Cơ hội tăng khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường toàn cầu

Thanh Hà |

Ngày 19.4, lãnh đạo cấp cao của 6 tổ chức nghề nghiệp được công chứng của Anh đã có cuộc gặp gỡ các cơ quan chức năng, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, trường đại học/cơ sở giáo dục cao học tại Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn đến khu vực Đông Nam Á. Chuyến công du nhằm thiết lập quan hệ hợp tác đối tác dựa trên các chuẩn mực nghề nghiệp, quy trình kiểm định chất lượng và phát triển nghiệp vụ được quốc tế công nhận. Phái đoàn cũng xem xét những thách thức, tìm cơ hội thiết lập các mối quan hệ với Việt Nam và thảo luận phương hướng hợp tác nhằm phát triển hoạt động trau dồi kỹ năng nghiệp vụ suốt đời.

Ông Giles Lever - Đại sứ Anh tại Việt Nam nhận định, giáo dục và đào tạo là một trong những ưu tiên hợp tác giữa Anh và Việt Nam trong nhiều năm qua, Anh đã giới thiệu những kiến thức cũng như kinh nghiệm tốt, phù hợp với nhu cầu để Việt Nam đáp ứng cho việc phát triển kinh tế trong những giai đoạn tiếp theo.

“Chúng tôi muốn mang tới cơ hội cho tất cả các sinh viên Việt Nam tiếp cận những nội dung đào tạo chất lượng quốc tế giúp các em phát triển nghề nghiệp, cũng như có nhiều cơ hội việc làm tốt trên thế giới. Hi vọng đây sẽ là bước tiến có lợi cho cả hai quốc gia”, Đại sứ Giles Lever nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Quang Quý – Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhận định, trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ thị trường lao động được đào tạo tại ASEAN, Việt Nam phải đổi mới tư duy, nhận thức trong tổ chức, quản lý và đào tạo sinh viên theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức nghề nghiệp của các nước có nền giáo dục và kinh tế hiện đại, phát triển năng động như Anh.

Đại diện một trong 6 tổ chức nghề nghiệp được công chứng tham gia phái đoàn lần này, bà Ann Francke - Tổng Giám đốc Viện Quản lý được Công chứng cho biết, danh hiệu được công chứng đồng nghĩa với việc hoạt động theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất được quốc tế công nhận, là lợi thế cạnh tranh đối với người lao động và doanh nghiệp Anh. 

“Tăng cường việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn, chương trình đào tạo và mạng lưới của các tổ chức được công chứng ở Đông Nam Á là mục đích của chuyến công du này. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác đối tác và - nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực”, bà nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.