tổ chức tốt hình thức góp vốn xoay vòng không tính lãi (số tiền góp hằng tháng từ 200.000 - 500.000 đồng/người); tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, hỗ trợ lúc ốm đau, thai sản cho đoàn viên, NLĐ (tổng số tiền hơn 7,3 tỉ đồng).

Trong dịp lễ, tết, các cấp CĐ trong tỉnh còn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà không về quê ăn tết, trực đêm giao thừa, bị tai nạn lao động. Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã trao 102.082 phần quà, trị giá trên 35 tỉ đồng. Nhân dịp “Tháng công nhân” hằng năm, các cấp CĐ đã trao tặng trên 15.000 phần quà, trị giá trên 7,5 tỉ đồng và các hoạt động VHVN, TDTT được tổ chức sôi nổi tạo thành khí thế như tháng hội, tháng tết của đoàn viên, NLĐ.

Nhiều đề tài, sáng kiến được biểu dương, khen thưởng

5 năm qua, các cấp CĐ đã có 5.891 sáng kiến, cải tiến, giải pháp công tác được hoàn thành; 121 công trình sản phẩm được gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, 18 mô hình đột phá mang tính mới, sáng tạo; có 1.305 giải pháp tham gia dự thi sáng tạo kỹ thuật đã làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Từ những phong trào thi đua trên đã có nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, CĐ các cấp khen thưởng kịp thời như: Huân chương Lao Động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Tổng LĐLĐVN và hơn 100 bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cùng hàng trăm danh hiệu, bằng khen, Cờ thi đua cấp trung ương, của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh.

Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết: Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ mới, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang tiếp tục đặt ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi ích của đoàn viên và NLĐ; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, tập hợp đoàn viên xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển bền vững tổ chức CĐ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập trong tình hình mới.

HOÀNG TÂN - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.