Phú Thọ: Dự án nghìn tỉ của FLC hoang tàn sau 6 tháng thu hồi dự án

Tô Công |

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày tỉnh Phú Thọ thu hồi chủ trương dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì, đến nay công trình dự án nghìn tỉ này của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đang trở nên hoang tàn.
 
Đầu tháng 10.2022, UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 (phân khu D, E, F). Ảnh: Tô Công.
 
Lý do là vì nhà đầu tư của dự án: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ảnh: Tô Công.
 
Trước đó, tháng 1.2022, dự án được động thổ, với mục tiêu là xây dựng Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao FLC Phú Thọ (tổng vốn 10.000 tỉ đồng). Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 (phân khu D, E, F) nằm trong quần thể này (tại các xã Thụy Vân, Chu Hóa và phường Vân Phú của TP.Việt Trì với diện tích đất dự kiến sử dụng 111ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 4.400 tỷ đồng). Dự án gồm một quần thể đồng bộ với những tiện ích lưu trú, nghỉ dưỡng, thể thao cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Thọ như khách sạn 5 sao 15 tầng, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, khu đô thị phức hợp thương mại nghỉ dưỡng cao cấp, Trung tâm hội nghị quốc tế... Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ.
 
Những ngày cuối tháng 3, nhóm PV Báo Lao Động có mặt tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi có dự án nghìn tỉ này của Tập đoàn FLC. Công trình dự án này nằm tại giao điểm hai tuyến đường huyết mạch Nguyễn Tất Thành và Trường Chinh, cách trung tâm hành chính của thành phố Việt Trì 2km, cách khu du lịch Quốc gia Đền Hùng hơn 1km. Ảnh: Tô Công.

 
Ghi nhận tại đây, một phần dự án ở phía mặt đường Trường Chinh đã xây dựng nhiều dãy nhà liền kề với phần khung hoàn thiện, nhưng sau nhiều tháng trôi qua không thi công, công trình này đã trở nên hoang tàn, bêtông đổi màu, sắt thép hoen gỉ, cỏ mọc um tùm... Ảnh: Tô Công.

 
Giáp đường là những tấm biển giới thiệu dự án, cổng ra vào, nhà bảo vệ,... tất cả đều hoang tàn, không một bóng người. Ảnh: Tô Công.

 
Phía mặt đường Trường Chinh và mặt đường Nguyễn Tất Thành bên trong cũng chưa xây dựng, chỉ là một bãi đất trống. Ảnh: Tô Công.
 
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Thọ cho biết, đất của dự án đã được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, cho tới thời điểm này chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Ảnh: Tô Công.
“Bây giờ muốn làm phải giải phóng mặt bằng tiếp, theo đúng với quy hoạch rồi có thể đưa vào đấu giá. Vì một số chỗ là đất thương mại dịch vụ nên phải thỏa thuận với người dân, nhưng cơ chế thỏa thuận cần phải nghiên cứu kỹ và xây dựng, hoàn chỉnh rồi báo cáo tỉnh phê duyệt thì mới triển khai được” - ông Tuấn cho biết thêm.
“Bây giờ muốn làm phải giải phóng mặt bằng tiếp, theo đúng với quy hoạch rồi có thể đưa vào đấu giá. Vì một số chỗ là đất thương mại dịch vụ nên phải thỏa thuận với người dân, nhưng cơ chế thỏa thuận cần phải nghiên cứu kỹ và xây dựng, hoàn chỉnh rồi báo cáo tỉnh phê duyệt thì mới triển khai được” - ông Tuấn cho biết thêm. Ảnh: Tô Công.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

Tập trung làm rõ sai phạm tổ chức Đảng, Đảng viên vụ FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát

Vương Trần |

Đặt vấn đề về việc thời gian vừa qua có nhiều vụ việc sai phạm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đặt câu hỏi: Những sai phạm đó phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm? Có nguyên nhân vì cơ chế, chính sách, ban hành quy định lỏng lẻo?

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

Tập trung làm rõ sai phạm tổ chức Đảng, Đảng viên vụ FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát

Vương Trần |

Đặt vấn đề về việc thời gian vừa qua có nhiều vụ việc sai phạm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đặt câu hỏi: Những sai phạm đó phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm? Có nguyên nhân vì cơ chế, chính sách, ban hành quy định lỏng lẻo?