"Khát" nhà trẻ cho con công nhân, lao động TP.Hải Phòng

M.Dung |

Hải Phòng - Hiện nay, Hải Phòng chỉ có rất ít nơi triển khai xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động. Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người lao động luôn là vấn đề thường trực, cấp thiết, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thành phố.

Thiếu trầm trọng nhà trẻ cho con công nhân

Lớp học mầm non đặt cạnh cổng nhà máy giầy Liên Thuấn (quận Dương Kinh) một chiều tháng 6, từng tốp con công nhân, lao động đang học hát múa, rộn tiếng cười vui. Công ty TNHH Đỉnh Vàng là một trong doanh nghiệp đầu tiên tại Hải Phòng có xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động.

Nhóm trẻ được thành lập từ năm 2011, hiện có 4 lớp, với hơn 70 con công nhân, lao động theo học. Mỗi tháng, người lao động chỉ phải trả 300.000 đồng để gửi trẻ tại đây, thấp hơn rất nhiều so với chi phí cho con theo học tại các trường mầm non công lập, tư thục trên địa bàn.

Theo bà Bùi Thị Hợp – Chủ tịch Công đoàn Công ty, người lao động rất vui, hoàn toàn yên tâm khi con theo học tại nhóm trẻ vì các cô trông theo giờ làm việc của bố mẹ, bố mẹ đi làm về muộn, tăng ca, làm thêm ngày cuối tuần các cô vẫn trông trẻ theo nhu cầu. "Tuy nhiên, vì đây là nhóm trẻ nên số lượng trẻ theo học bị hạn chế, trong khi đó, nhu cầu của người lao động là rất lớn. Nhiều người lao động tỉnh xa, xuống công ty làm việc rất mong có nơi gửi con để yên tâm công tác" – chị Hợp cho biết.

Ngoài Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Hải Phòng hiện còn 2 đơn vị có bố trí nhà trẻ cho con công nhân, lao động ngay trong khuôn viên nhà máy. Đó là Công ty TNHH May Thiên Nam (Quận Dương Kinh) và Công ty TNHH Sao Mai (huyện Vĩnh Bảo). Các đơn vị này đều đã bố trí và duy trì mô hình nhà trẻ tại doanh nghiệp từ nhiều năm nay, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, làm việc lâu dài. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, số lượng đơn vị xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động tại Hải Phòng là rất thấp.

Nhu cầu cấp thiết của người lao động

Chị Trần Thị Thu (30 tuổi, quê Thanh Hoá, hiện là công nhân nhà trọ tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: Vợ chồng chị Thu đều là công nhân, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Số tiền trên chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả nhà, tiền gửi trẻ cho con gái hơn 2 tuổi nên vợ chồng chị hầu như không có khoản tiền tích luỹ. Muốn đi làm thêm để tăng thu nhập nhưng chị Thu cũng phải cân đối vì không có người trông con ngoài giờ học.

“Mong muốn của lao động có con nhỏ là doanh nghiệp bố trí được nhà trẻ cho con công nhân hoặc thành phố quan tâm, xây dựng nhà trẻ, thiết chế công đoàn cho người lao động tại các khu vực có đông công nhân, lao động, để người lao động ngoại tỉnh có điều kiện ở lại thành phố làm việc, ổn định cuộc sống” – chị Thu cho biết.

Hiện, TP.Hải Phòng có khoảng 500.000 công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên đến nay, thành phố vẫn chưa có khu thiết chế công đoàn bao gồm nhà ở, nhà trẻ, khu thể thao… cho công nhân, lao động.

“Các cấp Công đoàn TP.Hải Phòng mong muốn các cấp ngành, UBND thành phố quan tâm, triển khai Quyết định số 1729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 655/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” tại Hải Phòng. Qua đó, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhà trẻ, khu thể thao, vui chơi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động thành phố" - bà Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, cho hay.

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Bé trai sơ sinh nặng gần 4kg, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 10.6, trao đổi với Lao Động, ông Ninh Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, một cháu bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Hải Phòng ra chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về hồ điều hoà thiếu lan can

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản về kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động nêu tại bài viết "Cận kề mùa mưa bão, nhiều hồ điều hoà ở Hải Phòng vẫn chưa có lan can".

Hơn 24.000 học sinh Hải Phòng bước vào ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT

M.Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.6, hơn 24.100 học sinh trên toàn thành phố Hải Phòng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bé trai sơ sinh nặng gần 4kg, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 10.6, trao đổi với Lao Động, ông Ninh Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, một cháu bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Hải Phòng ra chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về hồ điều hoà thiếu lan can

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản về kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động nêu tại bài viết "Cận kề mùa mưa bão, nhiều hồ điều hoà ở Hải Phòng vẫn chưa có lan can".

Hơn 24.000 học sinh Hải Phòng bước vào ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT

M.Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.6, hơn 24.100 học sinh trên toàn thành phố Hải Phòng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.