Công nhân Hậu Giang được mua hàng giảm ít nhất 15% tại Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Hàng hóa được giới thiệu và bán tại "Chợ Tết Công đoàn" phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng; hàng bán phải giảm giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Đó là yêu cầu của Ban tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” gắn với Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang vừa được nêu trong cuộc họp ngày 22.12.

Tại “Chợ Tết Công đoàn”, bên cạnh các sản phẩm hàng hóa phổ thông, còn có nhiều sản phẩm OCOP giá cả phù hợp và đảm bảo chất lượng để phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Sản phẩm thuộc các ngành hàng: Thực phẩm chế biến, dệt may, giày da, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, điện tử, gia dụng,…

 
Dự kiến khoảng 50 gian hàng phúc lợi, lợi ích liên quan đến các mặt hàng, dịch vụ phục vụ lợi ích thiết yếu của, đoàn viên, công nhân, lao động ở Hậu Giang. Ảnh: LĐLĐ Hậu Giang

Bên cạnh đó, tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” còn tổ chức hoạt động tư vấn khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, ảo thuật, hội thi trưng bày mâm ngũ quả,.. nhằm tạo không khí vui tươi, thư giãn cho công nhân, người lao động sau 1 năm lao động, làm việc vất vả.

Về quy mô, dự kiến có khoảng 50 gian hàng phúc lợi, lợi ích liên quan đến các mặt hàng, dịch vụ phục vụ lợi ích thiết yếu của, đoàn viên, công nhân, lao động.

 
Quà Tết cho đoàn viên được LĐLĐ Hậu Giang tổ chức trao tặng dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: LĐLĐ Hậu Giang

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang còn tổ chức tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng ưu tiên khác. Dự kiến sẽ trao tặng 2.600 suất quà bao gồm tiền mặt và quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy, chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2023" gắn với Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” của LĐLĐ tỉnh nhằm thực hiện Kế hoạch số 270/KH-TLĐ ngày 4.11.2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão 2023” của tỉnh.

 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LĐLĐ Hậu Giang

“Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” gắn với Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” là những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn tham gia.

Các hoạt động trong Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” phải phong phú, ấn tượng, sắc nét, đậm dấu ấn Công đoàn, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Qua đó, giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 – 13.01.2023 (nhằm ngày 20 – 22 tháng Chạp), khai mạc tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A vào lúc 7h ngày 11.01.2023. Thời gian chợ Tết diễn ra từ 7h00 đến 21h00, riêng ngày 11.01.2023 diễn ra từ 7h00 đến 17h00).

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Đại hội CĐ cơ sở đầu tiên tại Hậu Giang thành công tốt đẹp

Văn Sỹ |

Chiều ngày 19.12, tại Hậu Giang, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức được triệu tập.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Hậu Giang: Dự kiến dành 5 tỉ đồng chăm lo Tết cho người có công, người lao động

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Với mong muốn chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết vui tươi, đầm ấm, ngành LĐTBXH tỉnh đã có dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vận động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đại hội CĐ cơ sở đầu tiên tại Hậu Giang thành công tốt đẹp

Văn Sỹ |

Chiều ngày 19.12, tại Hậu Giang, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức được triệu tập.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Hậu Giang: Dự kiến dành 5 tỉ đồng chăm lo Tết cho người có công, người lao động

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Với mong muốn chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết vui tươi, đầm ấm, ngành LĐTBXH tỉnh đã có dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vận động.