Công đoàn tiếp tục thương lượng vụ công ty nợ 50% thưởng Tết của công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn ở Bình Dương đang tiếp tục thương lượng với một doanh nghiệp về việc chi trả 50% thưởng Tết còn lại cho công nhân.

Sáng 16.12, công nhân ở Công ty TNHH K.V.A (có khoảng 500 lao động tại chi nhánh nhà máy 2 - KCN Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa vào nhà máy làm việc.

Công ty TNHH K.V.A đã đưa ra thông báo thứ 2 về việc chi trả 50% tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, nội dung của thông báo này vẫn không thay đổi thời gian và điều kiện chi trả thưởng Tết như thông báo trước đó.

Trong thông báo mới, công ty có nêu thêm do tình hình kinh tế khó khăn chung, hàng hóa chưa xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiền hàng chưa thu về được nên dẫn tới khó khăn về tài chính.

Về thời gian chi trả thưởng tháng 13 lần 2 (50% tiền thưởng Tết còn lại) sẽ được trả cùng với lương tháng 2.2024 vào ngày 10.3. Điều kiện là người lao động tuân thủ giờ giấc, đi làm đúng giờ, không nghỉ việc, không vi phạm trong thời gian từ ngày 15.2-10.3.

Công nhân tập trung phản ứng thông báo dời thời gian trả thưởng tết của Công ty TNHH K.V.A. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Công nhân tập trung phản ứng về thông báo dời thời gian trả thưởng Tết của Công ty TNHH K.V.A. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đối với nội dung thông báo trên, công nhân không đồng ý, yêu cầu công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương còn lại vào ngày 26.2. Sáng nay (16.2), nhiều công nhân vẫn tập trung đông phía bên ngoài nhà xưởng của công ty và chưa vào làm việc.

Công nhân cho rằng, sau Tết, công nhân cũng gặp khó khăn, không còn tiền trang trải cuộc sống nên họ đang trông chờ vào 50% thưởng Tết còn lại để có thể đóng tiền trọ, tiền học cho con và có tiền ăn uống để tiếp tục công việc.

Bên cạnh đó, công nhân cũng phản ánh, phía công ty còn đưa ra nhiều quy định khắt khe về thời gian làm việc, áp đặt công nhân, không tiếp thu kiến nghị của công nhân...

Công nhân
Công nhân đề nghị công ty chi trả 50% thưởng tết còn lại vào ngày 26.2. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay, đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Công đoàn Khu công nghiệp VSIP) phối hợp các ngành chức năng thành phố Tân Uyên đến thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp.

Đến sáng nay, việc thương lượng tiếp tục được thực hiện. Lãnh đạo Công đoàn Khu công nghiệp VSIP cho biết, vẫn chưa có kết quả thống nhất giữa các bên.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 15.2, trên mạng xôn xao thông tin việc 350 công nhân Công ty TNHH K.V.A phản ứng trước thông báo của công ty dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại cùng với đợt lương tháng 2.2024 vào ngày 10.3, kèm thông tin người đi làm không đầy đủ, đi trễ, về sớm... sẽ không được giải quyết... Vụ việc xôn xao khiến cơ quan chức năng địa phương phải có mặt xử lý.

Như vậy, đến sáng 16.2, vụ việc đã sang ngày thứ 2 vẫn chưa có tiếng nói chung giữa các bên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

350 công nhân phản ứng vì công ty chưa trả nốt 50% tiền thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 350 công nhân của 1 công ty đã phản ứng khi công ty chưa chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại.

Nhiều công ty ở Bình Dương sản xuất trở lại, công nhân đi làm được lì xì

ĐÌNH TỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm mới được lì xì.

Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm từ mùng 6 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây bắt đầu đi xe máy trở lại Bình Dương. Nhiều công ty sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất từ mùng 6 Tết.

Trực tiếp CLB Hải Phòng - Nam Định tại vòng 9 V.League 2023-2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định tại vòng 9 Night Wolf V.League 2023-2024.

Nhiều lao động Công ty Than Vàng Danh nhận 1 triệu đồng thay cho quà Tết quá hạn sử dụng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Xung quanh vụ việc gói quà Tết có sản phẩm quá hạn sử dụng, nhiều công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ được tặng quà thay thế bằng tiền mặt với mức 1 triệu đồng/người, chuyển vào tài khoản người lao động trước ngày 25.2.2024.

Rét đậm, rét hại diện rộng còn xuất hiện hay không?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh trong tháng 2, tháng 3 năm 2024 hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Cầu kỳ đặc sản bánh năm màu năm vị ở Bắc Ninh

Lê Tuyến |

Ở Bắc Ninh, dịp Tết đến xuân về, ngoài bánh chưng xanh, bánh khoai, bánh ngũ sắc là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận 122 tỉ của đại gia gửi ở 3 ngân hàng

Quang Việt |

Đại gia Đặng Nghĩa Toàn và vợ cho rằng, gửi 122 tỉ đồng vào NCB, PVcomBank, VietABank, được nhận tiền lãi và không biết Nguyễn Thị Hà Thành dùng sổ tiết kiệm để vay tiền, chiếm đoạt của các ngân hàng, song toà vẫn ra phán quyết để các nhà băng này tạm giữ tiền của ông Toàn

350 công nhân phản ứng vì công ty chưa trả nốt 50% tiền thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 350 công nhân của 1 công ty đã phản ứng khi công ty chưa chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại.

Nhiều công ty ở Bình Dương sản xuất trở lại, công nhân đi làm được lì xì

ĐÌNH TỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm mới được lì xì.

Người lao động bắt đầu trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm từ mùng 6 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây bắt đầu đi xe máy trở lại Bình Dương. Nhiều công ty sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất từ mùng 6 Tết.