Công nhân Công ty Appareltech Hà Tĩnh đã làm việc trở lại

TRẦN TUẤN |

Sau khi được phía doanh nghiệp đáp ứng một số yêu cầu, đề xuất, ngày 21.2, công nhân Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh đóng ở cụm công nghiệp Đức Thọ đã quay lại nhà máy làm việc.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ thông tin, sáng 21.2, cơ bản công nhân Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh đã đi làm việc trở lại.

“Với 13 kiến nghị của công nhân, cơ bản lãnh đạo doanh nghiệp đã có điều chỉnh, đáp ứng theo. Bởi vậy qua nắm bắt, phần lớn công nhân đã hài lòng và đi làm trở lại khá đầy đủ” - ông Hùng chia sẻ.

Trước đó, ngày 17.2, khoảng 500 công nhân Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech tụ tập kiến nghị tăng lương đồng thời điều chỉnh một số quy định về giờ giấc làm việc, tăng chế độ ăn…

Sự việc được phía công ty tổng hợp các ý kiến và đề xuất với lãnh đạo Tổng công ty. Sau khi họp bàn, phía công ty đã thông báo nhất trí điều chỉnh, đáp ứng với một số kiến nghị của công nhân.

Hiện cơ bản công nhân Công ty Appareltech Hà Tĩnh đã đi làm trở lại. Ảnh: TT.
Hiện hầu hết công nhân Công ty Appareltech Hà Tĩnh đã đi làm trở lại. Ảnh: TT.

Theo đó, công ty đồng ý tăng 5% lương cơ bản cho toàn bộ công nhân khi hết thời gian thử việc, trường hợp đã ký hợp đồng lao động thì được tăng lương một bậc, áp dụng từ ngày 1.3.

Người có tay nghề bậc hai, bậc ba, nếu muốn tăng lên các bậc cao hơn thì viết đơn đề nghị quản lý, bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra tay nghề của họ để được xét duyệt đúng năng lực.

Công nhân Appareltech Hà Tĩnh hiện nhận lương cơ bản từ 3,4 đến 4 triệu đồng, chưa tính phụ cấp. Dịp này một người được tăng từ mức 200.000 - 300.000 đồng, thấp nhấp 170.000 đồng, chưa kể tiền chuyên cần.

Công ty điều chỉnh thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 thay cho 7h20, chiều từ 12h30 thay vì 12h20 như trước đây. Với chế độ nghỉ phép, tổ trưởng sản xuất hoặc trưởng dây chuyền cần sắp xếp hợp lý, sao cho mỗi ngày trên dây chuyền không quá ba người nghỉ phép.

Với tiền thâm niên, người làm việc đủ ba năm trở lên sẽ hưởng 90.000 đồng một tháng, sau đó cứ thêm một năm được tăng 30.000 đồng một tháng. Các chế độ phụ cấp khác như tiền cho lao động chuyên cần, xăng xe, bữa ăn, làm việc trong môi trường độc hại, phụ nữ bốc hàng hóa... cũng được xem xét nâng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Công ty Apparel Tech Hà Tĩnh ngừng việc

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.2, hàng trăm công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh đóng ở cụm Công nghiệp Đức Thọ thuộc xã Tùng Ảnh đã ngừng việc đòi tăng lương và điều chỉnh một số quy định khác.

Công nhân Công ty Haivina đã làm việc trở lại

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi được đối thoại, giải đáp, giải quyết các kiến nghị vào buổi sáng, đến chiều nay (16.2), hầu hết công nhân của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã trở lại làm việc bình thường.

Công nhân Pouchen làm việc trở lại sau 4 ngày ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa  cho biết, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hoà) đã quay lại xưởng làm việc, sau 4 ngày ngừng việc. Toàn bộ công ty có khoảng 16.500 công nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Công nhân Công ty Apparel Tech Hà Tĩnh ngừng việc

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.2, hàng trăm công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh đóng ở cụm Công nghiệp Đức Thọ thuộc xã Tùng Ảnh đã ngừng việc đòi tăng lương và điều chỉnh một số quy định khác.

Công nhân Công ty Haivina đã làm việc trở lại

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi được đối thoại, giải đáp, giải quyết các kiến nghị vào buổi sáng, đến chiều nay (16.2), hầu hết công nhân của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã trở lại làm việc bình thường.

Công nhân Pouchen làm việc trở lại sau 4 ngày ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa  cho biết, toàn bộ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hoà) đã quay lại xưởng làm việc, sau 4 ngày ngừng việc. Toàn bộ công ty có khoảng 16.500 công nhân.