Công đoàn KKT Quảng Bình: Đưa “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động

ĐỨC TUẤN |

Ngày 7.1, Công đoàn Khu kinh tế (CĐ KKT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 cho các công đoàn trực thuộc Khu kinh tế Hòn La (huyện Quảng Trạch).

Đây là một trong những hoạt động thường niên của CĐ KKT tỉnh Quảng Bình mỗi dịp Tết Nguyên đán, thể hiện sự quan tâm động viên của tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan đơn vị đối với công nhân và người lao động để có thêm tinh thần vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc, tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên ổn định cuộc sống, thi đua lao động sản xuất giỏi và góp phần xây dựng phong trào công đoàn ngày một lớn mạnh.

Ông Từ Ngọc Thịnh – Chủ tịch CĐ KKT phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đ.T
Ông Từ Ngọc Thịnh - Chủ tịch CĐ KKT - phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại chương trình, ông Từ Ngọc Thịnh - Chủ tịch CĐ KKT tỉnh Quảng Bình - cho biết, mặc dù CĐ KKT hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động CĐ KKT ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và có nhiều đổi mới, nhằm chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp đến đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động với các hoạt động xã hội tiếp tục được phát huy có hiệu quả, tạo được niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần làm tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này, từ nguồn quà của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, Công đoàn Khu kinh tế đã trích kinh phí hoạt động công đoàn (13,5 triệu đồng) và vận động các đơn vị tài trợ để trao 520 suất tiền mặt và 310 quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với với tổng giá trị 772,5 triệu đồng. Đồng thời, trao 1 nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ 15 đoàn viên vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn trị giá 75 triệu đồng.

Tại chương trình, CĐ KKT đã trao trực tiếp 86 suất tiền mặt (500.000/ suất) và 86 suất quà (250.000/ suất) quà cho 86 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn cơ sở trực thuộc ở khu vực Khu Kinh tế Hòn La.

Ông Võ Văn Tiến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngay từ sớm, LĐLĐ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cho đoàn viên và người lao động một cái Tết ấm no.

Ông Từ Ngọc Thịnh – Chủ tịch CĐ KKT cùng đại diện LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”. Ảnh: Đ.T
Ông Từ Ngọc Thịnh - Chủ tịch CĐ KKT cùng đại diện LĐLĐ tỉnh - trao quà cho người lao động tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của các đối tác có quan hệ với các công ty.

Ngoài ra, qua tổng hợp sơ bộ có 24/29 công đoàn cơ sở trực thuộc khu kinh tế đã trích kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động tại công ty mình với số tiền ước tính trên 5,4 tỉ đồng.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

100 công nhân lao động đặc biệt khó khăn nhận quà tại Tết sum vầy

Bảo Hân |

Phú Thọ - Sáng 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023. Tại chương trình, 100 suất quà được trao cho các công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thi nấu bánh chưng, làm mứt tặng người lao động khó khăn dịp Tết sum vầy

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngoài hàng trăm suất quà trao tặng đoàn viên, người lao động dịp "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi nấu bánh chưng, làm mứt gừng, sau đó, số bánh, mứt sẽ được gói cẩn thận và gửi tặng những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn. Tại đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con của công nhân viên chức lao động trong ngành.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

100 công nhân lao động đặc biệt khó khăn nhận quà tại Tết sum vầy

Bảo Hân |

Phú Thọ - Sáng 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023. Tại chương trình, 100 suất quà được trao cho các công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thi nấu bánh chưng, làm mứt tặng người lao động khó khăn dịp Tết sum vầy

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngoài hàng trăm suất quà trao tặng đoàn viên, người lao động dịp "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi nấu bánh chưng, làm mứt gừng, sau đó, số bánh, mứt sẽ được gói cẩn thận và gửi tặng những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn. Tại đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con của công nhân viên chức lao động trong ngành.