Dành khoảng 302 tỉ đồng chăm lo đoàn viên dịp Tết

Đình Trọng |

Ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Theo đó, chuẩn bị nguồn dự kiến khoảng 302 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến các nhà máy, khu nhà trọ để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tại nạn lao động...

Chị Trần Ngọc Châu - làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Eds (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) là một trong những công nhân lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo. Biết hoàn cảnh của chị Châu, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đến tận nhà chị ở khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên để thăm nom động viên.

Tại đây, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - ân cần thăm hỏi sức khỏe của chị Châu, động viên chị luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chiến thắng bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Kim Loan trao hỗ trợ 10 triệu đồng để chị Châu có thêm kinh phí trang trải trong lúc điều trị bệnh.

Cũng làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Eds, anh Nguyễn Đại Phúc không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Suốt 2 tháng vừa qua, anh Phúc đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền trang trải viện phí. Biết sự việc của anh, công đoàn công ty vận động, hỗ trợ cho anh số tiền gần 200 triệu đồng.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cũng đã đến thăm, hỗ trợ anh Phúc thêm 10 triệu đồng. Nhận được sự hỗ trợ, anh Phúc rất vui, xúc động.

“Tôi xin bày tỏ sự biết ơn đến tổ chức Công đoàn các cấp đã quan tâm, hỗ trợ, đồng hành để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời” - anh Phúc chia sẻ.

Ngoài 2 trường hợp trên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn đến các công ty trao hỗ trợ cho hàng chục công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi trường hợp đều nhận được sự hỗ trợ từ 4-10 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chăm cho đoàn viên khó khăn

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2023, toàn tỉnh có 127.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, tập trung ở các ngành da giày, chế biến gỗ. Có 86.682 lao động bị mất việc làm phải hưởng trợ cấp thất nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn; có đến 75.320 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

Xác định còn rất nhiều lao động gặp khó khăn, nên năm nay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục bố trí nguồn lực lớn để chăm lo Tết. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay dự kiến, sẽ chăm lo cho khoảng 800.000 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền lên tới 302 tỉ đồng.

Trong đó, Công đoàn sẽ tập trung chăm lo cho nhóm đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp sẽ tổ chức Chợ Tết Công đoàn gắn với chương trình Tết Sum vầy, hỗ trợ cho khoảng 150.000 lao động. Tặng 85.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên khó khăn có thành tích tốt trong sản xuất, tổng số tiền trao tặng là hơn 42 tỉ đồng. Tặng 1.450 vé tàu hỏa và 3.500 vé xe cho đoàn viên về quê ăn Tết.

Các công đoàn cơ sở cũng sẽ tặng quà cho 700.000 đoàn viên lao động với tổng số tiền là 175 tỉ đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết tại cơ sở. Các cấp công đoàn tỉnh cũng sẽ vận động thêm nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 21 tỉ đồng để chăm lo cho đoàn viên khó khăn.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Kiên Giang đẩy mạnh bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

NGUYÊN ANH |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giúp họ vượt qua khó khăn, phấn đấu làm việc và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Khánh Hòa chi 50 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán

Phương Linh |

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 các cấp Công đoàn Khánh Hòa sẽ tổ chức 3 nội dung chăm lo, tập trung hướng về cơ sở và đoàn viên yếu thế.

Chủ động, sáng tạo hơn trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong năm 2024, LĐLĐ TP Vũng Tàu sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được; chủ động, sáng tạo hơn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trên 1 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện năm 2023.

Công đoàn Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên dịp Tết 2024

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Công đoàn Kiên Giang đẩy mạnh bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

NGUYÊN ANH |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giúp họ vượt qua khó khăn, phấn đấu làm việc và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Khánh Hòa chi 50 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán

Phương Linh |

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 các cấp Công đoàn Khánh Hòa sẽ tổ chức 3 nội dung chăm lo, tập trung hướng về cơ sở và đoàn viên yếu thế.

Chủ động, sáng tạo hơn trong chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong năm 2024, LĐLĐ TP Vũng Tàu sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được; chủ động, sáng tạo hơn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trên 1 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Chiều 4.1, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện năm 2023.

Công đoàn Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên dịp Tết 2024

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.