Cuối ngày Tây Bắc: Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng

PV TÂY BẮC BỘ |

Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng; Cấp cứu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc điều trị tâm thần; Bắt đối tượng tổ chức cho người chui túi nilon vượt biên trái phép là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.7.

Trưởng bản tham ô tiền công để xây nhà riêng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Sùng A Só (SN 1990) trú tại bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu về hành vi tham ô tài sản.

Trưởng bản Sùng A Só. Ảnh: CACC
Trưởng bản Sùng A Só. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, Sùng A Só với vai trò là Trưởng bản Cổng Chặp, được giao nhiệm vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021.

Tuy nhiên, Só đã lợi dụng chức vụ để tham ô số tiền 140 triệu đồng. Sau đó Só dùng số tiền tham ô để xây nhà riêng.

Cấp cứu bé 2 tuổi uống nhầm thuốc điều trị tâm thần

Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương - Kim Xuyên (Tuyên Quang) vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi 2 tuổi ngộ độc do uống nhầm thuốc levomepromazin.

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 14h chiều 11.7, trẻ uống nhầm thuốc levomepromazin 25mg (lọ khoảng 120 viên) không rõ số lượng.

Sau khi uống, trẻ ý thức chậm, lơ mơ buồn ngủ, gia đình lo lắng nên đã đưa trẻ đến phòng khám Hùng Vương - Kim Xuyên. Thời điểm đó, trẻ trong tình trạng hoảng loạn, lơ mơ, quấy khóc. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, rửa dạ dày và tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ.

Các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày cho trẻ. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày cho trẻ. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, Levomepromazin là hoạt chất được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần thực thể, loạn thần giai đoạn hưng cảm... Thuốc phải được dùng theo đơn của bác sĩ và đúng liều lượng, chỉ định với mỗi bệnh nhân.

Bắt đối tượng tổ chức cho người chui vào túi nilon vượt biên trái phép

Ngày 12.7, BĐBP tỉnh Lào Cai thông tin, Đồn Biên phòng Si Ma Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29.6, trong quá trình tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực Mốc 171, tổ công tác đồn Biên phòng Si Ma Cai phát hiện 5 người cùng 2 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và mời các đối tượng về đồn biên phòng để điều tra làm rõ.

Đối tượng Giàng Seo Lìn. Ảnh: BĐBP tỉnh Lào Cai
Đối tượng Giàng Seo Lìn. Ảnh: BĐBP tỉnh Lào Cai

Tại đồn biên phòng, Hảng Thị S. (31 tuổi, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), Hờ Thị X. (23 tuổi) và Hờ Thị D. (28 tuổi), cùng trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khai nhận: S. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2011, D. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2013, D. xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc năm 2015.

Giữa tháng 6.2023, 3 công dân này bàn bạc, thống nhất tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam với mục đích làm thẻ căn cước công dân và thăm người thân.

Sau khi đi đến được khu vực biên giới, do nước sông có lũ lớn, 3 người không thể bơi về Việt Nam nên đã liên hệ qua Zalo và thuê Giàng Seo Lìn đưa về Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận xong về giá, Giàng Seo Lìn đã đi mua túi nilon, bơi qua sông vượt biên giới sang Trung Quốc. Lìn đưa túi nilon cho 3 người để đồ đạc và chui vào đó để vượt sông về Việt Nam.

Khi vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Tuyên án đối tượng đánh đập vợ cũ giữa đường

PV TÂY BẮC BỘ |

Tuyên án đối tượng đánh đập vợ cũ giữa đường; Vận chuyển 4 bánh heroin có người lạ mặt lấy công 20 triệu đồng; Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 11.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Một tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS

PV TÂY BẮC BỘ |

Tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS; Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh lo cắt điện luân phiên; Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khởi sắc sau khi khôi phục toàn diện là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 10.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tỉnh vùng cao đạt doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhờ du lịch

PV TÂY BẮC BỘ |

Tỉnh vùng cao đạt doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhờ du lịch; Uống nhiều rượu, cậu cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não; Đưa 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 5 triệu đồng là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 9.7.

Công nhân miền núi yên tâm với thu nhập chục triệu đồng/tháng

Minh Nguyễn |

Chị Bùi Thị Ngân (công nhân Công ty Nhựa Lạc Sơn, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) chia sẻ, Công ty về huyện hoạt động được hơn 2 năm nay, giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Trước đây mọi người muốn làm việc thì phải đi các thành phố lớn như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng giờ ở quê vẫn có việc làm, thu nhập ổn định.

Bảo tồn voi ở Đắk Lắk, đã thấy ánh sáng cuối... đường hầm

Phan Tuấn - Tiến Thoại |

Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình, dự án... bảo tồn, giúp voi nhà sinh sản, nhân đàn. Nhưng hàng chục năm qua, rất nhiều chương trình, dự án chưa mang lại hiệu quả. Thậm chí thất bại vì số lượng voi nhà ngày một chết dần, chết mòn. Khi đang mông lung, chưa tìm được lối đi thì dự án cởi bỏ xiềng xích, trả lại bản năng sinh tồn cho voi nhà trở về rừng xanh ở Vườn quốc gia Yok Đôn được triển khai, được ví như ánh sáng ở cuối... đường hầm.

Cỏ cây bủa vây dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng ở trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

Dự án xây mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng trên đất "vàng" TP Hồ Chí Minh có chủ trương từ 15 năm trước, nhưng đến nay vẫn nằm im bất động, cỏ mọc um tùm.

Hầm chui Tân Phong ở Đồng Nai ngập nặng sau 5 năm thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khuya ngày 13.7, khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Biên Hòa ngập sâu như Đồng Khởi, quốc lộ 1A. Trong đó, hầm chui Tân Phong trên đường Đồng Khởi ngập nặng sau 5 năm vận hành.

Số phận chiếc siêu xe McLaren khiến Phan Công Khanh bị bắt khẩn cấp

LÂM ANH |

Chiếc siêu xe McLaren khiến Phan Công Khanh đang bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được xác định là vật chứng của vụ án. Theo luật sư, nếu muốn nhận lại chiếc xe, chủ sở hữu có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để trình bày nguyện vọng và chứng minh mình là chủ sở hữu để được cơ quan chức năng cân nhắc giải quyết.

Cuối ngày Tây Bắc: Tuyên án đối tượng đánh đập vợ cũ giữa đường

PV TÂY BẮC BỘ |

Tuyên án đối tượng đánh đập vợ cũ giữa đường; Vận chuyển 4 bánh heroin có người lạ mặt lấy công 20 triệu đồng; Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 11.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Một tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS

PV TÂY BẮC BỘ |

Tỉnh miền núi giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS; Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh lo cắt điện luân phiên; Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khởi sắc sau khi khôi phục toàn diện là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 10.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Tỉnh vùng cao đạt doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhờ du lịch

PV TÂY BẮC BỘ |

Tỉnh vùng cao đạt doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhờ du lịch; Uống nhiều rượu, cậu cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não; Đưa 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 5 triệu đồng là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 9.7.