Đắk Lắk yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh việc tăng lương cho người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành tăng lương cho người lao động Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 của Chính phủ.

Ngày 22.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa có văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố... về việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Trong đó, có một số nội dung cần lưu ý (tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) như tăng mức lương tối thiểu tháng (tăng bình quân 6% so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP); quy định mức lương tối thiểu giờ bên cạnh mức lương tối thiểu tháng.

Người lao động được áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hay theo sản phẩm, lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ; cách quy đổi mức lương theo tháng, theo giờ.

Chị H.T.N (công nhân lao động tại Cụm Công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho rằng: "Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, việc điều chỉnh mức lương theo tháng có thể giúp người lao động chúng tôi có thêm khoản tiền để trang trải chi phí trong cuộc sống, giảm bớt phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền hằng ngày".

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho hay, việc tăng lương 6% áp dụng cho tất cả người lao động trên địa bàn tỉnh (trừ những người hưởng lương ngân sách nhà nước) và các chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện.

Tất cả những người ký hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng lao động chính thức có đóng bảo hiểm xã hội để được thụ hưởng. Đối với tình hình trượt giá như hiện nay việc tăng lương có ý nghĩa lớn đối với người lao động, bớt khó khăn hơn trong việc chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hằng ngày.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ gia đình 3 lao động tử vong khi chữa cháy và dọn dẹp hiện trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã về thăm viếng, trao hỗ trợ cho gia đình 3 lao động tử vong khi nỗ lực chữa cháy và dọn hiện trường vụ cháy để đưa nhà máy hoạt động trở lại.

Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong môi trường nắng nóng

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Làm việc trong môi trường nắng nóng gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ cho người lao động. Vì vậy, cần chú trọng nhiều giải pháp, trong đó chú ý đến điều kiện lao động và tổ chức sản xuất lao động hợp lý, khoa học để giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với công nhân lao động.

Xây dựng thang lương, bảng lương: Người lao động có được tham gia ý kiến?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau:

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ gia đình 3 lao động tử vong khi chữa cháy và dọn dẹp hiện trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã về thăm viếng, trao hỗ trợ cho gia đình 3 lao động tử vong khi nỗ lực chữa cháy và dọn hiện trường vụ cháy để đưa nhà máy hoạt động trở lại.

Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong môi trường nắng nóng

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Làm việc trong môi trường nắng nóng gây ra nhiều hệ luỵ về sức khoẻ cho người lao động. Vì vậy, cần chú trọng nhiều giải pháp, trong đó chú ý đến điều kiện lao động và tổ chức sản xuất lao động hợp lý, khoa học để giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với công nhân lao động.

Xây dựng thang lương, bảng lương: Người lao động có được tham gia ý kiến?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau: