Công nhân bị ngộ độc khí methanol: Ở nhà chưa bao giờ bị ốm như vậy

ANH THƯ-TẤT THẢO |

Đó là câu nói chua chát của anh Triệu Văn Ton - người đang chăm sóc em trai là một trong những công nhân bị ngộ độc khí methanol đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chưa báo với bố mẹ

Anh Ton nhớ lại, mùng 10 Âm lịch, em trai anh là Triệu Văn Nhậy (SN 2006, ở Hà Quảng, Cao Bằng) gói ghém quần áo đi xuống Bắc Ninh tìm việc làm.

Sau khi em trai đi làm công nhân chưa được 1 tháng, thứ Sáu tuần trước, anh Ton thất thần khi nhận được cuộc gọi của bạn anh Nhậy, nói rằng: “Nhậy không nói được gì rồi, mệt lắm, khó thở…”.

Sau đó, anh Nhậy được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đêm hôm đó, anh Ton không ngủ được, chỉ chờ nhanh đến sáng để bắt xe xuống Hà Nội với em trai.

Lúc đi làm em trai vui vẻ, khỏe mạnh, khi vào viện, anh Ton không nhận ra em mình – đang nằm hôn mê, bất tỉnh. Khoác chiếc áo người nhà bệnh nhân của bệnh viện, anh Ton cố giấu sự buồn bã, cố gắng trông nom em mình thật tốt.

“Sau 4 ngày nằm hôn mê, từ hôm qua, em tôi đã mở được mắt nhưng chưa tỉnh hẳn; lúc tôi nói em không hiểu ý, như không có sự tồn tại của tôi” – anh Ton nghẹn ngào.

Đến nay, bố mẹ đẻ vẫn chưa hề biết chuyện đang xảy ra với anh Nhậy. Anh Ton rụt rè kể bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi, bố ở nhà say xỉn suốt ngày.

Công nhân bị tổn thương não nhiều, mất thị lực. Ảnh: Anh Thư.
Bác sĩ phân tích về trường hợp của anh Nhậy bị tổn thương não nhiều, mất thị lực. Ảnh: Anh Thư.

Ngay từ nhỏ, hai anh em bám víu vào nhau để sống. Nhậy chỉ học hết lớp 5, sau đó nghỉ học. Ở quê nhà, ai thuê gì anh em Ton làm nấy để kiếm cơm lấp đầy cái bụng. Không ngờ, lần đầu tiên em đi làm việc xa quê, anh Ton lại nhận tin dữ về em trai mình. Và đến bây giờ, bản thân Ton cũng không biết em trai mình làm gì, ở công ty nào và ở trọ khu vực nào tại Bắc Ninh.

Nhìn em trai mất đi nhận thức, phải truyền, dây dợ y tế quanh người, anh Ton vô cùng xót xa. Anh thốt lên: “Ở nhà chưa bao giờ em bị ốm như thế này”.

Và tới đây, anh Ton không biết được khả năng phục hồi của em trai mình ra sao. Anh chỉ biết hy vọng…

Sẽ không cho em mình làm việc tại đây

Tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trưa 2.3, anh Phàng A  Di (ở Phù Yên, Sơn La) đang bóc cam dỗ dành người em họ là Phàng A Tú - công nhân Công ty TNHH HS Tech Vina bị nhiễm độc khí methanol - ăn cho lại sức. Ở phòng bên cạnh, anh Phàng A Di cũng phải trông nom thêm em trai ruột là Phàng A Say cũng bị nhiễm độc.

Anh Phàng A Tú mệt mỏi, nằm thườn thượt, không nhúc nhích trên giường bệnh. Trên mặt là chiếc khẩu trang trắng che kín mắt anh.

Anh Di cho biết, trong những ngày qua, hai em đều có biểu hiện là đau bụng, chóng mặt, người mệt mỏi như thiếu ngủ. Nhưng Phàng A Tú bị nặng hơn là mắt không nhìn thấy gì còn em Phàng A Say mắt vẫn nhìn mọi thứ lờ mờ.

Anh Phàng A Di chăm sóc em trai bị nhiễm độc khí methanol. Ảnh: Anh Thư.
Anh Phàng A Di chăm sóc em trai bị nhiễm độc khí methanol. Ảnh: Anh Thư.

Giọt nước mắt của anh Phàng A Di trực rơi khi nói về trường hợp hai em mình bị nhiễm khí methanol khi làm việc tại nhà máy.

Chiều qua, anh nhận được cuộc gọi từ công ty môi giới là em trai mình bị ảnh hưởng sức khoẻ, phải nhập viện điều trị. Bởi bố mẹ ở quá xa, nên phải gọi gấp cho anh Di qua bệnh viện trông nom em.

Trước đó, anh Phàng A Tú và Phàng A Say cùng xuống Bắc Ninh, xin làm công nhân theo hợp đồng thời vụ với công ty điện tử, thông qua công ty môi giới lao động.

Anh Di chia sẻ: “Chắc gì em tôi đã được nhận tháng lương đầu tiên, vậy mà đã xảy ra chuyện này. Tôi lo lắm, quan trọng là có chữa được mắt cho em hay không. Bác sĩ nói khả năng phục hồi mắt của em ít” - anh Phàng A Di lo lắng nói. Sau sự cố này, anh Di sẽ nhất định không cho hai em của mình làm việc cho công ty này nữa.

Anh Nhậy, anh Tú, anh Say chỉ là 3 trong số nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH HS Tech Vina bị ngộ độc khí methanol trong quá trình làm việc. Đến nay, đã có một công nhân tử vong.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, đây là vụ nhiễm độc methanol qua đường hô hấp, một phần qua da trong điều kiện sản xuất.

ANH THƯ-TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Các công nhân vụ ngộ độc khí methanol ở Bắc Ninh hoàn cảnh rất khó khăn

Bảo Hân – Anh Thư |

Nhiều công nhân bị ngộ độc khí methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina (Bắc Ninh) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bị ngộ độc, có người đã tử vong, có người trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ mất thị lực...

Bác sĩ điều trị thông tin vụ ngộ độc khí methanol khiến 1 công nhân tử vong ở Bắc Ninh

ANH THƯ-TẤT THẢO |

Liên quan đến vụ việc công nhân làm việc tại Công ty TNHH HS Tech Vina (KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh) phải nhập viện điều trị, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhận định đây là vụ nhiễm độc cồn công nghiệp (methanol) qua đường hô hấp và qua da.

Ngộ độc khí methanol trong KCN ở Bắc Ninh: Một công nhân đã tử vong

Trần Tuấn |

1 trong 4 công nhân trong vụ ngộ độc khí Methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina, KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh đã tử vong vào đêm qua.

Bệnh nhân K nằm ghép, nhà điều trị xây xong lại khóa cửa vì thiếu thang máy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phẫu thuật, các bệnh nhân ung thư ở Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phải nằm 2 người trên 1 giường bệnh. Trong lúc đó, công trình nhà điều trị xây xong vẫn phải đóng cửa vì chưa có… thang máy.

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình việc trồng cây xanh ở nhà bố mẹ đẻ

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không chỉ đạo "miệng" cấp dưới đặt hàng cây xanh của người quen và ông cũng không nhận tiền cảm ơn.

Hàng loạt máy móc, thiết bị đắp chiếu của BV Bạch Mai hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều "nút thắt". Tại Bệnh viện Bạch Mai - một trong những "điểm nóng" về thiếu trang thiết bị y tế, phục vụ người bệnh, hiện nay, sau gần 1 tháng các quy định mới được ban hành, nhiều máy móc đã hoạt động trở lại.

Niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Ngày 29.3, niềm vui đã đến với 137 người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) - khi họ được cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm (Hà Nội) bàn giao cuốn sổ BHXH đã được chốt đóng.

Nghịch lí thất nghiệp tăng, sàn việc làm vắng hoe

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Đồng Nai, số người lao động tới làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, trong khi sàn giao dịch việc làm được mở thường xuyên hàng tháng lại vắng bóng cả người lao động lẫn doanh nghiệp tuyển dụng.

Các công nhân vụ ngộ độc khí methanol ở Bắc Ninh hoàn cảnh rất khó khăn

Bảo Hân – Anh Thư |

Nhiều công nhân bị ngộ độc khí methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina (Bắc Ninh) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bị ngộ độc, có người đã tử vong, có người trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ mất thị lực...

Bác sĩ điều trị thông tin vụ ngộ độc khí methanol khiến 1 công nhân tử vong ở Bắc Ninh

ANH THƯ-TẤT THẢO |

Liên quan đến vụ việc công nhân làm việc tại Công ty TNHH HS Tech Vina (KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh) phải nhập viện điều trị, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhận định đây là vụ nhiễm độc cồn công nghiệp (methanol) qua đường hô hấp và qua da.

Ngộ độc khí methanol trong KCN ở Bắc Ninh: Một công nhân đã tử vong

Trần Tuấn |

1 trong 4 công nhân trong vụ ngộ độc khí Methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina, KCN Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh đã tử vong vào đêm qua.