Công đoàn ngành Hàng hải cần nghiên cứu các sản phẩm tuyên truyền mới

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã lưu ý, các cấp công đoàn ngành Hàng hải cần nghiên cứu sản xuất các sản phẩm tuyên truyền mới để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về năng lực và trình độ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo song với ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công đoàn, tinh thần đoàn kết quyết tâm, đổi mới sáng tạo, kỷ cương chuyên nghiệp của đoàn viên, người lao động, hoạt động các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng…

Ông Ngọ Duy Hiểu đã nêu những hoạt động được các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2018-2023: Đó là làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, sỹ quan, thuyền viên, trong đó có công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tham gia kiểm tra, giám sát, tư vấn pháp luật, công tác an toàn, vệ sinh, lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động, trong đó có các hoạt động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ cho đoàn viên, người lao động và thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, chiến tranh tại Châu Âu, nhưng công đoàn đã chủ động, tích cực đồng hành với doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động chung của Khối thi đua các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

“Các hoạt động trên đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam” - ông Ngọ Duy Hiểu nhận định.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động… do đó các cấp công đoàn ngành Hàng hải cần nhận định được những thách thức trước mắt cũng như dài hạn của ngành hàng hải để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong đó, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để bổ sung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động phù hợp với đặc thù của ngành, trong đó đặc biệt quan tâm tới lực lượng sĩ quan, thuyền viên và phải xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có hiệu quả…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lưu ý, các cấp công đoàn cần nghiên cứu sản xuất các sản phẩm tuyên truyền mới để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về năng lực và trình độ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, sỹ quan, thuyền viên; tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, phù hợp với đặc thù của ngành; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đó phải tuyên truyền rõ tới đoàn viên, người lao động về lợi ích “kép” - đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời công đoàn cũng cần phối hợp với doanh nghiệp tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có nhiều biện pháp giữ chân người lao động có trình độ, kỹ năng…

Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - đánh giá các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ vào những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tổng Công ty trong 5 năm qua.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chi cho an sinh xã hội giai đoạn 2018 - 2023 khoảng 86,5 tỉ đồng

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, bà Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong các cấp Công đoàn Tổng Công ty có nhiều chuyển biến đã mang lại những kết quả tích cực, được lãnh đạo chuyên môn và người lao động ghi nhận, đánh giá cao.

180 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 22.9, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc tại Hà Nội. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và chỉ đạo đại hội.

Lý do khiến người trẻ “quen chóng vánh, yêu chớp nhoáng, ly hôn dễ dàng”

NHÓM PV |

Theo các số liệu thống kê tỷ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở đối tượng từ 25-45 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ vì tự ái cá nhân, thiếu đi sự thông cảm với người bạn đời mà họ quyết định chia tay, thậm chí chỉ sau vài tháng kết hôn.

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển thuộc Biển Đông.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - đánh giá các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ vào những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tổng Công ty trong 5 năm qua.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chi cho an sinh xã hội giai đoạn 2018 - 2023 khoảng 86,5 tỉ đồng

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 22.9, tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, bà Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong các cấp Công đoàn Tổng Công ty có nhiều chuyển biến đã mang lại những kết quả tích cực, được lãnh đạo chuyên môn và người lao động ghi nhận, đánh giá cao.

180 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 22.9, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc tại Hà Nội. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và chỉ đạo đại hội.