Công nhân thiệt thòi khi chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân làm việc trên 15 năm cho rằng khá thiệt thòi vì chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, không ít công nhân lo lắng nếu nghỉ việc trước 12 năm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ khó xin được việc.

Bà Hoàng Thị Thương (50 tuổi) công nhân tại Nam Định chia sẻ, đến nay bà đã gắn bó với công ty được 16,5 năm. Dự định của bà Thương sẽ làm thêm hơn 2 năm nữa sau đó nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số năm còn thiếu để hưởng lương hưu, bà Thương sẽ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng, theo nữ công nhân đã vô tình lấy mất số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp thừa của bản thân.

“Hai năm nữa tôi nghỉ việc, như thế là gần 19 năm, đáng nhẽ ra phải được hưởng 19 tháng thất nghiệp mới hợp lý” - bà Thương chia sẻ.

Theo bà Thương, số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp càng lâu càng giúp người lao động lớn tuổi bớt lo lắng khi nghỉ việc. Từ đó, họ không gặp nhiều khó khăn về tài chính trong cuộc sống dẫn đến không phải rút bảo hiểm xã hội một lần.

“52 tuổi tôi nghỉ việc, nếu được hưởng thêm 19 tháng thì tôi sẽ sống thoải mái đến năm 54 tuổi. Còn nếu chỉ được hưởng 12 tháng thì giữa năm 53 tuổi tôi đã phải tất bật làm thêm nhiều việc để đảm bảo cuộc sống” - bà Thương bày tỏ.

Nữ công nhân cho rằng không nên giới hạn tối đa 12 tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì rất nhiều người lao động đi làm liên tục, không nghỉ giữa chừng. Thậm chí, có nhiều người còn đi làm từ rất sớm, 50 tuổi đã đóng được 30 năm bảo hiểm xã hội.

Theo bà Thương, mỗi năm đi làm, đóng bảo hiểm xã hội người lao động phải được hưởng 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nếu giới hạn tối đa 12 tháng thì từ năm thứ 13 không thu tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đã thu đồng thời giữ nguyên quy định 12 tháng hưởng tối đa thì số năm đóng thừa nên trả lại số tiền bảo hiểm thất nghiệp đã thu cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Phượng (48 tuổi) công nhân giày da, dự định 3 năm nữa sẽ xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi mới đi làm tiếp. Tuy nhiên, bà Phượng vẫn chưa dám quyết định bởi lo lắng nghỉ rồi sẽ khó xin được việc làm trở lại. Hiện tại, bà Phượng đã đóng bảo hiểm xã hội được 8,5 năm.

“Tôi được biết dù làm bao nhiêu năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp nên hơn 3 năm nữa lúc đó đủ 12 năm tôi sẽ xin nghỉ. Dù vậy, tôi lại khá lo lắng nhỡ như nghỉ rồi mình thất nghiệp thật thì phải làm sao” - bà Phượng trăn trở.

Chia sẻ về nỗi lo này, bà Phượng cho biết, rất hiếm công ty tuyển dụng công nhân trên 50 tuổi. Vì lúc đó, dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mắt đã mờ, chân tay đã chậm năng suất hàng ra không thể bằng lao động trẻ.

Nếu như không tìm được việc sau khi nghỉ, nữ công nhân cho biết cuộc sống sẽ không còn thoải mái như trước.

“Khi thu nhập mất đi, mọi thứ đều phải cắt giảm, nhiều khoản vẫn phải chi chắc chắn sẽ rất vất vả và khó khăn. Con cái mới trưởng thành, còn rất nhiều thứ phải lo, vợ chồng tôi không nỡ nhờ vả” - bà Phượng cho hay.

Vì thế, bà Phượng cũng mong được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mỗi năm một tháng. Như thế, người lao động lâu năm sẽ không sợ bị thiệt, cố gắng làm đến khi không thể rồi mới xin nghỉ, hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Luật Việc làm, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Tức là, một người lao động tham gia bảo hiểm, đóng phí đầy đủ và đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian hưởng trợ cấp tối đa cũng chỉ được 12 tháng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1.7, tiền lương của công chức, viên chức còn phụ cấp công vụ không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền lương của công chức, viên chức còn phụ cấp công vụ từ ngày 1.7 khi cải cách tiền lương không?

8 năm làm việc, công nhân nhận trợ cấp thất nghiệp 2,6 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Nhiều người lao động cho rằng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay đang khá thấp, khó đảm bảo cuộc sống khi không có việc làm. Điều này càng đúng hơn với những lao động là nguồn thu nhập chính trong gia đình.

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Giá vàng chuẩn bị bứt tốc trở lại

Ngọc Thiện |

Giá vàng thế giới được cho sẽ còn tiếp tục tăng cao do tiềm năng từ ngành khai thác vàng.

Bản tin công đoàn: Quy định bảng lương theo vị trí việc làm từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Thăm viếng gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động ở Yên Bái; Bình Dương cần tuyển dụng 80.000 lao động năm 2024; Tổ tự quản giúp công nhân không cần lo vấn đề an ninh; Bảng lương theo vị trí việc làm từ 1.7.2024 quy định vị trí việc làm khác nhau thì tiền lương khác nhau đúng không?

Quy ước ngầm của công ty quốc tế rửa tiền cho tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Công an Việt Nam phát hiện, làm rõ Công ty Jinbian trụ sở ở Campuchia là tổ chức tội phạm hoạt động rửa tiền cho app đánh bạc, đối tượng lừa đảo.

Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD của ngân hàng lớn nhất Mỹ

Ngọc Vân |

Tòa án Nga ra phán quyết tịch thu khoảng 440 triệu USD của JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất Mỹ - ở Nga.

Đình chỉ học 1 tuần nhóm đánh hội đồng nữ sinh, không khởi tố vụ án

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Lực lượng chức năng không khởi tố vụ án và nhà trường quyết định đình chỉ học 1 tuần đối với 2 người có liên quan đến vụ đánh đập, lột áo nữ sinh.

Từ ngày 1.7, tiền lương của công chức, viên chức còn phụ cấp công vụ không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền lương của công chức, viên chức còn phụ cấp công vụ từ ngày 1.7 khi cải cách tiền lương không?

8 năm làm việc, công nhân nhận trợ cấp thất nghiệp 2,6 triệu đồng/tháng

Mạnh Cường |

Nhiều người lao động cho rằng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay đang khá thấp, khó đảm bảo cuộc sống khi không có việc làm. Điều này càng đúng hơn với những lao động là nguồn thu nhập chính trong gia đình.

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?