Cty nợ bảo hiểm, NLĐ “mất” trợ cấp thất nghiệp

QUẾ CHI |

Sau khi nghỉ việc, anh Phan Văn Trinh tố bị Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I nợ lương hơn 946 triệu đồng. Cty phủ nhận số tiền trên, cho rằng chỉ nợ hơn 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm anh nghỉ việc, Cty nợ đọng tiền bảo hiểm khiến anh không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Chênh lệch số nợ

Mới đây, Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị trợ giúp của anh Phan Văn Trinh. Anh Trinh vốn là công nhân của Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I (đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Trong đơn, anh cho biết, anh vào làm việc tại Cty từ tháng 5.2003. Do nhiều năm Cty không có việc làm và cũng không trả lương nên anh làm đơn xin nghỉ việc và có quyết định chấm dứt HĐLĐ ngày 1.6.2017.

Theo anh Trinh, khi nghỉ việc, anh phát hiện ra từ năm 2009 đến hết tháng 5.2017, Cty không trả lương cơ bản cho anh. Anh Trinh cho biết, theo số liệu trên bảng lương của anh, lương cơ bản năm 2012 của anh là 216 triệu đồng; năm 2013 là 144 triệu đồng, nhưng Cty không trả cho anh mà dùng số lương đó để làm tiền ứng ăn hàng tháng anh đi làm từ 2014 đến hết tháng 5.2017. Theo như tính toán của anh Trinh, số tiền hơn 946 triệu đồng là từ các khoản: Lương cơ bản trong 8 năm 5 tháng từ năm 2009 đến hết tháng 2.2017 là hơn 397 triệu đồng; lương doanh số của năm 2012, 2013 và lương doanh số từ năm 2014 đến hết tháng 5.2017; tiền BHTN. Theo anh Trinh, Cty chỉ xác nhận Cty nợ lương của anh đến năm 2015 là gần 40 triệu đồng; trừ đi tiền anh Trinh ứng lương và nợ tiền bảo hiểm đến hết tháng 4.2017 thì Cty chỉ còn nợ anh Trinh hơn 23 triệu đồng.

Làm việc với phóng viên, ông Huỳnh Phong - Giám đốc Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I - khẳng định, theo sổ sách kế toán thì Cty chỉ còn nợ anh Trinh hơn 23 triệu đồng. Ông cho rằng, hạng mục lương cơ bản mà anh Trinh tính là không đúng vì Cty trả lương theo sản phẩm chứ không theo thời gian. Còn các khoản khác thì Cty chưa nghiệm thu nên chưa có căn cứ tính toán cho anh Trinh. Bên cạnh đó, Cty cho rằng, văn bản ký cho Cty vay chỉ là nghiệp vụ về tài chính trên giấy tờ, sổ sách.

Ông Lê Đăng Chấn - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Cty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện I (Cty mẹ của Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I) - cho biết, Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I đang rà soát lại, đối chiếu số liệu vì số tiền nợ lương hai bên đưa ra chênh lệch quá nhiều. Ông Chấn cho biết, không bình luận về con số 23 triệu đồng mà Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I đưa ra; đồng thời đang yêu cầu Cty tính toán cụ thể.

Người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong đơn, anh Trinh cũng cho biết, tháng 5.2017, anh vẫn thuộc biên chế của Cty nhưng Cty chỉ đóng BHXH cho anh đến hết tháng 4.2017. Đồng thời, anh có quyết định nghỉ việc ngày 1.6.2017, nhưng đến ngày 20.10.2017, Cty mới trả sổ BHXH cho anh. Cty thừa nhận, không đóng BHXH tháng 5.2017 vì cho rằng, anh Trinh tự nghỉ làm, “gọi mãi không được”, nhưng Cty chưa đưa ra được bằng chứng. Còn việc anh Trinh bị chậm trả sổ, Cty thừa nhận, vào thời điểm anh Trinh nghỉ việc, do Cty nợ BHXH nên BHXH không chốt sổ BHXH. Nguyên nhân nợ tiền bảo hiểm, ông Huỳnh Phong cho biết, do Cty khó khăn về kinh doanh.

Ông Lê Thành Long - Giám đốc BHXH quận Hà Đông - xác nhận, tại thời điểm tháng 5.2017, Cty còn nợ tiền bảo hiểm là hơn 1 tỉ đồng. Điều đáng nói là, NLĐ đã trích nộp tiền BHXH qua lương, nhưng Cty không nộp. Đến tháng 9.2017, Cty mới nộp số tiền nợ trên cho cơ quan bảo hiểm; nên vào tháng 10.2017, anh Trinh mới nhận được sổ bảo hiểm. Theo quy định tại điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Do bị trả sổ BHXH muộn, anh Trinh quá thời hạn để nộp hồ sơ làm thủ tục hưởng BHTN.

Bên cạnh đó, xác minh tại Phòng LĐTBXH quận Hà Đông, tại thời điểm tháng 11, Cty không đăng ký thang bảng lương. Hành vi này vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22.8.2013 của Chính quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, Cty cũng thừa nhận, Cty xây dựng một mức lương để làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ; nhưng thực tế NLĐ nhận lương theo sản phẩm.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.