Công nhân mong chờ vấn đề nhà ở được quan tâm sau cuộc gặp với Thủ tướng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Là tỉnh đông công nhân với 1,2 triệu người, trong đó đa phần là lao động nhập cư nên trong chương trình "Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động" dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới, công nhân đều rất kỳ vọng và mong muốn các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết, đặc biệt là nhà ở công nhân.

Ngày 10.6, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà để tham dự điểm cầu trong chương trình “Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động” dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, người lao động tại tỉnh Đồng Nai đang rất háo hức, mong chờ cuộc gặp gỡ với Thủ tướng để trình bày tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của họ về các vấn đề thiết yếu trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, Công ty TNHH Pouchen VN, TP.Biên Hòa háo hức: “Tôi mong muốn địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động”.

Theo chị Ngọc, mong muốn của rất đông người lao động không chỉ trong năm nay mà nhiều năm trước là được chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để người lao động có được nhà ở để yên tâm “an cư lạc nghiệp”. Theo đó, nếu hai vợ chồng làm công nhân, ngoài việc chăm lo cho con nhỏ, vợ chồng  vẫn phải gánh khoản tiền thuê nhà trọ, điện nước, chưa kể tiền ăn uống hằng ngày… Nếu sống tằn tiện thì gia đình công nhân cũng chỉ tiết kiệm được đôi ba trăm triệu đồng, trong khi để mua được một căn nhà, hoặc một miếng đất để xây dựng nhà cửa thì phải có tiền tỉ.

Theo khảo sát của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, có hơn 50% người lao động được hỏi cho biết giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Việc sở hữu một căn nhà, căn hộ đối với họ là vấn đề khó khăn. Những người có thời gian làm việc tại Đồng Nai trên 15 năm cũng có trên 60% trả lời rằng họ chỉ có đủ khả năng mua được những căn nhà/căn hộ có giá dưới 300 triệu đồng.

Tỉnh Đồng Nai, với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư, nhu cầu về chỗ ở luôn rất cao. Toàn tỉnh có hơn 20.000 khu nhà trọ với hơn 150.000 phòng trọ, đang phục vụ chỗ ở tạm thời cho 450.000 công nhân, người lao động. Tuy nhiên, đến nay theo Sở Xây dựng, Đồng Nai mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân, thiết chế công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 9.5, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng làm việc với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng liên quan một số nội dung triển khai Tháng Công nhân; thực trạng nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố.

Khu nhà ở công nhân (Đông Anh, HN): Nhiều hạng mục, dịch vụ xuống cấp

Quế Chi |

Gần 3 tháng nay, khu nhà CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) chỉ có 1 trong tổng số 2 thang máy hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Thời gian gần đây khi học sinh đi học trở lại, tình trạng đông đúc thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Hải Phòng: Cần thiết phát triển nhà ở công nhân, thiết chế công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 9.5, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng làm việc với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng liên quan một số nội dung triển khai Tháng Công nhân; thực trạng nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố.

Khu nhà ở công nhân (Đông Anh, HN): Nhiều hạng mục, dịch vụ xuống cấp

Quế Chi |

Gần 3 tháng nay, khu nhà CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) chỉ có 1 trong tổng số 2 thang máy hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Thời gian gần đây khi học sinh đi học trở lại, tình trạng đông đúc thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm.