Công ty đổi chủ mới, công nhân bị nợ BHXH suốt nhiều tháng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Mặc dù đã đổi chủ mới nhưng từ tháng 9.2022 đến nay, Công ty TNHH may Đông Thịnh Hưng (xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động với tổng số tiền trên 874 triệu đồng.

Theo phản ánh của nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH may Đông Thịnh Hưng, (gọi tắt là Công ty Đông Thịnh Hưng) từ tháng 9.2022 đến nay phía công ty này không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH của người lao động.

"Hiện công ty đang có 5 trường hợp nghỉ thai sản và sắp đi làm trở lại nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ vì công ty chưa đóng BHXH cho người lao động từ tháng 9.2022 đến nay" - một công nhân cho hay.

Những công nhân ở đây cho rằng Công ty Đông Thịnh Hưng có dấu hiệu chiếm đoạt tiền BHXH của người lao động. "Hàng tháng công ty đều trừ phần trăm tiền lương của chúng tôi để đóng BHXH, tuy nhiên suốt 1 năm nay công ty không hề đóng cho cơ quan BHXH, vậy số tiền đã trừ của chúng tôi đi đâu?" - một công nhân bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Công ty Đông Thịnh Hưng hiện có 60 lao động, trong đó có 5 trường hợp đang nghỉ thai sản, công ty đã đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đến hết tháng 9.2022. Hiện công ty đang nợ BHXH với tổng số tiền trên 874 triệu đồng.

Việc nợ BHXH ở Công ty Đông Thịnh Hưng đã kéo dài suốt 1 năm nay, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH cho người lao động.

Người lao động đã nhiều lần kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty để có phương án giải quyết, tuy nhiên đến nay sự việc trên vẫn chưa được giải quyết.

Vào tháng 6.2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình phối hợp với BHXH, LĐLĐ huyện Hoa Lư và một số đơn vị liên quan đã trực tiếp vào kiểm tra và yêu cầu phía Công ty Đông Thịnh Hưng phải chấp hành nghiêm việc đóng số tiền BHXH còn nợ.

Tại biên bản làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Công ty Đông Thịnh Hưng đã cam kết đến tháng 9.2023 sẽ đóng đủ số tiền nợ BHXH, tuy nhiên đến nay, công ty này vẫn chưa thực hiện những gì đã cam kết.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư cho biết, tình trạng nợ BHXH ở Công ty Đông Thịnh Hưng đã diễn ra từ nhiều tháng nay khiến người lao động rất bức xúc.

"Chúng tôi  đã nhiều lần trực tiếp đến Công ty Đông Thịnh Hưng để gặp gỡ và lắng nghe những kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại đây và phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, do hoạt động sản xuất của công ty trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn nên công ty chưa đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trong suốt 1 năm qua. Hiện chúng tôi đã báo cáo sự việc trên với cơ quan cấp trên để có phương án xử lý" - đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư cho hay.

Cũng theo đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư, nguyên nhân dẫn đến việc nợ BHXH kéo dài tại Công ty Đông Thịnh Hưng ngoài việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn thì còn một nguyên nhân nữa đó là từ tháng 4.2023, Công ty Đông Thịnh Hưng đã đổi chủ mới (bán lại cho người khác - PV), do đó số tiền nợ BHXH trên chưa xác định được là chủ cũ nợ hay chủ mới phải có trách nhiệm đóng cho cơ quan BHXH.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Công ty nợ BHXH, không được huỷ quá trình đóng để rút chế độ 1 lần

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc huỷ quá trình đóng bảo hiểm xã hội do công ty nợ bảo hiểm của người lao động.

Trên 2.000 doanh nghiệp tại Ninh Bình nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 2.512 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH với tổng số tiền trên 200 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Tiền Giang: Doanh nghiệp nợ BHXH hơn 144,9 tỉ đồng

Thành Nhân |

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 31.7.2023, tổng số tiền các doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm Y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động là 144,952 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Công ty nợ BHXH, không được huỷ quá trình đóng để rút chế độ 1 lần

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc huỷ quá trình đóng bảo hiểm xã hội do công ty nợ bảo hiểm của người lao động.

Trên 2.000 doanh nghiệp tại Ninh Bình nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 2.512 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH với tổng số tiền trên 200 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Tiền Giang: Doanh nghiệp nợ BHXH hơn 144,9 tỉ đồng

Thành Nhân |

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 31.7.2023, tổng số tiền các doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm Y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động là 144,952 tỉ đồng.