Công đoàn tích cực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Chưa đến hai tháng nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp công đoàn (CĐ) TPHCM đang tích cực chuẩn bị để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Tặng quà, phối hợp doanh nghiệp chăm lo người lao động

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, CĐ dự kiến tặng cho 3.300 đoàn viên của công ty mỗi người một phần quà trị giá khoảng 600.000 đồng/phần.

Bên cạnh đó CĐ sẽ phối hợp với công ty tổ chức tiệc tất niên cho toàn thể đoàn viên, NLĐ.

Một hoạt động rất quan trọng CĐ sẽ làm trong dịp Tết là thay mặt công ty tổ chức đưa CN về quê ăn Tết vào ngày 6.2.2024. Đặc biệt, CĐ đã vận động công ty tài trợ 100% vé xe ghế ngồi cho những NLĐ có thâm niên làm việc từ 10 năm trở lên, với người làm việc dưới 10 năm thì chỉ phải đóng 10% giá vé ngồi. Còn nếu CN nào muốn đi vé giường nằm thì sẽ tự đóng tiền chênh lệch giá vé giường nằm và ghế.

Ông Hồng cũng cho biết, trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, công ty đã chi khoảng 700 triệu đồng để đưa 500 NLĐ của công ty về quê ăn Tết.

“Công ty không giới hạn số người được đưa về quê ăn Tết, tuy nhiên số lượng NLĐ đăng ký về quê dịp Tết năm 2023 ít. Dự kiến năm nay số lượng NLĐ đăng ký về quê ăn Tết sẽ nhiều hơn, nên số tiền công ty hỗ trợ NLĐ sẽ cao hơn. Hiện CĐ đang tổ chức cho NLĐ đăng ký để bố trí xe” - ông Hồng nói.

Bà Lê Thị Thủy - Chủ tịch CĐ Công ty May thêu Hà Giang - cũng cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, CĐ sẽ tặng mỗi đoàn viên một phần quà trị giá 600.000 đồng và 10kg gạo ST25. CĐ cũng phối hợp với công ty tổ chức tiệc tất niên liên hoan văn nghệ, trao quà cho đoàn viên CĐ ưu tú...

Theo bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, CĐ công ty sẽ tặng 1.500 đoàn viên mỗi người một phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết trị giá 300.000 đồng/phần, tăng hơn so với dịp Tết năm 2023. CĐ còn vận động công ty tặng cho mỗi CN thêm một phần quà trị giá 150.000 đồng.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên bị mất việc, ngừng việc

Bà Vũ Thế Vân - Chủ tịch CĐ các KCX&CN TPHCM - thông tin, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Chủ tịch CĐ các KCX&CN TPHCM sẽ tổ chức 8 hoạt động lớn để chăm lo vật chất, tinh thần trong dịp Tết cho đoàn viên, NLĐ. Cụ thể, chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” sẽ chăm lo cho 30.000 đoàn viên với mức 500.000 đồng/người; phối hợp với LĐLĐ TP Thủ Đức và các quận, huyện tặng 4.000 phần quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại các nhà trọ.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” sẽ họp mặt vui xuân, khám sức khỏe, tặng quà cho 300 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết gồm tiền mặt 700.000 đồng và quà trị giá 300.000 đồng. Chương trình “Công nhân vui Tết cùng lãnh đạo thành phố” sẽ phối hợp Quỹ hỗ trợ CN thành phố tổ chức họp mặt chúc Tết 500 CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

“Năm nay tình hình nhiều doanh nghiệp khó khăn, phải cắt giảm lao động, nên CĐ các KCX&CN TPHCM sẽ tập trung chăm lo cho đoàn viên CĐ bị mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; tạm hoãn thực hiện HĐLĐ do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết.

CĐ các KCX&CN TPHCM cũng sẽ đến thăm, tặng quà để chia sẻ, động viên tinh thần, đồng hành với các doanh nghiệp gặp khó khăn” - bà Vân nói.

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, chủ đề “Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt”, với quy mô 100 - 150 gian hàng bán quần áo, lương thực, thực phẩm, trái cây, bánh kẹo Tết cho đoàn viên, NLĐ với giá ưu đãi so với thị trường. Dự kiến có khoảng 10.000 đoàn viên được chăm lo 500.000 đồng/người để mua sắm tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn Hải Phòng dự kiến tập trung nhiều nguồn lực, từ ngân sách Nhà nước, địa phương hỗ trợ... nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, quan tâm trợ giúp trường hợp có hoàn cảnh khó khăn...

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị và thanh toán chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện hồ sơ đề nghị và thanh toán hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn.

Triển khai kế hoạch chăm lo Tết đến 100% Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã lập Kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và triển khai xuống 100% Công đoàn cơ sở với nhiều hình thức, phương thức chăm lo ở đơn vị mình.

Tổ chức hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố gồm có 6 đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Ưu tiên chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân |

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn Hải Phòng dự kiến tập trung nhiều nguồn lực, từ ngân sách Nhà nước, địa phương hỗ trợ... nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, quan tâm trợ giúp trường hợp có hoàn cảnh khó khăn...

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị và thanh toán chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện hồ sơ đề nghị và thanh toán hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn.

Triển khai kế hoạch chăm lo Tết đến 100% Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã lập Kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và triển khai xuống 100% Công đoàn cơ sở với nhiều hình thức, phương thức chăm lo ở đơn vị mình.

Tổ chức hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố gồm có 6 đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị thời gian tới, các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Ưu tiên chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân |

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.