Công nhân Công ty Apparel Tech Hà Tĩnh ngừng việc

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.2, hàng trăm công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh đóng ở cụm Công nghiệp Đức Thọ thuộc xã Tùng Ảnh đã ngừng việc đòi tăng lương và điều chỉnh một số quy định khác.

Sự việc được một số công nhân phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook kèm lời nói phàn nàn lương thấp với mức lương cơ bản chỉ từ 3,4 đến 4 triệu đồng. Qua hình ảnh cho thấy có rất đông công nhân tụ tập trong khuôn viên công ty để đòi quyền lợi.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ xác nhận chiều nay có khoảng 500 công nhân làm việc theo ca chiều tại Công ty Apparel Tech Hà Tĩnh ngừng việc để đòi hỏi quyền lợi đã được lãnh đạo công ty tiếp nhận các ý kiến, đề xuất làm thành văn bản gửi Tổng Công ty ở Hàn Quốc quyết định.

Ông Hùng cũng trực tiếp có mặt tại công ty này để ghi nhận sự việc. “Chủ yếu công nhân đề xuất tăng lương, điều chỉnh giờ làm hợp lý và tăng chế độ ăn uống đảm bảo, tăng thâm niên. Trọng tâm vẫn là vấn đề yêu cầu tăng lương” - ông Hùng chia sẻ.

Thông tin ban đầu, công nhân ngừng việc chủ yếu đòi tăng lương. Ảnh: TT.
Thông tin ban đầu, công nhân ngừng việc chủ yếu đòi tăng lương. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Công Hải - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Thọ cho biết, lâu nay công đoàn cơ sở Công ty Apparel Tech Hà Tĩnh cũng đã nắm bắt tư tưởng công nhân. Qua nắm bắt thì cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng sau vụ đình công ở công ty Haivina Hồng Lĩnh (ngày 15.2) thì một số lao động có đề xuất tăng lương.

“Sáng nay công đoàn đã làm việc với lãnh đạo công ty, lãnh đạo công ty tiếp thu rồi, đang đề xuất với phía ông chủ Hàn Quốc thì chiều nay lại nhận được thông tin đình công” - ông Hải chia sẻ.

Hiện lãnh đạo công ty đang ghi nhận các kiến nghị của công nhân để chờ Tổng quyết định. Ảnh: TT.
Hiện lãnh đạo công ty đang ghi nhận các kiến nghị của công nhân để chờ Tổng quyết định. Ảnh: TT.

Cũng theo ông Hải, qua trao đổi với công đoàn cơ sở, theo hợp đồng lao động, phía công ty không sai, nhưng công nhân kiến nghị muốn tăng lương. Sự việc khi chưa được giải quyết vì đang chờ gửi kiến nghị lên Tổng thì công nhân tụ tập kiến nghị nên công ty cũng chủ động cho tạm cho ngừng việc đã.

Sau khi ghi nhận các kiến nghị của công nhân thì cuối giờ chiều hôm nay các công nhân đã ra về, chờ lãnh đạo công ty quyết định, giải đáp các đề xuất, yêu cầu.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Apparel Tech Hà Tĩnh được thành lập từ tháng 4.2020, với ngành nghề chính là may mặc quần, áo xuất khẩu. Hiện công ty có khoảng 1.500 lao động. Khi đi vào hoạt động ổn định sẽ có nhu cầu tuyển dụng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 3.500 lao động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: NLĐ tại 3/5 công ty đã đi làm trở lại sau ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.2, hàng nghìn CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp) và Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp (KCN Khánh Phú) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể.

Vụ ngừng việc ở Hà Tĩnh: Lãnh đạo Công ty Haivina đang trả lời công nhân

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Liên quan đến vụ ngừng việc của hàng trăm công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, hôm nay (16.2), lãnh đạo công ty này đang trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân công ty điện tử ngừng việc để đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chiều 15.2, hàng nghìn công nhân công ty Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Ninh Bình: NLĐ tại 3/5 công ty đã đi làm trở lại sau ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.2, hàng nghìn CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp) và Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp (KCN Khánh Phú) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể.

Vụ ngừng việc ở Hà Tĩnh: Lãnh đạo Công ty Haivina đang trả lời công nhân

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Liên quan đến vụ ngừng việc của hàng trăm công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, hôm nay (16.2), lãnh đạo công ty này đang trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân công ty điện tử ngừng việc để đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chiều 15.2, hàng nghìn công nhân công ty Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.