Vườn thú Hà Nội phản bác đề xuất "trả" voi về rừng tự nhiên

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Trước đề xuất chuyển 2 cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) của Tổ chức Động vật Châu Á, phía Vườn thú Hà Nội cho rằng đó là bất hợp lý và vẫn giữ quan điểm tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc 2 cá thể voi này.

Cần ngồi lại để tìm "đường" cho voi

Sau phản ánh, 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội đã thoát cảnh sống khổ trong xiềng xích, điều này đã tạo cho khách tham quan cảm giác thoải mái khi chứng kiến 2 cá thể voi này được tự do đi dạo trong khuôn viên chuồng nuôi.

Bạn Đỗ Duy Hải (khách tham quan đến từ Hưng Yên) chia sẻ: "Nhìn thấy 2 chú voi được tháo xích, bản thân mình cảm thấy dễ chịu khi đến tham quan khu vực nuôi nhốt voi."

Quản tượng tắm cho voi ở Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Phúc Đạt.
Quản tượng tắm cho voi ở Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Hoài Luân.

Trước động thái tháo xích chân, sửa chữa hàng rào lưới điện để voi được tự do đi lại trong khu vực nuôi nhốt, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, các đơn vị quản lý cần ngồi lại để tìm ra phương án tốt nhất cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội.

Tổ chức Động vật Châu Á cũng cho biết, đơn vị này đang hoàn tất công văn gửi đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc tìm hiểu mô hình bảo tồn đàn voi thông qua "Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk".

Voi ở Vườn thú Hà Nội được cho ăn khoai lang bổ sung tinh bột. Ảnh: Phúc Đạt.
Voi ở Vườn thú Hà Nội được cho ăn khoai lang bổ sung tinh bột. Ảnh: Phúc Đạt.

Bởi hiện nay, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú có diện tích khá chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Trong khi đó, voi cần có không gian di chuyển tự do để cải thiện, duy trì sức khỏe hệ xương khớp của chân và cơ thể, voi cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên, phù hợp với tập tính của loài.

Voi có thể chết trên đường di chuyển về Đắk Lắk

Thông tin với Lao Động, đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết, 2 cá thể voi ở vườn thú được đưa về từ Đắk Lắk ngày 8.4.2014.

Vừa qua, do hàng rào xung điện bị hỏng nên phải xích chân voi để đảm bảo an toàn cho quản tượng, nhân viên chăm sóc và bản thân con vật cũng như khách tham quan. Đến nay, vườn thú đã sửa chữa hàng rào xung điện, đủ điều kiện an toàn và đã thả 2 con voi ra ngoài sân bãi.

Người dân, du khách trực tiếp xem các quản tượng huấn luyện voi. Ảnh: Phúc Đạt.
Người dân, du khách trực tiếp xem các quản tượng huấn luyện voi. Ảnh: Phúc Đạt.

Về đề xuất của Tổ chức động vật Châu Á chuyển 2 cá thể voi này về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, phía Vườn thú Hà Nội cho rằng, rất bất hợp lý.

Quan điểm của Vườn thú Hà Nội là được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc voi, bởi 2 cá thể voi đã được chăm sóc tốt và thích nghi với điều kiện nuôi dưỡng tại vườn thú. Bên cạnh đó, 2 cá thể voi cái đã già, không cùng đàn và nguồn gốc nên rất khó tái hòa nhập với tự nhiên.

Voi là loài có tập tính bầy đàn, voi mới vào không thể nhập đàn, chúng lang thang một mình cũng sẽ không tốt cho bản thân con vật. Hơn nữa, mỗi con voi nặng hơn 2 tấn, nếu xảy ra xung đột giữa voi cũ và voi mới sẽ rất nguy hại và khó có thể can thiệp được.

Quản tượng huấn luyện voi. Ảnh: Phúc Đạt.
Quản tượng huấn luyện voi. Ảnh: Phúc Đạt.

"Hai con voi đã được vườn thú nuôi dưỡng hơn 9 năm nay, nếu ra tự nhiên, voi sẽ không biết chủ động kiếm ăn do được cung cấp thức ăn hàng ngày, chăm sóc y tế, thậm chí, voi có thể về nương rẫy để phá và tìm kiếm thức ăn.

Trường hợp được cung cấp thức ăn trong khu bảo tồn, voi cũng không được theo dõi sát sao là có ăn hay bỏ ăn, không thể theo dõi tình trạng sức khỏe 24/7 để can thiệp thú y kịp thời.

Trong khi đó, khi thời tiết chuyển mùa, 2 cá thể voi hay bị mắc bệnh trướng bụng, đầy hơi nên vườn thú phải can thiệp thú y trong nhiều năm nay.

Du khách đến xem voi ở Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Phúc Đạt.
Du khách đến xem voi ở Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Phúc Đạt.

Hơn nữa, việc vận chuyển voi đi trên đường dài sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, quá trình vận chuyển gây stress cho voi, rủi ro cao nhất là voi có thể chết trên đường", đại diện Vườn thú Hà Nội nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo vị đại diện này, Vườn thú Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ bảo tồn, trưng bày động vật hoang dã, giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Hàng năm, Vườn thú Hà Nội đón trên 2 triệu lượt khách đến tham quan, nhất là các em nhỏ khó có cơ hội xem voi ở trong rừng.

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Voi ở Vườn thú Hà Nội được huấn luyện, chăm sóc sức khỏe như thế nào?

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Một ngày, trung bình mỗi cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội được ăn hết khoảng 200 kg thức ăn, được chia thành 4 bữa; có nhân viên chia làm 2 ca ngày - đêm theo dõi tình trạng sức khỏe của voi 24/7.

Vườn thú Hà Nội phân trần việc 2 chú voi chỉ được gỡ xích khi dư luận lên tiếng

Hoài Luân - Phúc Đạt |

Trước thắc mắc 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội chỉ được tháo xích khi dư luận lên tiếng, phía đơn vị quản lý cho biết, 2 chú voi chỉ mới bị xích chân thời gian gần đây vì lý do hệ thống hàng rào lưới điện bảo vệ voi bị hỏng.

TP Hà Nội thông tin về đề xuất thả 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội về rừng

Hoài Luân - Phúc Đạt |

Trước đề xuất chuyển 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội về rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Yok Đôn của Tổ chức Động vật Châu Á, khi chứng kiến cảnh 2 chú voi già sống khổ trong xiềng xích, lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét nội dung mà tổ chức này đề xuất.

Ôtô mất lái tông hàng loạt xe đang đậu ven đường ở trung tâm TP Vũng Tàu

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe ôtô hiệu Mazda đang lưu thông trên đường trung tâm TP Vũng Tàu bất ngờ mất lái, tông vào loạt ôtô con khác đang đỗ ven đường, khiến nhiều xe hư hỏng.

Cận cảnh gần 500 cây xanh sắp bị đốn hạ, di dời để xây dựng Metro số 2

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - 453 cây xanh dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh sẽ được đốn hạ, di dời để thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Huyện Quỳnh Lưu chọn tên xã Quỳnh An thay cho Đôi Hậu sau sáp nhập xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳnh Lưu dự kiến chọn tên Quỳnh An cho xã mới được hình thành từ sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Đây là tên mới thay thế cho phương án Đôi Hậu bị phản ứng mạnh mẽ.

Ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Trong ngày cuối tuần, nhiều chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm cho xe ôtô, một số trung tâm đăng kiểm bị ùn ứ.

Chi tiết khiến Thanh tra Chính phủ phát hiện những bất thường trong in ấn sách giáo khoa

Lam Duy |

Bên cạnh dấu hiệu lợi ích nhóm trong in ấn sách bài tập, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện những bất thường trong hoạt động in ấn sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Voi ở Vườn thú Hà Nội được huấn luyện, chăm sóc sức khỏe như thế nào?

PHÚC ĐẠT - HOÀI LUÂN |

Một ngày, trung bình mỗi cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội được ăn hết khoảng 200 kg thức ăn, được chia thành 4 bữa; có nhân viên chia làm 2 ca ngày - đêm theo dõi tình trạng sức khỏe của voi 24/7.

Vườn thú Hà Nội phân trần việc 2 chú voi chỉ được gỡ xích khi dư luận lên tiếng

Hoài Luân - Phúc Đạt |

Trước thắc mắc 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội chỉ được tháo xích khi dư luận lên tiếng, phía đơn vị quản lý cho biết, 2 chú voi chỉ mới bị xích chân thời gian gần đây vì lý do hệ thống hàng rào lưới điện bảo vệ voi bị hỏng.

TP Hà Nội thông tin về đề xuất thả 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội về rừng

Hoài Luân - Phúc Đạt |

Trước đề xuất chuyển 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội về rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Yok Đôn của Tổ chức Động vật Châu Á, khi chứng kiến cảnh 2 chú voi già sống khổ trong xiềng xích, lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét nội dung mà tổ chức này đề xuất.