Công đoàn Đà Nẵng đa dạng hóa công tác tuyên truyền

Tường Minh |

Năm 2023, để “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn khô khan, giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…

“Mềm hóa” các văn bản luật

Thời gian qua, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cải tiến theo hướng đa dạng, sinh động hơn. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được các cấp công đoàn thành phố chú trọng phát triển.

Thường xuyên tham gia báo cáo chuyên đề An ninh trật tự tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ do LĐLĐ thành phố tổ chức, Trung tá Hồng Minh Hiển, Báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng, đánh giá: “Công tác tuyên truyền của các cấp Công đoàn trong thời gian qua đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, nhận thức về pháp luật của công nhân lao động đã được nâng lên đáng kể; đội ngũ tuyên truyền viên của các cấp công đoàn thành phố được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn như công an, BHXH, thuế… tổ chức các lớp tuyên truyền khá hiệu quả”.

Đến nay, hình thức hiệu quả nhất phải kể đến là Tuyên truyền - Đối thoại - Tư vấn pháp luật, được triển khai rộng khắp ở các cấp công đoàn thành phố.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng còn chú trọng đến chất lượng của đội ngũ cán bộ CĐCS. Thông qua các lớp tập huấn, họ thường xuyên được cập nhật các kiến thức cơ bản về các văn bản, quy định của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn trong thực thi chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp...

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Tham gia trò chơi “Hỏi - Đáp có thưởng” sau một buổi tuyên truyền của LĐLĐ thành phố, anh Lê Mạnh Hùng, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 hào hứng: “Món quà tuy nhỏ nhưng qua trò chơi này, tôi nắm bắt nhanh và ghi nhớ lâu các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi sát sườn của người lao động. Tôi thấy rất thú vị”.

Nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động tự học, nâng cao kiến thức pháp luật, bên cạnh thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng còn trang bị nhiều tủ sách pháp luật với 20 đầu sách các loại tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Tại các CĐCS thuộc khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật được tổ chức tùy vào đặc thù sản xuất kinh doanh của từng đơn vị với nội dung và hình thức phù hợp.

“Qua diễn tập giúp cho đoàn viên, người lao động nắm bắt nhanh được nhiều kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, trong đó có 3 nhóm vấn đề chính là: Kiến thức, kỹ năng và tâm lý” - chị Lê Nguyễn Khánh Hương, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ Đà Nẵng đội mưa đi hiến máu tình nguyện dịp đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 7.1, mặc dù thời tiết tại TP Đà Nẵng có mưa, lạnh nhưng vẫn không ngăn được bước chân của những bạn trẻ trên địa bàn thành phố đến với ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ".

Thanh niên Đà Nẵng vận động hơn 4.000 đơn vị máu cho dịp Tết Nguyên đán

THÙY TRANG |

Nhằm bổ sung nguồn máu cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thành Đoàn TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị trực thuộc đang tập trung tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện từ tháng 12.2023 đến hết tháng 1.2024, dự kiến tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu.

3 tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng tại vịnh Mân Quang, Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - 3 tàu cá đang neo đậu tại khu vực vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà) thì bất ngờ bị cháy lúc rạng sáng.

20 hộ dân mất đất trồng lúa, chưa được đền bù vì siêu dự án chết yểu của FLC

Tô Công |

Phú Thọ - Mặc dù dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 (phân khu D, E, F) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu tháng 10.2022, đến nay người dân vẫn đang phải "ôm" hồ sơ đi "gõ nhiều cửa" vì mất trắng đất trồng lúa.

Trước khi bị bắt vì bảo kê xe tải, bà Tiến được bầu chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Trước khi bị bắt vì hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí bảo kê 70 xe tải trục lợi hơn 5 tỉ đồng, nữ giám đốc ở Nghệ An nhận được tôn vinh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" và được nhiều cấp khen thưởng.

Quán quân Lê Nguyên Bảo hội ngộ MC Mai Anh, chia sẻ kế hoạch 2024

Đông Du |

Sau khi giành ngôi vị quán quân Đánh thức đam mê, MC Lê Nguyên Bảo có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Ngoài kế hoạch đóng phim, anh còn vừa kết hợp chung trên sân khấu với MC Mai Anh.

Nhiều căn hộ chung cư ở Hà Nội được rao bán giá hơn 10 tỉ đồng

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội thời gian gần đây được đăng tin rao bán gấp hơn 10 tỉ đồng/căn, tặng kèm nội thất, phí dịch vụ do chủ nợ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính.

Rượu thuốc quảng cáo tái tạo làm trắng da giá 100 nghìn cả lít chứa gì?

AN AN - VŨ LINH |

Khảo sát chợ mạng xã hội sàn thương mại điện tử, nhiều loại rượu thuốc, rượu thảo dược được quảng cáo có công dụng tái tạo làm trắng da với giá chỉ từ 100 - 150 nghìn đồng 1 chai.

Người trẻ Đà Nẵng đội mưa đi hiến máu tình nguyện dịp đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 7.1, mặc dù thời tiết tại TP Đà Nẵng có mưa, lạnh nhưng vẫn không ngăn được bước chân của những bạn trẻ trên địa bàn thành phố đến với ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ".

Thanh niên Đà Nẵng vận động hơn 4.000 đơn vị máu cho dịp Tết Nguyên đán

THÙY TRANG |

Nhằm bổ sung nguồn máu cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thành Đoàn TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị trực thuộc đang tập trung tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện từ tháng 12.2023 đến hết tháng 1.2024, dự kiến tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu.

3 tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng tại vịnh Mân Quang, Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - 3 tàu cá đang neo đậu tại khu vực vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà) thì bất ngờ bị cháy lúc rạng sáng.