Đại sứ Anh trao chứng nhận Chevening cho học giả Việt Nam

H.L |

Tối 15.3, Đại sứ Anh tại Việt Nam đã trao chứng nhận Chevening cho hơn 10 du học sinh học bổng Chevening vừa trở về trong buổi lễ trang trọng, ấm cúng tại nhà riêng của Đại sứ Anh tại Hà Nội.

Đây là chương trình học bổng của Chính phủ Anh được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và khối thịnh phượng chung cùng các tổ chức đối tác. Ngoài cuộc giao lưu, trao chứng nhận Chevening, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Học tập tại Vương quốc Anh: Hãy khám phá tiềm năng của bạn”.

Đại sứ Giles Lever nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy nhiều cựu du học sinh sau khi tốt nghiệp bậc đại học hay sau đại học tại Vương quốc Anh trở về đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình, đó là bởi vì quá trình học tập tại các trường đại học của chúng tôi đã cung cấp cho các sinh viên tất cả những kỹ năng cần thiết để khám phá tiềm năng thật sự của mình”.

Chị Vũ Thanh Hà - cựu du học sinh vừa trở về chia sẻ: “Có rất nhiều hoạt động hữu ích mà Chevening giúp mình trau dồi nhiều kỹ năng. Mỗi tháng, có 1 email được gửi chính thức với hoạt động đa dạng, từ góc độ đi thăm các vùng miền khác nhau ở Anh để khám phá lịch sử, văn hóa cho tới những buổi thảo luận, hội thảo về các chủ đề khác nhau, mang tính thời đại và mở ra cho chúng mình nhiều góc nhìn khác. Tất cả những sự kiện này giúp mình có cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế, trao đổi những góc nhìn rộng hơn, sâu hơn về vấn đề đó”.

Theo chị Thanh Hà, trong khi các du học sinh khác mất một khoảng thời gian để hòa nhập ở môi trường mới, với Chevening thì có được sự kết nối rất rộng rãi với các du học sinh nhận học bổng Cheveing toàn cầu, Việt Nam hoặc học cùng trường mang tới cơ hội giao lưu, tiếp xúc đa dạng, hiệu quả hơn.

Trong khi đó, du học sinh học bổng Chevening vừa trở về Vũ Thị Hường chia sẻ với bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội giành học bổng này rằng, điều quan trọng chính là cho thấy mình là  người phù hợp nhất. “Hãy tự hỏi điều thực sự muốn là gì. Và sau đó, thay vì lo lắng thì hãy hành động luôn, hãy học tiếng Anh, gặp người này người kia để xây dựng mạng lưới, hành động để lấy kinh nghiệm… Một điều quan trọng khác từ bản thân mình là hãy cẩn thận, đọc kỹ yêu cầu của học bổng đó trong quá trình đăng ký”, chị Hường nói.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.