Chuyện về những “ống tiết kiệm 3 sạch” ở Hoàng Su Phì

Nguyễn Văn Tùng |

Từ chiếc ống tre vô tri vô giác, những phụ nữ vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tạo thành một phong trào đầy tính nhân văn mang tên “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Từ đây, nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ và có cơ hội vươn lên.

Gia đình chị Lừu Thị Phấn, thôn Pặc Ngum, xã Chiến Phố là hộ cận nghèo, con đường bêtông từ nhà nối với đường của thôn bao năm không thể thực hiện vì không có tiền. Mỗi khi mùa mưa đến cả gia đình gần như bị chia cắt bởi bùn đất, lầy lội.

Biết được khó khăn của chị Phấn, Chi hội Phụ nữ thôn Pặc Ngum quyết định hỗ trợ chị Phấn 1,5 triệu đồng từ kinh phí của “Ống tiết kiệm 3 sạch” để mua vật liệu và giúp ngày công, để gia đình chị Phấn hoàn thành đoạn đường trên trong sự vui mừng, phấn khởi của gia đình.

Chị Phấn chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ từ “Ống tiết kiệm 3 sạch” chắc phải rất lâu nữa nhà mình mới có tiền làm đường, thu nhập thì thấp, làm đến đâu chi tiêu đến đó”.

Cách đó không xa, gia đình chị Vàng Thị Đường, thôn Pố Ải, xã Đản Ván cũng là hộ khó khăn, thiếu lao động. Sau khi được hỗ trợ số tiền 2,4 triệu đồng từ “Ống tiết kiệm 3 sạch” và ngày công lao động, chị đã bó láng được nền nhà, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Đó là 2 trong số hàng chục hội viên phụ nữ của huyện Hoàng Su Phì được hưởng lợi từ chương trình “Ống tiết kiệm 3 sạch”.

Đến nay, sau 3 năm triển khai mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì đã thành lập được 70 ống tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm được trên 270 triệu đồng. Tiêu biểu có xã Thông Nguyên nhân rộng 7 ống tiết kiệm, xã Sán Sả Hồ 6 ống, xã Thàng Tín 6 ống.

Các ống tre được tận dụng để bỏ tiền tiết kiệm theo từng đợt. Số tiền tiết kiệm được sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng các hạng mục trong gia đình hội viên khó khăn. Mỗi tháng các thành viên sẽ đóng tiền 1 lần để giúp đỡ 1 hộ trong nhóm. Các hiện vật, hoạt động cụ thể được mua sắm, thực hiện từ nguồn kinh phí của “Ống tiết kiệm 3 sạch”.

Nhờ mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”, những người phụ nữ trên rẻo cao Hoàng Su Phì đã có những việc làm thiết thực.

Từ khi mô hình xuất hiện, những bản làng tại Hoàng Su Phì tươi mới trông thấy. Không chỉ tạo nên giá trị về vật chất, mô hình còn giúp tăng sự đoàn kết, thắt chặt tình cảm của đồng bào dân tộc miền núi.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Hường - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì - cho biết, cuộc sống của người dân Hoàng Su Phì còn vất vả, để có cái ăn, cái mặc cần phải tiết kiệm. Đây là nguyên nhân khiến mô hình này được phát động.

“Ống tiết kiệm 3 sạch” được chị em ủng hộ nhiệt tình và qua đây cũng thể hiện sự chung tay giúp sức của cộng đồng đối với hoàn cảnh khó khăn, góp phần gắn kết các thành viên của hội - bà Hương chia sẻ.

Nguyễn Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bộ Tư pháp tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi mẹ

Phương Minh |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 4 cháu mồ côi mẹ là con công chức của Bộ Tư pháp thuộc diện hỗ trợ theo Chương trình “Cha – Mẹ đỡ đầu” năm 2023.

Tiết kiệm điện: Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Thành Nhân |

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đặt điều hòa nhiệt độ trên 26 độ… những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng nếu được duy trì để thành thói quen sẽ góp phần làm giảm tiền điện hàng tháng; làm giảm tác động của việc ô nhiễm môi trường.

Tổ chức giải việt dã, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền nhà cho đoàn viên

THANH TUẤN |

Ngày 22.5, nhân dịp chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Giải việt dã công nhân, viên chức, lao động năm 2023.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc nửa đêm khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương.

Điều trị kịp thời cho trẻ bị lõm ngực bẩm sinh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật khoảng 100 ca bị dị tật lõm ngực, tập trung chủ yếu vào dịp hè. Bác sĩ khuyến cáo trẻ lõm ngực nên được khám chuyên khoa để xác định hướng can thiệp kịp thời.

Khởi tố 16 cán bộ, nhân viên công ty bán hàng giả, lừa đảo hàng nghìn người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố 16 bị can là cán bộ và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hot tại Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã giao 3.339 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 34 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Công đoàn Bộ Tư pháp tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi mẹ

Phương Minh |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 4 cháu mồ côi mẹ là con công chức của Bộ Tư pháp thuộc diện hỗ trợ theo Chương trình “Cha – Mẹ đỡ đầu” năm 2023.

Tiết kiệm điện: Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Thành Nhân |

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đặt điều hòa nhiệt độ trên 26 độ… những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng nếu được duy trì để thành thói quen sẽ góp phần làm giảm tiền điện hàng tháng; làm giảm tác động của việc ô nhiễm môi trường.

Tổ chức giải việt dã, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền nhà cho đoàn viên

THANH TUẤN |

Ngày 22.5, nhân dịp chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Giải việt dã công nhân, viên chức, lao động năm 2023.