Cho ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 32 (khoá XII) diễn ra ngày 14.12 là về dự thảo Đề án tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương.

Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Ban Dân vận Trung ương; Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) dự.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tiếp tục bàn về các nội dung để chuẩn bị trình Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại kỳ họp sắp tới.

 
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Cụ thể, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình dự thảo Đề án tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tờ trình dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi); tờ trình Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12.1.2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động Cung văn hóa, nhà văn hóa lao động; tờ trình dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16.3.2018 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Gợi mở các nội dung để các đại biểu thảo luận, đối với báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, ông Nguyễn Đình Khang cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và là chiến lược lâu dài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kết quả sau 5 năm thực hiện; nêu lên những khó khăn, thuận lợi, bất cập, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Đối với nội dung về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi), ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, đây là một bước để thể chế hoá Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; hoàn thiện các quy định để phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động 2019.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị, từ thực tiễn hoạt động của các cung văn hóa, nhà văn hóa lao động, các đại biểu đóng góp ý kiến về quy chế hoạt động, đánh giá các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động…

 
Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung quan trọng trên. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày (14.12).

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 13.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khoá XII) để thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước 31.12.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 3.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 179 /KH-TLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo Lao Động xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 13-CT/TW.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 13.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khoá XII) để thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước 31.12.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 3.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 179 /KH-TLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Báo Lao Động xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 13-CT/TW.