Vẫn chỉ có 1 thang máy hoạt động
Vào cuối tháng 3.2022, vợ anh Vững (thuê trọ tại tầng 12) sinh con. Sáng 29.3, chuẩn bị cho vợ xuất viện thì anh Vững nghe thông tin cả 2 thang máy đều đang dừng hoạt động. Anh rất lo lắng, bởi nếu thang máy hỏng, anh không thể đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi.
“Lúc đấy, tôi đã định đưa vợ về cửa hàng (anh Vững thuê cửa hàng để kinh doanh), chờ khi nào thang máy chạy được sẽ về. May là sau đó thang máy được sửa xong” - anh Vững cho hay.
Theo anh Vững hiện tại, chỉ có 1 thang máy hoạt động. Tuy nhiên, thang máy khi chạy phát ra tiếng động, hay bị lỗi các nút bấm. Anh Vững cho hay, do chỉ có 1 thang máy hoạt động, nên rất đông người đi vào những giờ cao điểm: 6-7 giờ sáng; 10-11 giờ; 13 giờ và 17g30-18 giờ.
“Thời gian gần đây, các cháu đi học trở lại nên lại càng đông người đi. Do phải chờ lâu, thường tôi sẽ đi bộ xuống, còn lúc về, thi thoảng sẽ đi thang máy” - anh Vững nói.
Sáng 7.4, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại toà nhà, ghi nhận một thang máy đang hoạt động; còn một thang máy đang đóng cửa. Ngoài ra, nhà vệ sinh tại tầng 1 cũng bị hỏng, mất vệ sinh. Nhiều mảng tường tại các tầng bị ẩm, mốc xuống cấp.
Chị Lưu Thị Dung (thuê trọ tại tầng 3) chỉ lớp gạch bị vỡ, bong lên ở ngoài hành lang, nói: Do tầng có nhiều trẻ con, tôi lại nhận thêm việc trông trẻ, nên phải dùng tạm băng dính xử lý, tránh các cháu nghịch ngợm, nguy hiểm.
Ngoài ra, chị Dung cũng phản ánh, tường nhà hay bị bong tróc, ẩm mốc.
“Mỗi tháng, vợ chồng tôi trả tiền thuê nhà và tiền điện nước từ 2,2-2,5 triệu đồng. Diện tích căn hộ khá rộng, rất hợp với cả gia đình sinh sống” - chị Dung nói và cho biết, trước đây, chị thuê nhà trọ do người dân xây dựng có giá là 600.000 đồng/tháng, nhưng chật chội, chỉ rộng bằng chiếc phòng ngủ như hiện nay. Vì vậy, dù còn nhiều bất cập, nhưng chị Dung vẫn muốn thuê trọ tại khu chung cư này.
Thất vọng khi nhiều vấn đề chưa được giải quyết
Một vấn đề khác cư dân bức xúc mà vẫn chưa được giải quyết, đó là không được gửi xe ở tầng hầm toà nhà, mà phải đi gửi ở tầng hầm của toà khác; tình trạng tường bong tróc rất nhiều; một vài cửa thoát hiểm không kín, rỉ sét. Nhiều người dân cho biết, họ rất thất vọng khi nhiều vấn đề của toà nhà đã lâu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, từ khoảng giữa tháng 1.2021, cả 2 thang máy của toà CT1A dừng hoạt động. Đến ngày 18.2, sau khi báo chí vào cuộc, một thang máy đã hoạt động trở lại; chiếc còn lại vẫn “án binh bất động”. Ngay cả chiếc thang máy hoạt động trở lại thì cũng bị dừng hoạt động 2 lần, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của cư dân.
Liên quan đến sự việc này, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc dừng hoạt động thang máy thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khi chưa đảm bảo thời gian theo quy định thực hiện công tác lập và trình dự toán thu, chi công tác quản lý vận hành năm 2021 và yếu tố khách quan. Tuy nhiên, đại diện công ty phủ nhận ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội và cho rằng, công ty đã thực hiện đúng theo các quy trình, trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản về hoạt động của một đơn vị.