Hậu Giang: Dự kiến dành 5 tỉ đồng chăm lo Tết cho người có công, người lao động

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Với mong muốn chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết vui tươi, đầm ấm, ngành LĐTBXH tỉnh đã có dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vận động.

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Sở LĐTBXH Hậu Giang vừa được báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Thu Ánh trong buổi làm việc chiều ngày 16.11 bao gồm nhiều hoạt động như: Tổ chức thăm, chúc thọ, mừng thọ 650 cụ tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi. Trong đó, người tròn 90 tuổi nhận 650.000 đồng tiền mặt và giấy chúc thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Người tròn 100 tuổi nhận quà gồm 700.000 đồng tiền mặt, 5 mét vải lụa và Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước (nguồn ngân sách nhà nước).

Thành lập đoàn đi thăm các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hạng nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Định mức quà 1 triệu đồng/người/hộ (nguồn kinh phí vận động tài trợ).

 
Đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang báo cáo về kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Văn Sỹ

Tổ chức họp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hàng tháng với số lượng khoảng 2 nghìn người. Định mức quà 1 triệu đồng/người (nguồn kinh phí vận động tài trợ); Họp mặt, chúc Tết hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố với số lượng dự kiến 3.070 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng, đồng thời tặng 8 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng (nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và vận động tài trợ).

Tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang với sự có mặt của 600 trẻ em; Thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang trợ cấp hàng tháng đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế; Thăm, tặng quà Trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh và các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài tỉnh. Họp mặt gia đình có con em làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thị Thu Ánh phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh. Ảnh: Văn Sỹ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thị Thu Ánh phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh. Ảnh: Văn Sỹ

Ngoài ra, còn thành lập tổ chuyên môn theo dõi tình hình tiền lương và tiền thưởng tết cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn lao động. Thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc cấp phát tiền trợ cấp cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo theo quy định.

Để các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng, hộ gia đình được đảm bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo Sở LĐTBXH phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, địa phương làm tốt công tác rà soát đầy đủ các đối tượng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời về chương trình, hoạt động để có sự chỉ đạo sát sao, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2023" tại khu công nghiệp nơi có đông người lao động làm việc để phục vụ, chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động. Bên cạnh đó, dự kiến LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ trao tặng hơn 10.000 phần quà (mỗi phần tiền mặt là 500.000 đồng) cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Hà Nội triển khai chăm lo Tết Quý Mão cho người lao động

Hải Anh |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Thành Nhân |

Cần Thơ - LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2023" tại khu công nghiệp nơi có đông người lao động làm việc để phục vụ, chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động. Bên cạnh đó, dự kiến LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ trao tặng hơn 10.000 phần quà (mỗi phần tiền mặt là 500.000 đồng) cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Hà Nội triển khai chăm lo Tết Quý Mão cho người lao động

Hải Anh |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.