Thanh Hoá có tốc độ tăng trưởng quý I/2022 đứng thứ ba cả nước

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 14.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 có nhiều điểm sáng.

UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá, quý I/2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao, nhiều chỉ tiêu tăng cao so cùng kỳ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,93%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2021 và đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất nước (sau Bắc Giang, Hải Dương).

Thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ; ước đạt 12.420 tỉ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 1,6% so với cùng kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các ngành dịch vụ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã có bước phục hồi và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 11,9% so cùng kỳ. Tỉnh Thanh  Hoá đã tổ chức lễ công bố biểu trưng du lịch Thanh Hoá, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022, tích cực chuẩn bị các điều kiện mở cửa hoạt động du lịch trở lại.

Trong quý I, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã tiếp, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính để kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hoá.

Huy động vốn đầu tư được 18 dự án đầu tư trực tiếp (3 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỉ đồng và 21 triệu USD. Đến ngày 29.3, Thanh Hoá đã giải ngân được 2.636 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2022, bằng 24,8% kế hoạch, là một trong một số tỉnh thành có tỉ lệ giải ngân nhanh nhất cả nước.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022, tỉnh Thanh Hoá đoạt 58 giải, trong đó có 01 giải nhất. Trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đã huy động, bố trí tiền và hàng hoá trị giá 407 tỉ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công; đã hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với 168,3 tỉ đồng.

Bên cạnh những điểm sáng là chủ đạo, bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 còn một số hạn chế như: Sản lượng một số sản phẩm của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn giảm mạnh so với cùng kỳ; các dự án đầu tư xây dựng gặp khó khăn do giá cả vật tư tăng mạnh. Nhiều dự án, đồ án xây dựng không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Công tác quản lý đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá còn bất cập; có dự án thực hiện chưa đảm bảo các yếu tố về khoa học và thực tiễn, chưa phù hợp với thực tế, gây dư luận trong nhân dân...

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, thời gian tới, Thanh Hoá sẽ tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2023. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa du lịch trở lại hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí của du khách; nhất là các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà...

Cũng theo ông Đầu Thanh Tùng, trong quý II/2022 tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ khẩn trương làm việc với Văn phòng Chính phủ để sớm trình ban hành hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Xuân Yên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định, tỉnh Thanh Hoá có được sự phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trước hết ở sự quyết tâm cao, đồng lòng lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ông Yên cũng cho rằng, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hy vọng có nhiều tác phẩm xứng tầm về công nhân, công đoàn Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Sáng 5.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức gặp gỡ đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam đi thực tế sáng tác về đề tài công nhân, công đoàn.

Đỗ Thị Hà diện áo dài rau má, rạng rỡ khi về quê nhà Thanh Hoá

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức đáp chuyến bay tại Thanh Hoá với sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình, người thân sau hành trình tham gia cuộc thi Miss World 2021.

Báo Thanh Hoá kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên (20.3.1962 - 20.3.2022)

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 20.3, Báo Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20.3.1962 - 20.3.2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chúc mừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hy vọng có nhiều tác phẩm xứng tầm về công nhân, công đoàn Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Sáng 5.4, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức gặp gỡ đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam đi thực tế sáng tác về đề tài công nhân, công đoàn.

Đỗ Thị Hà diện áo dài rau má, rạng rỡ khi về quê nhà Thanh Hoá

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức đáp chuyến bay tại Thanh Hoá với sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình, người thân sau hành trình tham gia cuộc thi Miss World 2021.

Báo Thanh Hoá kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên (20.3.1962 - 20.3.2022)

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 20.3, Báo Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20.3.1962 - 20.3.2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chúc mừng.