Công đoàn Trường THPT Thái Hoà: Chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên

Quỳnh Trang |

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Thái Hòa (TX Thái Hoà, Nghệ An) diễn ra ngày 6.1, trong bối cảnh toàn ngành giáo dục thực hiện chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường THPT Thái Hòa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn giáo dục (CĐGD) Nghệ An, Công đoàn Trường THPT Thái Hoà với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết trong công tác chỉ đạo tổ chức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Hoạt động công đoàn đã hướng về người lao động, làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động thông qua giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội....

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất, góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Công tác chăm lo, thăm hỏi cho đoàn viên và người lao động được thực hiện một cách chu đáo, kịp thời nhằm động viên gia đình đoàn viên khi gặp những khó khăn, hoạn nạn. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa cũng đặc biệt được quan tâm; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong cán bộ, nhà giáo, lao động thông qua các chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Ủng hộ vùng sâu, vùng xa” với số tiền ủng hộ 43.600.000 đồng.

Công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực như: Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức cho cán bộ nữ tham gia học tập, nắm bắt và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam, học tập chuyên đề về giới và bình đẳng giới...

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Thái Hoà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An - phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An - đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường THPT Thái Hoà đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch CĐGD Nghệ An mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Thái Hoà chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động Công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Ảnh: Quỳnh Trang
Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường. Ảnh: Quỳnh Trang

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn nhà trường tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường và bầu 1 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

100 đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An vui Tết Sum vầy

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 6.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2023 cho 100 công nhân lao động Công ty Cổ phần Giấy Sông Lam.

Công đoàn Nghệ An: Ủng hộ 5 tỉ đồng Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão

Thanh Tùng |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tham gia ủng hộ 5 tỉ đồng trong Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại 2 doanh nghiệp DFI

Quỳnh Trang |

Ngày 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đi thăm, làm việc, nắm bắt tình hình lao động, việc làm và chế độ đãi ngộ tại 2 doanh nghiệp FDI thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu.

Dấu hiệu sai phạm tại 16 nhà máy nước sạch chương trình NTP ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

16 nhà máy nước sạch nằm trong chương trình vệ sinh nông thôn (NTP) ở Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công, trốn thuế. Bên cạnh đó, một số nhà máy từ lâu đã bỏ hoang, không hoạt động, phải mua buôn nước từ đơn vị khác cấp cho người dân.

Thu Trang: Tôi rút khỏi gameshow là sự đánh đổi về tiền và độ nhận diện

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với độc giả Lao Động, diễn viên Thu Trang chia sẻ lý do chị "biến mất" khỏi gameshow, đánh đổi khoản thu nhập có được từ các show giải trí, để dành thời gian cho các dự án phim.

Giá vàng hôm nay 25.4: Đột ngột bật tăng, chờ lực đẩy để bứt phá

Khương Duy |

Giá vàng sáng nay 25.4 bật tăng ở thị trường thế giới.

Tour miễn phí xem thơ cổ của vua Lê Thánh Tông khắc trên núi ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tour đi bộ miễn phí vào cuối tuần tại TP Hạ Long có trải nghiệm tìm hiểu bài thơ cổ của vua Lê Thánh Tông khắc trên núi Bài Thơ.

"EU đã cạn kiệt các biện pháp gây tổn hại cho Nga"

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố, EU đã hết biện pháp trừng phạt và không biết phải làm gì để gây tổn hại cho Nga.

100 đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An vui Tết Sum vầy

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 6.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2023 cho 100 công nhân lao động Công ty Cổ phần Giấy Sông Lam.

Công đoàn Nghệ An: Ủng hộ 5 tỉ đồng Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão

Thanh Tùng |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tham gia ủng hộ 5 tỉ đồng trong Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại 2 doanh nghiệp DFI

Quỳnh Trang |

Ngày 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đi thăm, làm việc, nắm bắt tình hình lao động, việc làm và chế độ đãi ngộ tại 2 doanh nghiệp FDI thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu.