Công đoàn Khánh Hòa: Ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp

Phương Linh |

Ngày 2.1, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử tổng hợp Công đoàn Khánh Hoà đồng thời khai trương chuyên trang dành riêng về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, trang thông tin điện tử Công đoàn Khánh Hòa đưa vào sử dụng từ ngày 24.8.2006. Sau 12 năm xây dựng phát triển, đến nay với sự thay đổi công nghệ nhanh chóng nên giao diện, tốc độ xử lý, các ứng dụng trên website Công đoàn không phù hợp với tình hình thực tiễn.

Từ 2.1.2019 LĐLĐ tỉnh nâng cấp trang với nhiều tính năng mới, công nghệ hiện đại, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chức năng và việc phát triển lâu dài, khả năng tích hợp liên kết các hệ thống công nghệ thông tin trên website Công đoàn Khánh Hòa.

Trang thông tin điện tử tổng hợp Công đoàn Khánh Hoà giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của Công đoàn tỉnh với các chuyên mục chính gồm: tin tức - sự kiện, tin chuyên đề, tin hoạt động; các hoạt động xã hội, phúc lợi đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, LĐLĐ khai trương chuyên trang Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma với những thông tin chính thức về hoạt động của khu tưởng niệm, hình ảnh tư liệu về các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa)...

"Việc nâng cấp trang thông tin điện tử tổng hợp với những tính năng hiện đại hơn sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, hữu ích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến với đông đảo CNLĐ. Đồng thời phản ánh kịp thời hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn, kết nối CNLĐ và tổ chức công đoàn ,đáp ứng nhu cầu hội nhập trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay"- Ông Hòa khẳng định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh vai trò giám sát của công đoàn, đảm bảo quyền lợi NLĐ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.1.2019, mức lương tối thiểu vùng (LTTV) sẽ được điều chỉnh, cao hơn mức của năm 2018 khoảng 160.000 - 200.000 đồng/tháng, tùy từng vùng. Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, nhiều DN đã có kế hoạch tăng LTTV theo đúng quy định. Các cấp CĐ cũng đang tăng cường phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát để đảm bảo thực hiện tốt quy định này.

Tổ chức công đoàn vững mạnh để chăm lo tốt hơn cho NLĐ

HẢI ĐĂNG |

Khi tìm được việc làm phù hợp, công nhân luôn cống hiến hết mình trong lao động sản xuất để có thu nhập tốt, ổn định cuộc sống.

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đẩy mạnh vai trò giám sát của công đoàn, đảm bảo quyền lợi NLĐ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.1.2019, mức lương tối thiểu vùng (LTTV) sẽ được điều chỉnh, cao hơn mức của năm 2018 khoảng 160.000 - 200.000 đồng/tháng, tùy từng vùng. Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, nhiều DN đã có kế hoạch tăng LTTV theo đúng quy định. Các cấp CĐ cũng đang tăng cường phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát để đảm bảo thực hiện tốt quy định này.

Tổ chức công đoàn vững mạnh để chăm lo tốt hơn cho NLĐ

HẢI ĐĂNG |

Khi tìm được việc làm phù hợp, công nhân luôn cống hiến hết mình trong lao động sản xuất để có thu nhập tốt, ổn định cuộc sống.

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.