Công bố Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 7.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động và công bố Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao giải tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá rất cao các tác giả tham dự cuộc thi đã dành sự quan tâm, tình cảm, tâm huyết của mình với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Mỗi tác phẩm của mỗi tác giả dù có đạt giải hay không cũng đều gửi gắm tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam một lời chúc thành công - đây là một tình cảm đẹp mà Công đoàn Việt Nam rất trân trọng.

“Sau lễ công bố Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Việt Nam và Tiểu ban Tuyên truyền sẽ đưa Biểu trưng Đại hội vào các sản phẩm truyền thông nhằm lan toả tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước, để cùng hướng tới Đại hội Công đoàn lần thứ XIII thành công và hướng tới đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho hay.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên trái) trao quà cho tác giả tham gia cuộc thi - anh Nguyễn Đức Anh là người khuyết tật đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên trái) trao quà cho tác giả tham gia cuộc thi - anh Nguyễn Đức Anh là người khuyết tật đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ban tổ chức cuộc thi, các đối tượng dự thi đa dạng, nhiều lứa tuổi, từ họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên, học sinh, giáo viên, công chức, người lao động, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật…

Trong thời gian tổ chức thi, số lượng tác phẩm dự thi khá lớn với 623 tác phẩm, trong đó biểu trưng là 350 tác phẩm, tranh cổ động là 273 tác phẩm. Hình thức thể hiện khá đa dạng gồm chì màu, màu nước, bột màu, nhiều nhất là tranh kỹ thuật số.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Giải Nhất thiết kế biểu trưng cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Giải Nhất thiết kế biểu trưng cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Ảnh: Hà Anh

Ban giám khảo đã xây dựng Quy chế và tiến hành đánh giá chất lượng từng tác phẩm dự thi theo quy chế, trong đó có 1 vòng sơ loại và 4 vòng chính thức.

Từ kết quả đánh giá chất lượng, Ban Giám khảo đã báo cáo Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận giải thưởng cuộc thi.

Tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tổ chức họp cho ý kiến về kết quả đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi.

Ông Tạ Văn Đồng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện Ban giám khảo trao Giải Nhất thiết kế tranh cổ động cho đại diện tác giả Phạm Thị Lợi. Ảnh: Hà Anh
Ông Tạ Văn Đồng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên phải) và đại diện Ban giám khảo trao Giải Nhất thiết kế tranh cổ động cho đại diện tác giả Phạm Thị Lợi. Ảnh: Hà Anh

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Tuyên truyền và Ban giám khảo cuộc thi, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất tặng giải thưởng cho tác giả của 5 thiết kế biểu trưng kèm theo Giấy Chứng nhận đạt giải cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm: 1 Giải Nhất, trị giá 50.000.000 đồng; 4 Giải Khuyến khích, trị giá 5.000.000 đồng/giải.

Tác phẩm đạt Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Tác phẩm đạt Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Tặng giải thưởng cho tác giả 5 tranh cổ động kèm theo Giấy Chứng nhận đạt giải cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm: một Giải Nhất, trị giá 20.000.000 đồng; 1 Giải Nhì, trị giá 10.000.000 đồng; 3 Giải Ba, trị giá 5.000.000 đồng/giải.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tặng quà bằng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/tác giả cho 3 tác giả: cao tuổi nhất, ít tuổi nhất, tác giả là người khuyết tật có tác phẩm vượt qua vòng sơ loại được đưa vào chấm thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tác phẩm đạt Giải Nhất thiết kế tranh cổ động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Tác phẩm đạt Giải Nhất thiết kế tranh cổ động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao Giải Nhất thiết kế biểu trưng cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (K ¾ Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); ông Tạ Văn Đồng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - đại diện Ban giám khảo, trao Giải Nhất thiết kế tranh cổ động cho tác giả Phạm Thị Lợi (số 31 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, TP.Hà Nội)…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 Giải khuyến khích Giải Thiết kế biểu trưng cho các tác giả: Bùi Minh Tuấn (khu phố 1, Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Lý Anh Tuấn (số 236 Nam Kỳ khởi nghĩa, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Hoàng Nam (số 247/45A, Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh); Trịnh Trà My (số 31, ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

Tại Giải thiết kế tranh cổ động, Ban tổ chức trao Giải Nhì cho tác giả Phùng Bản (Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, Thanh Bình, thành phố Hải Dương); Giải Ba cho các tác giả: Hà Huy Chương (số 160B Quang Trung, thành phố Hải Dương); Trịnh Thanh Tùng (Trường Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội, số 7 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội); tác giả Phạm Thị Lợi (số 31 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thành phố Hà Nội)…

Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xếp giải Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TLĐ ngày 3.4.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành đánh giá khách quan, công tâm chất lượng các tác phẩm dự thi.

Kí kết công trình 544 tỉ đồng chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nam Dương |

Công đoàn Caosu Việt Nam kí kết thực hiện công trình “Sản lượng khai thác mủ cao su vượt kế hoạch năm 2023” với Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) trị giá 544 tỉ đồng để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đề xuất xếp giải Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TLĐ ngày 3.4.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành đánh giá khách quan, công tâm chất lượng các tác phẩm dự thi.

Kí kết công trình 544 tỉ đồng chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nam Dương |

Công đoàn Caosu Việt Nam kí kết thực hiện công trình “Sản lượng khai thác mủ cao su vượt kế hoạch năm 2023” với Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) trị giá 544 tỉ đồng để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.