Công nhân tăng ca mua tấm quà cho con ngày cận Tết

Quách Du |

Tết Nguyên đán đang cận kề, hầu hết các khu công nghiệp, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các công nhân đang hối hả với những lô hàng cuối năm. Nhiều công nhân đang cố gắng để có thể tăng ca, kiếm thêm thu nhập cho một cái tết sum vầy.

Nỗ lực tăng ca

Tại Khu công nghiệp Hoàng Long (phương Tào Xuyên, TP. Thanh Hoá) những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không khí sản xuất trở nên khẩn trương, hàng ngàn công nhân (CN) đang hối hả cho những lô hàng cuối năm.

 
Các công nhân Công ty Cổ phần chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt đang tất bật với công việc trong những ngày cận tết. Ảnh: Quách Du

Chị Lê Thị Lịch (31 tuổi, CN Công ty Cổ phần chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt) địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa cho biết, những ngày này, các công nhân ở đây có phần vất vả hơn ngày thường vì đăng ký để tăng ca, kiếm thêm chút thu nhập trang trải trong dịp tết.

“Chúng tôi đều phải đăng ký với ban Giám đốc, căn cứ vào các quy định, ban Giám đốc đồng ý chúng tôi mới được tăng ca, việc tăng ca cũng không quá vất vả, mỗi ngày chúng tôi cũng chỉ làm thêm độ 1 giờ. Thu nhập từ việc tăng ca cũng tạm tạm, đủ mua tấm áo mới cho các con đón tết.” – chị Lịch nói.

 
Chị Lê Thị Lịch cho hay, tăng ca giúp các công nhân có thêm chút tiền mua tấm quà cho con ngày tết. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt cho biết, năm nay công ty cũng không quá áp lực để hoàn thành các lô sản phẩm, tuy nhiên, nhiều công nhân có mong muốn được tăng ca, có thêm thu nhập nên công ty cũng tạo điều kiện.

“Quan trọng nhất là để công nhân có thêm ít tiền sắm tết, sản phẩm làm ra tuy chưa phải xuất, nhưng ban Giám đốc quyết định, hàng làm ra có thể tồn đọng. Thế nhưng, chúng tôi sẽ cố gắng cân đối nguồn hàng, còn hiện tại, việc ưu tiên vẫn là tạo điều kiện cho công nhân có thêm thu nhập.” – ông Quỳnh nói.

Chị Nguyễn Thị Loan, CN tại Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa) tâm sự, năm nào cũng vậy, cứ vào những nhày cận tết, CN luôn rộn ràng câu chuyện tăng ca. Tuy nhiên, để được tăng ca CN phải viết đơn xin tăng ca rồi gửi lên để công ty duyệt, không phải ai thích tăng ca đều được.

 
Không khí sản xuất tại Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam những ngày giáp tết.

Có quà ngày Tết

Chị Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam cho hay, công ty hiện có 9.300 CN. Việc tăng ca phải được xem xét đến sức khoẻ của từng CN, nếu đảm bảo mới được xét duyệt.

"Hiện, tính cả tăng ca, mỗi CN có thu nhập khoảng trên 7,5 triệu đồng/tháng. Trung bình mỗi ngày tăng ca, CN sẽ được nhận thêm từ 150 - 200% lương và ngày tết CN được công đoàn công ty tặng quà". - chị Ái nói.

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá cho biết, việc tăng ca phải thực hiện dựa trên quy định của luật lao động như thời gian tăng ca, mức thù lao tăng ca, dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ chức công đoàn.

Năm nay, các CN tăng ca mạnh vào dịp gần Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc tăng ca chủ yếu ở các công ty liên doanh, doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài, còn các DN có vốn đầu tư trong nước thường ít việc, nên CN ít có cơ hội tăng ca hơn”.

Theo ông Tẫn, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng trên 100 ngàn CN, lao động đang làm việc tại các công ty, DN trong các khu công nghiệp. Đa phần các DN này thực hiện tốt luật lao động, trong đó có nội dung tăng ca.

“Để việc tăng ca của công nhân đảm bảo, LĐLĐ tỉnh luôn bám sát, động viên các CN, cùng với đó, chỉ đạo công đoàn các cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các CN, để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất. Đặc biệt, trong những ngày giáp tết.” – ông Tẫn cho hay.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho công nhân ở Hậu Giang

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN |

Sáng 29.1, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, trao quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty Cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang, thuộc Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Công nhân môi trường cật lực vớt bàn thờ cũ và túi nilon ngày ông Táo về trời

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại mang cá chép ra sông, hồ để tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên nhiều người vẫn thả cá cùng rác thải bất chấp nỗ lực kêu gọi của công nhân vệ sinh môi trường và của nhiều bạn trẻ.

Các bức ảnh chụp vội… thấy rõ hơn cuộc sống của công nhân

Hải Đăng |

Sáng nay (27.1), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh "Ngày làm việc an toàn". Cuộc thi xoay quanh các vấn đề như an toàn trong lao động, chế độ tiền lương, thời gian nghỉ trưa, hợp đồng lao động, các chế độ cho lao động nữ, BHXH,... trong các doanh nghiệp điện tử và dệt may.

Ấm áp "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động

VIỄN CHINH |

Chiều 26.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 tại Công ty CP Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế và tặng quà Tết cho công nhân lao động.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho công nhân ở Hậu Giang

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN |

Sáng 29.1, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, trao quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty Cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang, thuộc Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Công nhân môi trường cật lực vớt bàn thờ cũ và túi nilon ngày ông Táo về trời

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại mang cá chép ra sông, hồ để tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên nhiều người vẫn thả cá cùng rác thải bất chấp nỗ lực kêu gọi của công nhân vệ sinh môi trường và của nhiều bạn trẻ.

Các bức ảnh chụp vội… thấy rõ hơn cuộc sống của công nhân

Hải Đăng |

Sáng nay (27.1), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh "Ngày làm việc an toàn". Cuộc thi xoay quanh các vấn đề như an toàn trong lao động, chế độ tiền lương, thời gian nghỉ trưa, hợp đồng lao động, các chế độ cho lao động nữ, BHXH,... trong các doanh nghiệp điện tử và dệt may.

Ấm áp "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động

VIỄN CHINH |

Chiều 26.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 tại Công ty CP Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế và tặng quà Tết cho công nhân lao động.