Công đoàn đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,3% so với năm 2023

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) sẽ đề xuất mức 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng là 7,3% và gần 6,5% trong phiên thứ 2 bàn về phương án lương tối thiểu vùng năm 2024 diễn ra vào ngày hôm nay (20.12)

Lương tối thiểu chưa đáp ứng đủ chi tiêu của gia đình NLĐ

Theo Tổng LĐLĐVN, đời sống NLĐ gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh hậu COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống NLĐ. Mức lương thấp không đảm bảo mức sống tối thiểu, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng như chi phí giáo dục tăng.

Theo khảo sát do Tổng LĐLĐVN thực hiện tháng 7.2023 với 2.982 người lao động thuộc các ngành nghề khác nhau trong cả nước, tiền lương tối thiểu hiện tại chỉ đáp ứng 1/3 hoặc 1/4 chi tiêu của gia đình NLĐ; 75,5% người trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu, trong đó thấp nhất chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu chi tiêu; 52,3% người lao động phải làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Mặc dù đã làm thêm, vẫn có 17,3% người lao động phải thường xuyên vay nợ và 12,3% người lao động đã từng rút bảo hiểm xã hội một lần để bù đắp chi tiêu và trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc sống. Bên cạnh đó, gần 60% NLĐ tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn tăng lương.

Còn theo khảo sát do Viện Công nhân và Công đoàn thực hiện tháng 11.2023 với 3.100 người thuộc các ngành nghề, loại hình sở hữu, quy mô lao động tại 10 tỉnh, thành phố, có 21,4% NLĐ cho rằng mức lương tối thiểu hiện nay và của những năm trước là không có ý nghĩa gì so với tốc độ trượt giá; 26,8% cho rằng mức lương tối thiểu là quá thấp, không phản ánh mức chi trả thực tế của thị trường lao động và 10,1% cho rằng mức lương như hiện nay không tạo ra động lực cho người lao động phấn đấu.

Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Theo Tổng LĐLĐVN, căn cứ Điều 91 Bộ luật Lao động: “Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội” và “Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp”; căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để đảm bảo cân đối, hài hòa với việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...

Tổng LĐLĐVN đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng 2024. Theo đó, phương án 1: Tăng 7,3 % (tăng từ 250.000 đồng - 320.000 đồng); Phương án 2: Tăng gần 6,5% (tăng từ 220.000 đồng - 290.000 đồng).

Về thời điểm thực hiện, Tổng LĐLĐVN đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 1.7.2024 đảm bảo đồng bộ với thời điểm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... theo Nghị quyết số 27.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động vào sáng 19.12, ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp phiên thứ 2 bàn về phương án lương tối thiểu vùng năm 2024 vào ngày 20.12.

Được biết, hiện bộ phận kỹ thuật của hội đồng vẫn chưa đưa ra báo cáo đánh giá, đề xuất về tiền lương tối thiểu vùng sẽ giữ như hiện hành hay tăng vào năm tới.

Theo ông Tống Văn Lai, đầu tiên, các bên sẽ đặt nguyện vọng lên trước, sau đó sẽ xem xét đến lợi ích chung và chốt phương án. “Mỗi năm các bên đều đề xuất phương án thảo luận; một bên sẽ đề nghị không điều chỉnh hoặc điều chỉnh thấp; một bên sẽ đề nghị điều chỉnh cao theo nguyện vọng của người lao động.

Hội đồng sẽ thảo luận, lựa chọn phương án phù hợp nhất về tiền lương tối thiểu vùng dành cho người lao động” - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho hay. Tuy vậy, việc phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm nay thì gần như chắc chắn lương tối thiểu vùng giai đoạn đầu năm 2024 sẽ chưa thay đổi.

Theo thông lệ, mỗi kỳ họp hội đồng tiền lương diễn ra 2-3 phiên. Phương án và thời điểm tăng lương thường được chốt trong phiên họp thứ ba, nhanh nhất vào phiên thứ hai khi các bên tìm được tiếng nói chung.

Lương Hạnh

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 25,34% trong 5 năm

Phương Đông - Hải Nguyễn |

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trưa 3.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong 5 năm 2018-2023, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng với tổng mức tăng là 25,34% và Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chấp thuận ở mức tăng 23,3%.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024; Hơn 54.300 đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê; Nhờ tổ chức công đoàn hỗ trợ, nhiều lao động đã có được căn nhà mơ ước...

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long, sáng 9.8, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới, dự kiến vào tháng 11.2023.

Xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 21.12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư Carina ở đường Võ Văn Kiệt, Quận 8, làm chết 13 người xảy ra vào năm 2018. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25.12.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

WHO công bố biến thể COVID-19 mới đáng quan tâm

Anh Vũ |

Ngày 20.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, vừa phân loại biến thể virus SARS-CoV-2 mới JN.1 là “biến thể đáng quan tâm”.

Hỗ trợ người nghèo bằng bò ốm, cá gầy

Phúc Đạt - Đại Quang |

Thay vì hỗ trợ người nghèo bằng tiền thì nhiều địa phương đã sáng tạo bằng cách mua bò giống, cá giống cho người dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, không ít người nhận hỗ trợ không bằng lòng vì bò ốm, cá gầy.

Cuối năm, nhiều thương hiệu rời bỏ trung tâm thương mại khu đất vàng Hà Nội

Thu Giang |

Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội đang mất dần khách thuê do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm mạnh dịp cuối năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 25,34% trong 5 năm

Phương Đông - Hải Nguyễn |

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trưa 3.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong 5 năm 2018-2023, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng với tổng mức tăng là 25,34% và Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chấp thuận ở mức tăng 23,3%.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024; Hơn 54.300 đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê; Nhờ tổ chức công đoàn hỗ trợ, nhiều lao động đã có được căn nhà mơ ước...

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long, sáng 9.8, Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 tại phiên họp tới, dự kiến vào tháng 11.2023.