Dành 3 tỉ đồng khen thưởng lao động giỏi

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát động các phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi”, “Lao động sáng tạo”; triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, chiến thắng đại dịch COVID-19”... Mỗi năm, CĐ TCty khen thưởng cho khoảng 800 tập thể và cá nhân; tổng số tiền dành cho công tác khen thưởng từ năm 2018 - 2023 lên đến 3 tỉ đồng.

45 NLĐ được nhận Bằng Lao động sáng tạo

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của công đoàn tổng công ty, công đoàn khối cảng đã tích cực phát động nhiều phong trào thi đua với chủ đề “Năng suất, chất lượng, uy tín, hiệu quả”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật”, “Giải phóng tàu nhanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn”.

Công đoàn khối Vận tải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Kỷ cương, an toàn, tăng trưởng, hiệu quả”, “Giữ gìn tàu sạch đẹp, an toàn, rút ngắn thời gian chuyến, tăng ngày tàu vận doanh”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, đưa ra các giải pháp tiết kiệm, làm lợi”, đẩy mạnh phong trào “Người tốt, tàu tốt, quản lí tốt vì sự phát triển của công ty”…

Công đoàn Khối Dịch vụ phát động phong trào thi đua gắn với các ngày lễ lớn như phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, tiết kiệm”, “Chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ”...

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2022, số đoàn viên, NLĐ được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN là 45 người; số đoàn viên, NLĐ được nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Công đoàn Tổng Công ty là 117 người. Mỗi năm, Công đoàn Tổng Công ty khen thưởng cho khoảng 800 tập thể và cá nhân; tổng số tiền dành cho công tác khen thưởng trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 lên đến 3 tỉ đồng.

Giải pháp sáng tạo giúp tiết kiệm 5 tỉ đồng

Từ các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, huân huy chương của Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, cờ, bằng khen của Công đoàn Tổng Công ty. Trong đó có kỹ sư Đỗ Văn Phương thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO).

Là cán bộ được giao phụ trách việc mua sắm, cung ứng phụ tùng, vật tư… cho một nhóm tàu của công ty, kĩ sư Đỗ Văn Phương luôn ý thức cần phải tìm ra những giải pháp làm sao vừa tiết kiệm chi phí, vừa phải đảm bảo yêu cầu về an toàn, kĩ thuật của máy móc, thiết bị trên tàu đúng quy định của công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn hàng hải quốc tế.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động và quản lí giỏi do công đoàn phát động, chỉ trong năm 2021, anh Đỗ Văn Phương đã cùng với các đồng nghiệp cho ra đời 5 giải pháp với tổng giá trị làm lợi 7 tỉ đồng. Tiêu biểu nhất là giải pháp “Tìm kiếm nhà cung cấp vật tư thay thế vòng bi mâm xoay cho 4 cần cẩu của tàu Vosco Star”.

Tàu Vosco Star có trọng tải 46.671 DWT, chuyên chở hàng rời trên nhiều vùng biển quốc tế. Tuy nhiên sau thời gian khai thác liên tục, chỉ trong khoảng từ tháng 6-10.2021, vòng bi mâm xoay của cả 4 cẩu trên tàu đã lần lượt xảy ra sự cố, ảnh hưởng lớn đến an toàn và tiến độ làm hàng của tàu.

Qua tìm hiểu, bàn bạc với các nhà cung cấp vật tư truyền thống của công ty đều không đáp ứng được hoặc đưa ra các giải pháp phức tạp, chi phí và thời gian giao hàng kéo dài đến trên 6 tháng, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác của tàu. Trước thách thức đó, anh Phương đã cùng anh em thuyền viên trên tàu và Phòng Kỹ thuật tìm hiểu, vận dụng kinh nghiệm và khai thác mọi nguồn thông tin khác nhau để tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp nhất.

Nỗ lực của anh Phương và đồng nghiệp đã được đền đáp khi tìm ra được một nhà cung cấp mới có nhiều kinh nghiệm, chuyên cung cấp, chế tạo các thiết bị cẩu tại Việt Nam. Qua đó rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí thay thế các cẩu trên tàu với tổng số tiền tiết kiệm được là hơn 5 tỉ đồng, đặc biệt giải pháp đã được áp dụng rộng rãi cho các tàu khác trong công ty.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động huyện Thạch Thất về đích sớm Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tính đến nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã cập nhật thành công 2.447 sáng kiến của đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Một Công đoàn cơ sở vượt 300% chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ông Vũ Xuân Thuỷ - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tới dự Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đây, ông Thuỷ đánh giá cao việc Công đoàn Trường vận động đoàn viên tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến vượt 300% chỉ tiêu.

Hải Phòng về đích sớm chương trình "1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Đến hết tháng 3, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng cập nhật thành công gần 53 nghìn sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đạt gần 120% kế hoạch.

Ukraina bắt đầu phản công Nga với đạn dược không giới hạn

Ngọc Vân |

Cuộc phản công của Ukraina đã bắt đầu với "binh sĩ và đạn dược không giới hạn", theo thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Haaland lập kỉ lục, Man City thắng West Ham để lấy lại ngôi đầu

Chi Trần |

Man City trở lại vị trí đầu bảng Premier League với chiến thắng 3-0 trước West Ham.

Tránh thị trường bất động sản méo mó, môi giới phải có chứng chỉ hành nghề

NHÓM PV |

Theo các chuyên gia, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là cần thiết để siết lại kỷ luật thị trường bất động sản, tránh trường hợp nhiều môi giới tham gia đầu tư, thổi giá đất, lừa đảo khách hàng.

Đồng minh chủ chốt của Mỹ giảm USD trong thương mại

Song Minh |

Kế hoạch giảm USD, chuyển sang tiền tệ quốc gia trong thương mại, đang được Indonesia và Hàn Quốc - đồng minh chủ chốt của Mỹ - thực hiện.

Câu chuyện chiếc xe bị quên lãng bên gốc cây si

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Bình Dương - Tác phẩm cây si ôm xe máy không chỉ là một báu vật của ông Chì (tên thật là Hồ Minh Tâm, sinh năm 1964, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), mà nó còn là minh chứng cho một thời trai trẻ chịu khó làm ăn, bươn chải để gây dựng nên được cơ ngơi như hiện tại.

Người lao động huyện Thạch Thất về đích sớm Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tính đến nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã cập nhật thành công 2.447 sáng kiến của đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Một Công đoàn cơ sở vượt 300% chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ông Vũ Xuân Thuỷ - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tới dự Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đây, ông Thuỷ đánh giá cao việc Công đoàn Trường vận động đoàn viên tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến vượt 300% chỉ tiêu.

Hải Phòng về đích sớm chương trình "1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Đến hết tháng 3, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng cập nhật thành công gần 53 nghìn sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đạt gần 120% kế hoạch.