Công nhân Hải Phòng mong chờ quyết sách liên quan đến nhà ở cho NLĐ

Mai Dung |

Sáng 12.6, tại điểm cầu TP.Hải Phòng, gần 80 công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham gia chương trình đối thoại trực tuyến Thủ tướng với công nhân lao động.

Dự điểm cầu tại TP.Hải Phòng có ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng cùng đại biểu sở, ban, ngành, đơn vị và 76 cán bộ công đoàn, người lao động đại diện cho gần 500.000 công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố.

 
Các đại biểu dự tại điểm cầu TP.Hải Phòng.

Có mặt tại Trung tâm hội nghị và nhà khách TP.Hải Phòng từ rất sớm, chị Đoàn Lệ Thương (Công ty TNHH Synztec Việt Nam - Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng) rất vui, háo hức vì là một trong cán bộ, đoàn viên, người lao động TP.Hải Phòng dự chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động, trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng.

"Trong các nội dung kiến nghị tại chương trình, tôi quan tâm nhất là kiến nghị về việc xây nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp. Đây cũng là mong mỏi, nhu cầu của phần lớn công nhân lao động hiện nay. Bởi lẽ người lao động tại các khu công nghiệp với thu nhập hiện tại chỉ có thể trang trải cuộc sống hằng ngày, khó có khoản tích lũy để mua đất, xây nhà...

Nếu có những khu nhà ở dành cho người lao động, họ sẽ có động lực để phấn đấu hơn trong công việc, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành phố. Tôi mong muốn tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ có những chia sẻ, quyết sách liên quan đến vấn đề này - chị Thương chia sẻ. 

Cán bộ công đoàn, người lao động TP.Hải Phòng dự chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với người lao động. Ảnh Mai Dung
Cán bộ công đoàn, người lao động TP.Hải Phòng dự chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với người lao động. Ảnh Mai Dung 

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Điện cơ Hải Phòng cũng kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân là do hiện nay thời gian đóng BHXH của người lao động quá dài, người lao động dễ có xu hướng không gắn bó với BHXH, rút BHXH sớm mặc dù biết như vậy sẽ không có lương hưu. "Tôi mong rằng Thủ tướng cùng các cơ quan chức năng sẽ có những quyết sách, chỉ đạo, điều chỉnh để Luật BHXH có lợi hơn cho người lao động, giúp người lao động yên tâm hơn khi quyền lợi được bảo đảm".

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

"Khát" nhà trẻ cho con công nhân, lao động TP.Hải Phòng

M.Dung |

Hải Phòng - Hiện nay, Hải Phòng chỉ có rất ít nơi triển khai xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động. Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người lao động luôn là vấn đề thường trực, cấp thiết, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thành phố.

Hải Phòng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn ở doanh nghiệp đông lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đông đoàn viên, người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

"Khát" nhà trẻ cho con công nhân, lao động TP.Hải Phòng

M.Dung |

Hải Phòng - Hiện nay, Hải Phòng chỉ có rất ít nơi triển khai xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động. Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người lao động luôn là vấn đề thường trực, cấp thiết, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thành phố.

Hải Phòng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn ở doanh nghiệp đông lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đông đoàn viên, người lao động.