Cty TNHH Giầy Sunjade tăng giờ làm quá quy định khiến công nhân rất mệt mỏi

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn gửi Sở LĐTBXH đề nghị thanh tra, xử lý vi phạm về việc làm thêm giờ quá quy định tại Cty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, có địa chỉ tại KCN Lễ Môn, TP. Thanh Hoá.

Qua công tác nắm tình hình, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ghi nhận phản ánh của người lao động cho thấy, trong tháng 2 và tháng 3.2022, Cty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã tổ chức cho người lao động làm việc tăng ca, tăng giờ làm việc quá quy định của pháp luật lao động. Riêng tháng 3.2022, bộ phận pha cắt và bộ phận may làm thêm 104 tiếng (làm thêm giờ liên tục từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần), người lao động rất mệt mỏi, bức xúc.

Trao đổi với Lao Động, một số công nhân của công ty cho hay, họ đã gắn bó với công ty nhiều năm, việc công ty có nhiều đơn hàng công nhân cũng mừng và sẵn sàng chia sẻ, nâng cao năng suất, tăng giờ làm thêm để kịp giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên, việc tăng giờ làm lên đến hơn 100 giờ mỗi tháng thì quá sức. “Làm thêm cũng tốt, vì có làm thêm mới nâng cao thu nhập, có thêm tiền trang trải cuộc sống nhưng làm thêm nhiều như vậy thật khó chịu nổi” – chị N.T.L, công nhân Cty cho hay.

Trước tình hình trên, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Công đoàn KKT Nghi Sơn làm việc với công đoàn cơ sở và lãnh đạo Cty, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động thể hiện trách nhiệm chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp trong việc phòng, chống dịch COVID-19; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án tăng ca, tăng giờ đảm bảo có đủ thời gian cho người lao động tái tạo sức lao động.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị Cty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong việc huy động người lao động làm thêm giờ. Mỗi tháng làm thêm không quá 60 giờ. Có giải pháp tăng ca phù hợp, nên bố trí cho người lao động không tăng ca vào ngày thứ bảy hàng tuần. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động khi huy động người lao động làm thêm giờ và có chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động để động viên, chia sẻ.

Trong công văn gửi Sở LĐTBXH Thanh Hoá, LĐLĐ Thanh Hoá cho rằng, việc tăng giờ làm thêm quá quy định, lên tới 104 tiếng trong tháng 3 là vi phạm quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020-NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ. Mặt khác, khi người lao động làm thêm giờ quá quy định sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, khả năng tái tạo sức lao động dẫn đến tâm lý mệt mỏi, bức xúc, dễ xảy ra ngừng việc, đình công.

Ngày 18.4, trao đổi với Lao Động, bà Vũ Thị Hương – Giám đốc Sở LĐTBXH Thanh Hoá cho hay, ngay sau khi nhận được công văn của LĐLĐ tỉnh, sở đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh và đề nghị thực hiện thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá có tốc độ tăng trưởng quý I/2022 đứng thứ ba cả nước

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 14.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 có nhiều điểm sáng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân tại Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.1 tại Khu công nghiêp Lễ Môn, TP. Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Hoá: Trao gần 100 suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 20.1, LĐLĐ huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hoá có tốc độ tăng trưởng quý I/2022 đứng thứ ba cả nước

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 14.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 có nhiều điểm sáng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân tại Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.1 tại Khu công nghiêp Lễ Môn, TP. Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Hoá: Trao gần 100 suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 20.1, LĐLĐ huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn.