Công đoàn dành 1,4 tỉ đồng dựng nhà lưu trú cho giáo viên miền núi

Nguyễn Linh |

Ngôi nhà mới khang trang được bàn giao cho những giáo viên miền núi xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phần nào giúp họ yên tâm giảng dạy, hoàn thành sứ mệnh “trồng người” của mình.

Vượt hàng chục cây số đến lớp

Cô Bùi Thị Trân Dung, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bắc hơn 5 năm liền phải chạy xe máy hơn 40 km từ xã Hòa Khương đến trường mầm non xã Hòa Bắc để giảng dạy.

Những ngày mưa, đường đến trường gần như không thể đi bằng xe máy do lầy lội nhưng cô Bùi Thị Trân Dung vẫn miệt mài với công việc giảng dạy, chưa ngừng nghỉ một ngày nào.

Mãi đến 4 tháng gần đây vợ chồng cô Bùi Thị Trân Dung quyết định thuê một căn phòng có giá 1 triệu 500 nghìn đồng/tháng ở gần trường Mầm non Hòa Bắc để thuận tiện cho công việc.

“Trước đây vợ chồng tôi phải chắt chiu từng đồng lương để trang trải cho các khoản sinh hoạt phí. Tuy có đường xa, địa hình đồi núi nhưng cái nghề mà, phải cố gắng vì các em, học sinh ở xã miền núi cũng đã chịu nhiều thiệt thòi” - cô Bùi Thị Trân Dung bộc bạch.

Theo cô Dung nhờ sự quan tâm của LĐLĐ TP Đà Nẵng, các cấp ban ngành mà giờ đây vợ chồng cô có được một căn nhà sạch sẽ khang trang và đầy đủ tiện nghi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy.

Là một giáo viên mới ra trường, cô Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Quảng Bình) hiện đang công tác tại trường tiểu học Hòa Bắc đã có thời gian dài gặp khó khăn khi phải xoay xở với vài đồng lương ít ỏi.

“Khi mới nhận công tác ở xã Hòa Bắc, tôi gặp khá nhiều khó khăn khi lương khởi điểm cho giáo viên là khá thấp nhưng nhiều khoản phí sinh hoạt lại cao so với mức thu nhập, đặc biệt là tiền thuê trọ. Nhưng giờ đây chúng tôi đã có một căn nhà khang trang sạch đẹp như vậy, chúng tôi cũng đã yên tâm công tác”, cô Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Cuối tháng 3 vừa qua, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) giúp cho những giáo viên ở đây có nơi ở ổn định, khang trang.

Dù không lớn nhưng công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại thôn Phò Nam phần nào giảm tải được khoản phí lớn thuê trọ hằng tháng.

Gần 1,4 tỉ đồng cho nhà lưu trú giáo viên ở xã miền núi Đà Nẵng

Công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại xã Hòa Bắc có tổng diện tích 500 m2 gồm 4 phòng ở kèm hệ thống bếp, nhà vệ sinh trong, cùng nhà để xe giáo viên (diện tích xây dựng là 300 m2), hệ thống tường rào, cổng ngõ, nền bêtông (diện tích là 200 m2), được thi công hoàn thành sau 4 tháng.

Tổng kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà lưu trú cho giáo viên xã Hòa Bắc là hơn 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, LĐLĐ TP Đà Nẵng hỗ trợ 990 triệu đồng để cải tạo nhà ở, nhà vệ sinh, sơn vôi, lợp tôn… UBND huyện Hòa Vang đối ứng với kinh phí 400 triệu đồng để nâng cấp các hạng mục sân nền, tường rào cổng ngõ.

Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 30 triệu đồng để mua sắm giường, bàn ghế, trang thiết bị cho nhà nội trú.

Theo ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, việc cải tạo, nâng cấp công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại xã Hòa Bắc xuất phát từ đề xuất tại một hội nghị tổng kết của LĐLĐ huyện Hòa Vang.

Qua khảo sát, LĐLĐ TP thấy được nguyện vọng chính đáng của các thầy cô nên đã lên phương án thực hiện việc sửa chữa.

Công trình được vận động ngân sách từ các nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố, mong muốn chia sẻ những khó khăn và động viên các thầy cô đang công tác ở một địa bàn cách xa trung tâm thành phố.

Ông Phan Hữu Dũng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang - thông tin: “Sau khi nhận thấy những khó khăn mà giáo viên đang công tác tại các điểm trường trên địa bàn xã Hòa Bắc gặp phải, đặc biệt là vấn đề nhà ở, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang đã có đề xuất sửa chữa và cải tạo nhà nội trú cho giáo viên và đã được đáp ứng”.

Đây cũng là sự sẻ chia, động viên của người lao động, cán bộ đoàn thể của TP Đà Nẵng gửi đến các giáo viên miền núi của Đà Nẵng, mong rằng các thầy cô luôn giữ vững niềm tin, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người để đón những thành quả tốt đẹp nhất.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần coi nhà lưu trú cho công nhân thuê là hạ tầng thiết yếu khu công nghiệp

Quế Chi |

Cần có quy định bố trí quỹ đất phát triển nhà cho công nhân thuê ngay trong khu công nghiệp, tương thích với hướng sửa đổi của Luật Nhà ở (sửa đổi), coi nhà lưu trú cho công nhân thuê là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp.

LĐLĐ TP Đà Nẵng bàn giao Nhà lưu trú dành cho giáo viên xã miền núi

Văn Trực |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Bổ sung quy định về phát triển nhà lưu trú công nhân và lực lượng vũ trang

Vương Trần |

So với Luật Nhà ở năm 2014 thì điểm mới trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là bổ sung mới 2 mục quy định về chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Nhà lưu trú nơi bệnh nhân khó khăn được ăn, ở, khám bệnh miễn phí

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Một mái nhà mang tên Nhà lưu trú 0 đồng đã được thực hiện và hoạt động miễn phí nhằm giúp đỡ những bệnh nhân và người nhà ở xa, có hoàn cảnh khó khăn có thể tá túc lại trong thời gian chữa bệnh tại TPHCM, nhằm giảm áp lực chi phí và có một không gian nghỉ ngơi thư giãn, thoáng mát.

Trước khi bị bắt vì mua bán ma túy, “Hoài Thatcher” đã bỏ nghề diễn viên

Bình An |

Diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt vì mua bán ma túy đã từng là quân số của Nhà hát Tuổi trẻ.

Giờ thứ 9: Gia đình hỗn tạp - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi vô cùng đau khổ khi người yêu đi lấy chồng. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, đã từng thề non hẹn biển cùng nhau. Ấy vậy mà, cô ấy không vượt qua được sự ngăn cản của mẹ.

Vụ ôtô tông CSGT tử vong: Truy thăng cấp bậc lên Trung tá cho Thiếu tá Hào

An Long |

Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến viếng và trao quyết định truy thăng cấp bậc Trung tá cho đồng chí Nguyễn Xuân Hào, Cảnh sát giao thông (CSGT) bị tử vong khi chặn xe bắt tội phạm.

Sử dụng TikTok thế nào cho đúng pháp luật?

Nhóm PV |

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, việc người dân sử dụng các mạng xã hội và các ứng dụng trong đó có ứng dụng TikTok ngày càng phổ biến. Vậy làm thế nào để sử dụng TikTok một cách lành mạnh, đúng pháp luật? Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với luật sư Lưu Phương Nhật Thùy - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh để làm rõ những vấn đề này.

Cần coi nhà lưu trú cho công nhân thuê là hạ tầng thiết yếu khu công nghiệp

Quế Chi |

Cần có quy định bố trí quỹ đất phát triển nhà cho công nhân thuê ngay trong khu công nghiệp, tương thích với hướng sửa đổi của Luật Nhà ở (sửa đổi), coi nhà lưu trú cho công nhân thuê là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp.

LĐLĐ TP Đà Nẵng bàn giao Nhà lưu trú dành cho giáo viên xã miền núi

Văn Trực |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Bổ sung quy định về phát triển nhà lưu trú công nhân và lực lượng vũ trang

Vương Trần |

So với Luật Nhà ở năm 2014 thì điểm mới trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là bổ sung mới 2 mục quy định về chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Nhà lưu trú nơi bệnh nhân khó khăn được ăn, ở, khám bệnh miễn phí

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Một mái nhà mang tên Nhà lưu trú 0 đồng đã được thực hiện và hoạt động miễn phí nhằm giúp đỡ những bệnh nhân và người nhà ở xa, có hoàn cảnh khó khăn có thể tá túc lại trong thời gian chữa bệnh tại TPHCM, nhằm giảm áp lực chi phí và có một không gian nghỉ ngơi thư giãn, thoáng mát.