Doanh nghiệp chủ động xây dựng nhà lưu trú cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, có những doanh nghiệp chủ động trong việc chăm lo cho người lao động của doanh nghiệp mình vì mục tiêu phát triển bền vững, bằng việc xây dựng nhà lưu trú cho công nhân...

Công nhân ở nhà trọ thiếu an toàn phòng dịch

Đồng Nai hiện có gần 1,2 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động. Thế nhưng, nhà ở xã hội cho thuê không đáp ứng đủ nhu cầu, nên đa số công nhân phải thuê nhà trọ để ở. Toàn tỉnh hiện có khoảng 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng cho 450.000 người lao động thuê.

Các nhà trọ có giá thuê thấp, phù hợp với thu nhập của công nhân nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, môi trường, an ninh... Đa số các phòng trọ được thiết kế xây dựng tiết kiệm diện tích san sát, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, khoảng cách phòng đối diện nhau chỉ khoảng 1m, không đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Anh Trịnh Văn Lợi, công nhân ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ: Người lao động ở Đồng Nai chủ yếu nhập cư từ các tỉnh về, đa số phải thuê trọ nên cuộc sống rất khó khăn, thiết thốn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng rất cao.

Quan tâm tới NLĐ là phát triển bền vững  

Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp  ứng nhu cầu của người lao động. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đến nay Đồng Nai mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Do đó, tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã chủ động trong việc chăm lo người lao động của mình để tạo sự phát triển bền vững.

Tập đoàn Phong Thái hiện có 5 công ty thành viên đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai với 67.000 công nhân. Doanh nghiệp này là “điểm sáng” trong hoạt động chăm lo đời sống NLĐ với các nhà trẻ triệu đô và khu ký túc xá dành riêng cho công nhân.

Ông Lê Quốc Thanh - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái - cho biết: Doanh nghiệp luôn quan tâm tới sự phát triển bền vững. Do đó, đã xây dựng 2 nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân với 1.800 cháu theo học. Khu ký túc xá khang trang phục vụ 3.600 công nhân, gia đình công nhân của toàn bộ tập đoàn.

Hiện, tập đoàn có nhiều công trình quy mô như Trường Mầm non Phong Thái, Ký túc xá Đông Phương (huyện Trảng Bom) và Trường Mầm non Dona Standard (huyện Xuân Lộc) phục vụ cho công nhân và con công nhân.

Từ năm 2006, Tập đoàn Phong Thái đã xây dựng khu Ký túc xá Đông Phương có tổng số vốn ban đầu lên tới hàng chục triệu USD, dành riêng cho công nhân của tập đoàn, với tổng diện tích trên 60.000m2, bao gồm 3 block nhà 4 tầng với 608 phòng, đủ sức chứa cho hơn 3.000 người.

Đây là khu ký túc xá dành cho công nhân có quy mô tương đối hiện đại và đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh; hệ thống phòng cháy, chữa cháy có đội ngũ trực 24/24 giờ. Ngoài ra, ký túc xá còn có khu dành riêng để công nhân trồng rau xanh với diện tích khoảng 6.000m2 nhằm cải thiện bữa cơm gia đình.

Ký túc xá có hai khu riêng dành cho lao động độc thân và lao động đã có gia đình. Bình quân, mỗi phòng có diện tích khoảng 60m2 dành cho 6 công nhân độc thân hoặc một hộ gia đình công nhân và chỉ thu 480.000 đồng/phòng/tháng để chi trả tiền điện, nước. Như vậy, mỗi công nhân nếu ở phòng 6 người thì chỉ phải trả 80.000 đồng/tháng tiền phòng trọ.

Tương tự, khu ký túc xá công nhân do Cty TNHH Great Veca (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) xây dựng đã giúp nhiều công nhân an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống. Được xây dựng với kinh phí trên 13 tỉ đồng, gồm 4 dãy với 152 phòng, công nhân vào đây ở được bố trí trong những căn phòng sạch sẽ, an toàn, thuận tiện cho công việc và cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, mỗi công nhân chỉ phải đóng tiền phòng 50.000 đồng/người/tháng, mọi chi phí khác đều được công ty hỗ trợ.

Còn tại khu ký túc xá do Công ty TNHH Minh Thành (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) xây dựng, công nhân vào ở được miễn phí hoàn toàn, có căng-tin ăn uống, bảo vệ đầy đủ. Khu ký túc xá được chia làm 4 dãy với 160 phòng, mỗi phòng rộng 18m2 có thể ở từ 3-4 người mà không mất bất kỳ chi phí nào. Bên ngoài khu nhà ở được trang bị sân bóng chuyền và bóng đá để NLĐ giao lưu, giải trí.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị thúc dự án điện gió đền bù, xây dựng công trình dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một nhà máy điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, kịp hưởng giá FIT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chi trả, bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư của dự án điện gió chưa thực hiện xây dựng các công trình dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng nền ngoại giao hiện đại để bắt kịp xu thế toàn cầu

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, xây dựng nền ngoại giao hiện đại cần sử dụng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có ngoại giao số để bắt kịp xu thế toàn cầu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quảng Trị thúc dự án điện gió đền bù, xây dựng công trình dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một nhà máy điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, kịp hưởng giá FIT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chi trả, bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư của dự án điện gió chưa thực hiện xây dựng các công trình dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng nền ngoại giao hiện đại để bắt kịp xu thế toàn cầu

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, xây dựng nền ngoại giao hiện đại cần sử dụng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có ngoại giao số để bắt kịp xu thế toàn cầu.