Công đoàn thay đổi cách tặng quà Tết do dịch COVID-19

Việt Lâm |

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, hiện tại tỉnh Thái Nguyên xác định là tỉnh ở mức nguy cơ đối với dịch COVID-19. Vì vậy Công đoàn thay đổi cách tặng quà Tết, không tổ chức trao quà tập thể vì dịch COVID-19.

Phát hiện 11 trường hợp F1

UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo ngành Y tế và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thống kê, truy vết tất cả các trường hợp đến, đi từ các địa phương có người nhiễm COVID-19 đến Thái Nguyên để tiến hành ngay việc lấy mẫu xét nghiệm; yêu cầu các khu, cụm công nghiệp tăng cường quản lý công nhân, người lao động đến từ, hoặc đi qua vùng có dịch phải khai báo y tế; kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, Đội phản ứng nhanh các cấp và tổ công tác tự quản tại xóm, bản, tổ dân phố; UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức ứng trực 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng…

Theo ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 19h ngày 28.1, trên địa bàn tỉnh có 139 trường hợp liên quan đến người mắc COVID-19, trong đó 11 trường hợp F1 - đã được đưa vào cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, kết quả 9/11 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 70 trường hợp F2 được tổ chức cách ly theo quy định, hiện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 45 trường hợp; 58 trường hợp F3 được lập danh sách, hướng dẫn tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ theo quy định…

Không tổ chức trao quà tập thể

Ngày 29.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống chống dịch COVID-19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh; bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; rà soát, siết chặt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệc các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên tập trung đông người; yêu cầu, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động thực hiện các biên pháp đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Để chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh và các đơn vị sẽ tặng trên 1.200 suất quà, cho công nhân lao động, các hộ dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.300 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết, hỗ trợ 5 huyện xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 1,7 tỉ đồng.

Trong chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo, LĐLĐ tỉnh tặng 300 xuất quà hỗ trợ 300 hộ dân huyện Đồng Hỷ và huyện Định Hóa với tổng trị giá 180 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi và cũng là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự chung tay cùng với tổ chức Công đoàn, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn cũng sẽ tặng trên 100 nghìn suất quà và hàng trăm chuyến xe với tổng trị giá ước tính gần 59 tỉ đồng cho CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động hạn chế tụ tập đông người, LĐLĐ tỉnh quyết định không tổ chức trao tập thể như các năm trước mà sẽ thành lập các đoàn công tác tới trao quà và vé xe tận tay đoàn viên; chuyển quà, vé xe tới Công đoàn cấp trên cơ sở để xuống cơ sở phát quà và vé cho người lao động…” - ông Phạm Việt Dũng cho biết.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

TPHCM dọn dẹp đường phố sạch sẽ để đón Tết

Huyền Trân |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện sơn sửa mặt đường, vệ sinh sạch sẽ các công trình công cộng để phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thu Giang |

Các chuyên gia cho rằng, giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi nhiều nhà sản xuất từ các quốc gia đang có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Cập nhật giá vàng sáng 30.1: Bật tăng, có nên đầu tư lúc này

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.1: Tính đến 5h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 74,15 - 76,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 29.1 ở mức 2.024,9 USD/ounce.

Doanh nghiệp nước ngoài tại Quảng Ninh hào hứng với Tết sum vầy 2024

Đoàn Hưng |

Ngày 29.1, tại Công ty Khoa học kỹ thuật Ngân Long, khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hơn 700 công nhân, người lao động đã không quản mưa, rét để tham dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024.