Công đoàn giúp bà con dân tộc thiểu số xây nhà

Đoàn Hưng |

Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà (Quảng Ninh) luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Qua đó lan tỏa hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, vì cuộc sống cộng đồng.

Cuối tháng 7.2023, gia đình ông Tằng A Sáng, 80 tuổi, dân tộc Dao ở bản Tình Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà - là hộ cận nghèo, quyết tâm xây nhà. Ngôi nhà cũ xây dựng từ những năm 1980, sau thời gian dài sử dụng đã dột nát, không an toàn. Trước đó, tháng 6.2023, LĐLĐ huyện Hải Hà đã phát động tới Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong Khu công nghiệp (KCN) cảng biển Hải Hà, ủng hộ gia đình ông Sáng 90 triệu đồng.

Anh Tằng Văn Quyến - 34 tuổi - con trai ông Sáng - phấn khởi cho biết: “Gia đình vay mượn thêm 30 triệu đồng xây nhà”.

Không chỉ hỗ trợ chi phí, Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất gạch xây dựng Hải Hà còn trao hỗ trợ cho mỗi gia đình 10.000 viên gạch xây.

Hiện LĐLĐ huyện Hải Hà trực tiếp quản lý 85 CĐCS với trên 15.000 đoàn viên, công nhân viên chức (CNVC), lao động, trong đó riêng KCN cảng biển Hải Hà có trên 13.000 CNLĐ.

Các cấp CĐCS trong thời gian qua đã ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền trên 200 triệu đồng; ủng hộ công nhân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thư kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số tiền trên 275 triệu đồng; ủng hộ xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu xây dựng nông thôn mới năm 2022, tổng số tiền trên 44 triệu đồng; Kêu gọi các cấp CĐCS quyên góp ủng hộ cho 2 trường hợp gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 500 triệu đồng.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ huyện cũng đang có những hoạt động đồng hành cùng các cấp chính quyền xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại các xã.

Ông Bạch Tùng Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hà - cho biết: “LĐLĐ huyện được phân công theo dõi đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xã Quảng Thịnh đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Qua rà soát, trên địa bàn xã còn 7 gia đình khó khăn là hộ nghèo, cận nghèo. LĐLĐ đã lên phương án cùng chính quyền giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên, giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu NTM nâng cao trong năm nay”.

6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 947 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, triển khai cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy đến các đoàn viên... Kết quả đã có 1.500 đoàn viên được hưởng lợi với tổng số 175 triệu đồng. CĐCS chủ động thăm hỏi 158 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị nhân dịp Tháng Công nhân với tổng số tiền 230 triệu đồng.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng

PV TÂY BẮC BỘ |

Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng; Cấp cứu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc điều trị tâm thần; Bắt đối tượng tổ chức cho người chui túi nilon vượt biên trái phép là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.7.

Công đoàn Thanh Hóa kiến nghị đồng hành trong việc xây nhà ở cho công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhà ở cho công nhân.

Nhiều vướng mắc với quỹ đất 20% dành xây nhà ở xã hội

ANH HUY |

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang ách tắc ở nhiều khâu, trong đó có khâu lập quy hoạch, phê duyệt dự án BĐS, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ra đời đã tháo gỡ được một số nút thắt. Mặc dù vậy, vấn đề xác định quỹ đất 20% dành cho xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trong dự án thương mại và ngược lại vẫn còn sự bó buộc.

Lý do lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam để đấu giá biển xe ô tô

TRÍ MINH |

Bộ Công an cho biết, trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam có sẵn chức năng tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an, có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn, chức năng tích hợp với Hệ thống đăng ký, quản lý xe và Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Cục Cảnh sát giao thông.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đã đậu tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xem điểm và rất vui mừng khi đã đậu tốt nghiệp THPT, thỏa giấc mơ bao năm nay.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vay thêm gần 300 tỉ, lãi từ margin của Chứng khoán Thành Công vẫn tụt lùi

Đức Mạnh |

Dù dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động này của Chứng khoán Thành Công vẫn giảm sâu 43% so với cùng kỳ.

Thanh Nhã và những tài năng trẻ nổi bật nhất của châu Á tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã của tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 6 tài năng trẻ nổi bật của châu Á tham dự World Cup 2023, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điểm mặt.

Cuối ngày Tây Bắc: Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng

PV TÂY BẮC BỘ |

Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng; Cấp cứu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc điều trị tâm thần; Bắt đối tượng tổ chức cho người chui túi nilon vượt biên trái phép là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.7.

Công đoàn Thanh Hóa kiến nghị đồng hành trong việc xây nhà ở cho công nhân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhà ở cho công nhân.

Nhiều vướng mắc với quỹ đất 20% dành xây nhà ở xã hội

ANH HUY |

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang ách tắc ở nhiều khâu, trong đó có khâu lập quy hoạch, phê duyệt dự án BĐS, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ra đời đã tháo gỡ được một số nút thắt. Mặc dù vậy, vấn đề xác định quỹ đất 20% dành cho xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trong dự án thương mại và ngược lại vẫn còn sự bó buộc.