Công nhân viên chức lao động ngành Dệt May hiến máu nhân đạo

Lại Hương |

Sáng 21.9, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Bệnh viện Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng’’ do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam;

Vũ Thị Loan - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó ban Chính sách Kinh tế- Xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); PGS.TS Lê Tư Hoàng, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Việt Đức; đại diện lãnh đạo các đơn vị và gần 400 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo.

Kết quả, ngày hội đã thu về được 269 đơn vị máu.

Đồng chí Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội
Đồng chí Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam - chia sẻ: "Hành trình "Những giọt máu hồng" của công nhân lao động ngành Dệt May Việt Nam là sự kiện thường xuyên, diễn ra ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.

Đây là tình cảm, tấm lòng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong ngành Dệt May gửi đến cộng đồng".

Đồng chí Lê Nho Thướng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tình nguyện viên, lãnh đạo các đơn vị cũng như các công đoàn cơ sở đã vận động, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu cứu người. Nhiều tình nguyện viên đã tham gia hiến máu nhiều lần, thậm chí có tình nguyện viên đã tham gia hiến máu đến 26 lần.

Đồng chí Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham gia hiến máu tại Ngày hội.
Đồng chí Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Đồng chí Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết: Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Dệt May Việt Nam trong tổ chức và duy trì Chương trình Hiến máu nhân đạo liên tục trong 10 năm qua.

Đồng chí mong Công đoàn Dệt May Việt Nam tiếp tục phát huy chương trình này, bởi đây không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn góp phần xây dựng, quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành.

Là một ngành có nhiều lao động, luôn phải đối diện với nhiều thách thức, cạnh tranh, việc xây dựng một tinh thần sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau là yếu tố quyết định dẫn đến thành công của doanh nghiệp, của ngành.

"Chương trình còn giúp nâng cao tính kỉ luật, tự giác trong tập thể người lao động. Xét về góc độ cá nhân, mỗi người lao động muốn tham gia hiến máu đều phải có ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân, chăm chỉ rèn luyện, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của ngành”- đồng chí Lê Tiến Trường phân tích.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Được biết, trong năm 2019 Hành trình "Những giọt máu hồng" của Công nhân lao động và học sinh sinh viên trong các đơn vị thuộc Tập đoàn và Công đoàn Dệt May Việt Nam đã lan tỏa và kéo dài khắp 3 miền Bắc Trung Nam:

Ngày 6.4.2019, tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Chương trình "Những giọt máu hồng" được tổ chức mở đầu cho hành trình đỏ năm 2019 của Công đoàn Dệt May Việt Nam thu hút hơn 700 đoàn viên, người lao động, học sinh sinh viên khu vực phía bắc tham gia đã hiến tặng được 516 đơn vị máu.

Ngày 8.7.2019 tại Tổng Công ty May Việt Tiến, với 750 đoàn viên, công nhân lao động, học sinh, sinh viên đến từ 8 đơn vị khu vực phía Nam cùng tham gia hiến máu, Ngày hội đã thu được 656 đơn vị máu.

Ngày 9.8.2019 tại Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ có gần 400 tình nguyện viên đến từ các đơn vị khu vực Đà Nẵng tham gia hiến tặng 324 đơn vị máu.

Lại Hương
TIN LIÊN QUAN

Sôi động Hội thi Tiếng hát công nhân lao động 2019

H.VINH |

Hội thi Tiếng hát công nhân lao động năm 2019 với sự tham gia của 160 diễn viên là những đoàn viên, CNVCLĐ đến từ 8 công đoàn trực thuộc Cty CP Dệt may 29.3 (TP Đà Nẵng) đã diễn ra sôi động.

Tôn vinh cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành dệt may

Quế Chi |

Sáng 13.7, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) và tuyên dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của ngành.

Công nhân dệt may không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

THỤC QUYÊN (ghi) |

Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động trực tiếp, trong đó có CNLĐ nữ ngành dệt may. Bởi lẽ với đặc thù công việc, họ sẽ không thể duy trì được sức khỏe đến độ tuổi 55-60 để được về hưu như trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sôi động Hội thi Tiếng hát công nhân lao động 2019

H.VINH |

Hội thi Tiếng hát công nhân lao động năm 2019 với sự tham gia của 160 diễn viên là những đoàn viên, CNVCLĐ đến từ 8 công đoàn trực thuộc Cty CP Dệt may 29.3 (TP Đà Nẵng) đã diễn ra sôi động.

Tôn vinh cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành dệt may

Quế Chi |

Sáng 13.7, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) và tuyên dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của ngành.

Công nhân dệt may không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

THỤC QUYÊN (ghi) |

Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động trực tiếp, trong đó có CNLĐ nữ ngành dệt may. Bởi lẽ với đặc thù công việc, họ sẽ không thể duy trì được sức khỏe đến độ tuổi 55-60 để được về hưu như trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra.