CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

"Chuyến xe yêu thương": Quà tận tay, xe đón đưa tận nhà

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH |

Ngày 18.1, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” nhằm giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết.

Được biết, chương trình diễn ra trong 2 ngày 18, 19.1 với 8 chuyến xe chở gần 200 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ Bệnh viện Trung ương Huế về các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng.

“Chuyến xe yêu thương” là hoạt động thường niên của Bệnh viện Trung ương Huế.
“Chuyến xe yêu thương” là hoạt động thường niên của Bệnh viện Trung ương Huế.

Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê ăn tết mà Bệnh viện Trung ương Huế còn có những phần quà trị giá 1 triệu đồng/suất để dành tặng cho người bệnh.

Trước khi đoàn xe khởi hành, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng Ban Giám đốc Bệnh viện đã có cuộc gặp gỡ, chia sẻ đầy xúc động với các bệnh nhân, gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới những người bệnh chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết.

“Chuyến xe yêu thương” là một chương trình ý nghĩa với nghĩa cử cao đẹp, trân trọng giá trị truyền thống, tạo ra ảnh hưởng tích cực tới đời sống cộng đồng, thể hiện mục tiêu “Chăm sóc toàn diện” của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón Tết.

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ- B.H |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhằm thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động.

Cơ quan "thưởng" Tết 40 nghìn đồng là đúng quy định?

QUANG ĐẠI |

Năm nay, tiền “thưởng Tết” của cơ quan Thư viện tỉnh Nghệ An chỉ vỏn vẹn 40 nghìn đồng/người. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An xác nhận thông tin nói trên và cho biết không thể làm gì hơn.

Để người lao động nào cũng có Tết đầm ấm

Quế Chi |

Phát biểu tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối 16.1, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương - đề nghị cấp ủy, chính quyền và Công đoàn (CĐ) các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm chăm lo hơn nữa để tất cả công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết, có Xuân vui tươi, đầm ấm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ- B.H |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhằm thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động.

Cơ quan "thưởng" Tết 40 nghìn đồng là đúng quy định?

QUANG ĐẠI |

Năm nay, tiền “thưởng Tết” của cơ quan Thư viện tỉnh Nghệ An chỉ vỏn vẹn 40 nghìn đồng/người. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An xác nhận thông tin nói trên và cho biết không thể làm gì hơn.

Để người lao động nào cũng có Tết đầm ấm

Quế Chi |

Phát biểu tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối 16.1, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương - đề nghị cấp ủy, chính quyền và Công đoàn (CĐ) các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm chăm lo hơn nữa để tất cả công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có Tết, có Xuân vui tươi, đầm ấm.