Đảm bảo sức khỏe, chú trọng an toàn giao thông cho lao động nữ

Công Sáng |

Việc tổ chức các buổi thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật cho người lao động (NLĐ) đang được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chú trọng.

200 nữ lao động được chia sẻ về chính sách, sức khỏe

Ngày 18.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho lao động nữ về một số chính sách BHXH, BHYT; chăm sóc sức khỏe sinh sản và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Chương trình thu hút sự tham gia của 200 lao động nữ trên địa bàn TP Đồng Hới.

Nữ lao động được thông tin về chính sách BHXH, BHYT; một số nội dung có liên quan sẽ được sửa đổi bổ sung vào Luật BHXH năm 2024 đồng thời cùng nhau thảo luận những khó khách, thách thức đối với người sử dụng lao động và NLĐ để thực hiện chính sách một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
Đại biểu cũng đối thoại trực tiếp với lao động nữ về một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ khi tham gia BHXH, đặc biệt là thời gian đóng BHXH để được nghỉ hưu. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ là nội dung quan trọng và cần thiết được quan tâm.

Các vấn đề sức khỏe được quan tâm như: Một số dấu hiệu, biểu hiện liên quan đến bệnh phụ khoa, các biện pháp phòng, tránh một số bệnh hay gặp ở nữ giới; công tác kế hoạch hóa gia đình, tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ khi mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh… Công tác đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông cũng được truyền tải dịp này.

Bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Bắc Lý chia sẻ, những nội dung trên đều là vấn đề hằng ngày trong công việc và cuộc sống mỗi người đều có thể xảy ra. Nên việc cập nhật cho lao động nữ đều phần nào giúp chị em nắm rõ và có những xử lý kịp thời khi gặp phải.

Chú trọng đến quyền, lợi ích của người lao động

Ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - thông tin, nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra chỉ tiêu có 90% trở lên đoàn viên, NLĐ được tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Để thực hiện Nghị quyết đề ra, trong thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền đến các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt đã chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, đồng thời tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ.

Qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, qua đánh giá về công tác tuyên truyền thời gian qua, thực trạng hiện nay vẫn còn tình trạng một bộ phận đoàn viên, NLĐ chưa được phổ biến pháp luật, nhất là đoàn viên công tác vùng sâu, vùng xa, công nhân lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Tiến thông tin, một bộ phận đoàn viên, NLĐ hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, thậm chí những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình như: Luật BHXH, BHYT… thiếu hiểu biết về các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và hiểu biết về sức khỏe sinh sản, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình, thậm chí nhiều đoàn viên, NLĐ vi phạm pháp luật mà không hay biết.

“Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về pháp luật BHXH, sức khỏe sinh sản và Luật giao thông trong nữ cán bộ, CNLĐ nói riêng, trong toàn thể NLĐ nói chung là một trong những nội dung cần thiết được thực hiện thường xuyên, giúp NLĐ và người sử dụng lao động nắm vững để thực hiện đúng quy định của pháp luật, cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, giúp lao động nữ biết để phòng ngừa và tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân” - ông Tiến nói.

Công Sáng
TIN LIÊN QUAN

5 kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tình tiết mới vụ việc tiến sĩ bị tố đạo văn ở Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Cơ quan nơi tiến sĩ bị tố đạo văn đang công tác xin rút tên tiến sĩ khỏi danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - được Bộ trưởng Bộ Công an điều động sang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp chiếm đường của dân, chính quyền cơ sở bất lực

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Đường đi chung tại tổ 7, thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) bị doanh nghiệp quây tôn, dựng công trình trái phép, chiếm dụng lối đi hơn 1 năm nay.

Khách "bất lực" khi lái xe ôm công nghệ chở vào đường cấm

Tô Thế |

Hà Nội - Khi biết tài xế xe ôm công nghệ chở lên Vành đai 2 trên cao, hành khách bất lực, không biết xử lý thế nào.

Bệnh viện K lên tiếng về những lùm xùm trên mạng xã hội

Hà Lê |

Sáng 20.8, phía Bệnh viện K đã lên tiếng xung quanh những thông tin về bệnh viện.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái bị cáo Thanh).

Tòa bác đơn vụ công dân kiện UBND tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Tòa cho rằng việc công dân kiện UBND tỉnh Khánh Hòa không cung cấp thông tin là không có cơ sở, không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

5 kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.