Công nhân mong ngóng nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Dù đã làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà từ lâu, nhưng đến nay nhiều công nhân tại TPHCM vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ này.

Gần 10 năm rời quê An Giang lên TPHCM làm công nhân tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Yêm, 40 tuổi, chỉ nhận được hơn 8 triệu đồng tiền lương, nếu tăng ca đầy đủ.

Chị Yêm là mẹ đơn thân, hai mẹ con chị thuê nhà trọ tại quận Bình Tân. Số tiền lương ít ỏi hàng tháng chỉ đủ trang trải tiền học cho con và chi phí sinh hoạt.

 
Người dân mong ngóng nhận được số tiền hỗ trợ thuê nhà. - Ảnh: PN

Ngày nghe thông tin được nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, chị rất mừng, tức tốc làm hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ. Nhưng đến nay đã gần hai tháng kể từ khi nộp hồ sơ, chị Yêm cùng nhiều đồng nghiệp vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. "Tôi mừng khi nghe được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy, sốt ruột lắm" - chị Yêm nói.

Chị Yêm chia sẻ, cuộc sống của hai mẹ con ở TPHCM chỉ trông chờ vào đồng lương làm công nhân của chị, chị phải tiết kiệm từng chút mới đủ chi tiêu. Số tiền hỗ trợ lúc này giúp chị trang trải được một phần chi phí. "Số tiền đó có thể giúp tôi đóng được một tháng tiền nhà. Mong nhà nước sớm hỗ trợ để công nhân nghèo đỡ được một phần khó khăn" - chị Yêm bộc bạch.

Cũng như chị Yêm, chị Trần Thị Phương Giàu, 37 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, cũng mong ngóng tiền hỗ trợ thuê nhà.

Với chị Giàu, số tiền hỗ trợ lúc này giúp chị giảm được một phần nỗi lo. Bởi cả 5 miệng ăn trong gia đình, gồm hai vợ chồng cùng 3 đứa con nhỏ đều dựa vào thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng của chị.

"Tiền hỗ trợ giúp tôi giảm bớt được một khoản chi phí để có tiền mua sữa cho con" - chị Giàu chia sẻ.

Hai vợ chồng chị Giàu từ Sóc Trăng lên TPHCM đã 5 năm, chồng chị làm thợ hồ, công việc bấp bênh. Từ sau dịch đến nay, đứa con nhỏ 3 tuổi của chị hay bệnh nên chồng chị phải ở nhà trông con. Còn hai đứa con lớn của chị (đứa 5 tuổi, đứa 9 tuổi) thì đi học. Mỗi tháng, tiền học tiền sữa của các con đã "ngốn" của chị hơn 4 triệu đồng.

Cuộc sống vất vả, khi nghe tin được hỗ trợ tiền thuê nhà, chị Giàu cũng như bao người khác vui mừng mong sớm nhận được tiền, nhưng chị vẫn không biết bao giờ mình mới cầm được trên tay số tiền này. "Tôi chờ gần hai tháng rồi nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều lần muốn hỏi khi nào được nhận tiền nhưng không dám. Mong rằng tiền hỗ trợ sẽ sớm đến tay công nhân theo đúng thời hạn quy định" - chị Giàu nói.

Vừa qua, UBND TPHCM đã đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30.8.2022.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đã giải ngân gần 100 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tính đến ngày 1.8, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho gần 110.000 người lao động với tổng số tiền thụ hưởng gần 163 tỉ đồng. Đến nay, đã giải ngân được gần 100 tỉ đồng, các doanh nghiệp cũng đã chuyển khoản vào tài khoản cho người lao động.

Còn 15 ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động mà thuê nhà trọ lần lượt được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng. Đến ngày 15.8 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ.

Tỉ lệ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ tại TP.Hồ Chí Minh còn thấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM đã chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ hơn 138.000 người lao động, chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ. Con số này đã tăng cao hơn gấp 10 lần so với hơn 10 ngày trước đó. Kể từ ngày 16.8, TPHCM sẽ ngưng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Nai đã giải ngân gần 100 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tính đến ngày 1.8, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho gần 110.000 người lao động với tổng số tiền thụ hưởng gần 163 tỉ đồng. Đến nay, đã giải ngân được gần 100 tỉ đồng, các doanh nghiệp cũng đã chuyển khoản vào tài khoản cho người lao động.

Còn 15 ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động mà thuê nhà trọ lần lượt được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng. Đến ngày 15.8 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ.

Tỉ lệ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ tại TP.Hồ Chí Minh còn thấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM đã chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ hơn 138.000 người lao động, chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ. Con số này đã tăng cao hơn gấp 10 lần so với hơn 10 ngày trước đó. Kể từ ngày 16.8, TPHCM sẽ ngưng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng.