Tỉ lệ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ tại TP.Hồ Chí Minh còn thấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM đã chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ hơn 138.000 người lao động, chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ. Con số này đã tăng cao hơn gấp 10 lần so với hơn 10 ngày trước đó. Kể từ ngày 16.8, TPHCM sẽ ngưng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

Chiều 28.7, tại buổi họp báo định kỳ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, tính đến 11h trưa nay, cơ quan BHXH TPHCM đã xác nhận cho hơn 23.001 doanh nghiệp/77.606 đơn vị (chiếm 26,08%) so với dự kiến, tương đương 818.137/1.097.865 lao động (chiếm 74,5%) số lao động đã được BHXH xác nhận để làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng.

Về tình hình doanh nghiệp nộp hồ sơ tại các quận huyện, có gần 20.400 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho gần 495.000 lao động. Đến nay, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt cho hơn 6.800 doanh nghiệp với gần 217.000 người lao động tương ứng với số tiền 115 tỉ đồng.

Hiện đã có 18 địa phương giải ngân cho hơn 2.700 doanh nghiệp, gần 140.000 người lao động với số tiền gần 73 tỉ đồng. 4 địa phương chưa giải ngân gồm quận 6, quận 11, quận 12 và huyện Nhà Bè. Tính đến nay, hầu hết các quận, huyện đã nhận được kinh phí và tiến hành chi trả.

“Đến hết ngày 15.8 sẽ ngưng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08”, ông Lâm nhấn mạnh và cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo hoàn thành công tác giải ngân trong tháng 8.2022.

Đến ngày 30.8, các địa phương phải hoàn tất công tác chi hỗ trợ theo Công điện số 431 của Thủ tướng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND TP có chỉ đạo Thường trực UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ và giải ngân kinh phí; thường xuyên cập nhật lên hệ thống của Sở. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TPHCM chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực vận động doanh nghiệp thực hiện quyết định của Thủ tướng.

Số lượng hồ sơ được duyệt, tỉ lệ giải ngân đã cao hơn nhiều so với 10 ngày trước. Trước đó, theo số liệu đến ngày 15.7, TPHCM mới giải ngân là 12.928 người lao động - chiếm tỉ lệ gần 1,2%.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động liên quan gói hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ: Mới có 200.000/3,4 triệu người lao động được hưởng

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, Bộ LĐTBXH dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động được hưởng với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỉ đồng. Song, đến nay tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 200.000 người lao động. Nhiều công nhân chưa nhận được khoản tiền này không biết phải chờ đến bao giờ...

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: Đẩy nhanh tiến độ, tránh để NLĐ cảm thấy thiệt thòi

Đình Trọng |

Ngày 19.7, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động liên quan gói hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ: Mới có 200.000/3,4 triệu người lao động được hưởng

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, Bộ LĐTBXH dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động được hưởng với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỉ đồng. Song, đến nay tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 200.000 người lao động. Nhiều công nhân chưa nhận được khoản tiền này không biết phải chờ đến bao giờ...

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: Đẩy nhanh tiến độ, tránh để NLĐ cảm thấy thiệt thòi

Đình Trọng |

Ngày 19.7, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn.