Công đoàn Dệt May VN mang Tết đến sớm với người lao động Nhà máy May Tuyên Quang

Xuân Trường |

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2018), chiều 3.2, tại Cty TNHH  TCty Dệt May Miền Bắc - Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang (xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Công đoàn (CĐ) Dệt May VN tổ chức Tết Sum vầy Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động Nhà máy May Tuyên Quang.

Đến dự Tết Sum vầy Mậu Tuất 2018 tại Nhà máy May Tuyên Quang có đồng chí Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Dệt May VN; các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dệt May VN, TCty Dệt May miền Bắc - Vinatex; đại diện Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo Nhà máy May Tuyên Quang; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sơn Dương…

Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Trường
Phát biểu khai mạc Tết Sum vầy Mậu Tuất 2018 tại đây,  đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN cho biết, do Nhà máy May Tuyên Quang mới được thành lập mới gần 1 năm, lực lượng lao động và sản xuất kinh doanh chưa ổn định, nguồn kinh phí và đoàn phí CĐ còn hạn chế, nên đời sống của đoàn viên, người lao động còn nhiều khó khăn.
Các Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN Bùi Quang Chiến và Phạm Thị Thanh Tâm trao quà cho đoàn viên, người lao động tại Tết Sum vầy Mậu Tuất 2018. Ảnh: Xuân Trường
Các Phó Chủ tịch CĐ Dệt May VN Bùi Quang Chiến và Phạm Thị Thanh Tâm trao quà cho đoàn viên, người lao động tại Tết Sum vầy Mậu Tuất 2018. Ảnh: Xuân Trường
Với tinh thần không để người lao động nào không có Tết, CĐ Dệt May VN đã xét duyệt và quyết định tặng quà cho hơn 600 CNLĐ của Nhà máy, bình quân mỗi suất quà gần 500.000 đồng để toàn thể người lao động đều được vui đón Tết và động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Cty và Nhà máy.
Đoàn viên, NLĐ Nhà máy May Tuyên Quang thi “Vui gói bánh chưng - Tưng bừng ngày tết“. Ảnh: Xuân Trường
Đoàn viên, NLĐ Nhà máy May Tuyên Quang thi “Vui gói bánh chưng - Tưng bừng ngày tết“. Ảnh: Xuân Trường
Cũng trong Chương trình Tết Sum vầy này, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi “Vui gói bánh chưng - tưng bừng ngày tết và thi trình diễn thời trang…, CĐ Dệt May VN đã tặng quà Tết cho 610 đoàn viên CĐ, trợ cấp cho 6 đoàn viên CĐ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; trợ cấp cho 2 Mẹ liệt sĩ, Mẹ VN Anh hùng và 8 gia đình thuộc đối tượng chính sách, thuộc diện hộ nghèo của xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương  (tỉnh Tuyên Quang). Tổng số tiền chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ Nhà máy May Tuyên Quang và nhân dân tại khu vực này gần 350 triệu đồng.
Các đoàn viên, người lao động Nhà máy May Tuyên Quang tham gia trình diễn thời trang. Ảnh: Xuân Trường
Các đoàn viên, người lao động Nhà máy May Tuyên Quang tham gia trình diễn thời trang. Ảnh: Xuân Trường

Các đồng chí Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành  Tập đoàn Dệt May VN, TGĐ TCty Dệt May miền Bắc - Vinatex, Lê Thị Thúy Hà - Giám đốc Chi nhánh May Tuyên Quang thuộc Cty TNHH  TCty Dệt May Miền Bắc - Vinatex và Trịnh Thanh Tâm - CN May chuyền 3 Nhà máy may Tuyên Quang đã xúc động cảm ơn sự quan tâm, mang Tết đến sớm với đoàn viên, người lao động của Cty TNHH  TCty Dệt May Miền Bắc - Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang và hứa sẽ quyết tâm sản xuất tốt, chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và thu nhập cho đoàn viên, NLĐ trong Cty nói chung, Nhà máy May Tuyên Quang nói riêng.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.