Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá: Đào tạo “chui” cho người đi XK lao động

XUÂN HÙNG |

Văn phòng đại diện Cty CP Xuất khẩu lao động và thương mại du lịch Thanh Hoá (viết tắt là Văn phòng đại diện) do bà Lê Thị Tố Như đứng đầu không có chức năng đào tạo, đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tư vấn, tuyển dụng, mở lớp đào đạo tiếng, chuyên môn cho người lao động bất chấp quy định của Bộ LĐTBXH.

Theo “hồ sơ pháp lý” do bà Lê Thị Tố Như - Trưởng Văn phòng đại diện - cung cấp, văn phòng của bà có địa chỉ số 155, lô 10 Trần Bình Trọng, phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hoá. Thực tế, văn phòng đại diện của bà Như là ngôi nhà 4 tầng ở số 237, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá. Đến ngày 11.12.2017, tại địa chỉ này vẫn treo biển hoạt động bình thường. Những thị trường mà văn phòng bà Như tuyển dụng là Trung Đông, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Cũng theo hồ sơ pháp lý trên, văn phòng đại diện của bà trực thuộc Cty CP XKLĐ và thương mại du lịch (Colecto) có địa chỉ tại 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lại lần thứ 8 của Cty này năm 2015 thì Cty không có chi nhánh nào ở Thanh Hoá.

Ngôi nhà trụ sở của bà Như bố trí tầng 1 làm văn phòng, tầng 2 là phòng giám đốc, tầng 3, 4 là phòng ở và các lớp học với phấn bảng, bàn ghế… Theo quy định của Bộ LĐTBXH tại công văn số 4644/LĐTBXH-QLLĐNN thì doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện đưa người lao động đi XKLĐ khi “có cơ sở đào tạo lao động giúp việc gia đình bao gồm phòng học lý thuyết, phòng thực hành với đủ trang thiết bị dạy ngoại ngữ và kỹ năng nghề; chỗ ăn ở và sinh hoạt nội trú cho tối thiểu 20 lao động trở lên; có tối thiểu 1 giáo viên chuyên trách dạy tiếng Ả Rập và 1 giáo viên đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình”. Và doanh nghiệp chỉ được phép đào tạo người lao động khi có báo cáo và được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép.

Vậy nhưng, chi nhánh của bà Như không đáp ứng bất cứ điều kiện nào nêu trên. Căn phòng làm nơi ở cho người lao động chật như nêm, người lao động chen chúc như sống “chui”. Bà Lê Thị Tố Như cũng không xuất trình được bất cứ giấy phép nào theo quy định về việc tổ chức lớp học và cho người lao động cư trú.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thanh Hoá, người trực tiếp phụ trách mảng XKLĐ - cho hay, ông chưa biết gì về văn phòng này (?!). Ông Tùng than thở cho rằng do lực lượng thanh-kiểm tra của sở mỏng nên cũng không nắm hết hoạt động của các văn phòng XKLĐ.

Thực tế, các văn phòng, Cty XKLĐ trên địa bàn Thanh Hoá không nhiều đến mức không quản lý được như ông Tùng nói. Văn phòng của bà Như nằm ngay trên trục đường chính ở TP.Thanh Hoá và trưng biển lớn. Ông Tùng cũng cho hay, không biết bà Lê Thị Tố Như - Trưởng Văn phòng đại diện này. Vậy nhưng ngay sau buổi phóng viên làm việc với ông Tùng, bà Như cho phóng viên hay, ông Tùng đã gọi cho bà nói có phóng viên đến làm việc (?!).

Đáng lưu ý, Văn phòng đại diện Cty CP XKLĐ và thương mại du lịch Thanh Hoá do bà Như đứng đầu cũng mới bị các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phơi bày hoạt động bỏ rơi người lao động trên địa phương này.

Trên địa bàn Thanh Hoá, còn nhiều văn phòng hoạt động mập mờ như Văn phòng đại diện Cty CP XKLĐ và thương mại du lịch Thanh Hoá.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tính nhầm lương hưu, Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên xin lỗi 64 giáo viên

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên thừa nhận sai sót vì tính nhầm lương hưu của 64 giáo viên mầm non, đồng thời tổ chức xin lỗi đến các giáo viên bị ảnh hưởng quyền lợi. Các cán bộ làm sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tòa buộc công ty phải trả cho người lao động 32 triệu đồng “hậu” nghỉ việc

MINH CHÂU |

Mới đây, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa vụ án lao động “Tranh chấp tiền lương và chốt sổ bảo hiểm xã hội” ra xét xử sơ thẩm, giữa nguyên đơn là chị Trần Thị Trung Hiền (28 tuổi, ngụ TPHCM) và bị đơn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trắc địa bản đồ An Sơn (TP.Biên Hòa). 

Cty nợ bảo hiểm, NLĐ “mất” trợ cấp thất nghiệp

QUẾ CHI |

Sau khi nghỉ việc, anh Phan Văn Trinh tố bị Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I nợ lương hơn 946 triệu đồng. Cty phủ nhận số tiền trên, cho rằng chỉ nợ hơn 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm anh nghỉ việc, Cty nợ đọng tiền bảo hiểm khiến anh không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tính nhầm lương hưu, Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên xin lỗi 64 giáo viên

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên thừa nhận sai sót vì tính nhầm lương hưu của 64 giáo viên mầm non, đồng thời tổ chức xin lỗi đến các giáo viên bị ảnh hưởng quyền lợi. Các cán bộ làm sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tòa buộc công ty phải trả cho người lao động 32 triệu đồng “hậu” nghỉ việc

MINH CHÂU |

Mới đây, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa vụ án lao động “Tranh chấp tiền lương và chốt sổ bảo hiểm xã hội” ra xét xử sơ thẩm, giữa nguyên đơn là chị Trần Thị Trung Hiền (28 tuổi, ngụ TPHCM) và bị đơn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trắc địa bản đồ An Sơn (TP.Biên Hòa). 

Cty nợ bảo hiểm, NLĐ “mất” trợ cấp thất nghiệp

QUẾ CHI |

Sau khi nghỉ việc, anh Phan Văn Trinh tố bị Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I nợ lương hơn 946 triệu đồng. Cty phủ nhận số tiền trên, cho rằng chỉ nợ hơn 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm anh nghỉ việc, Cty nợ đọng tiền bảo hiểm khiến anh không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).