Hỗ trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên, hoà nhập cộng đồng

Phạm Đông |

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội hóa, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Sáng 26.4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc  Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ V đánh dấu sự chuyển hướng rõ nét trong hoạt động trợ giúp đối tượng. Một mặt hội vẫn coi trọng việc vận động nguồn lực trợ giúp nhanh, giải quyết kịp thời khó khăn trước mắt cho các đối tượng. Mặt khác, hội tập trung tìm các đối tác, nhà tài trợ, các nguồn lực với những giải pháp phù hợp để trợ giúp mang tính căn cơ, bền vững cho các đối tượng.

Ông Nguyễn Trọng Đàm báo cáo tại đại hội.
Ông Nguyễn Trọng Đàm báo cáo tại đại hội.

Theo ông Đàm, hội chú trọng giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp cận đầy đủ các chính sách, nguồn lực và các dịch vụ. Đồng thời tạo cơ hội để họ cải thiện sức khỏe, được học chữ, học nghề, tạo sinh kế, có công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Mặc dù hơn 2 năm cuối có khó khăn do dịch COVID-19 nhưng cả nhiệm kỳ, toàn hội vẫn vận động đạt 2.862 tỉ đồng, bao gồm cả tiền và hiện vật quy đổi thành tiền. Với nguồn lực đó, Trung ương hội đã thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, các đối tượng khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đại hội đã đánh dấu 30 năm xây dựng và phát triển, đánh giá kết quả phấn đấu 5 năm qua của hội. Đây cũng là đại hội của lòng nhân ái, vì quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi và người khó khăn khác.

Trong những năm qua, hội đã đóng góp có hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội hóa, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi. Việc này đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống; giúp họ hòa nhập cộng đồng, sống bình đẳng.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hội tiếp tục tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hội tập trung thực hiện chính sách xã hội hóa bằng việc đổi mới nội dung, hình thức, tăng hiệu quả công tác vận động nguồn lực xã hội nhiều hơn nữa để cùng với ngân sách nhà nước trợ giúp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi...

Đồng thời, hội cũng cần quan tâm, củng cố phát triển tổ chức hội, hội viên vì lợi ích của người khuyết tật và trẻ mồ côi. Sáng tạo những hình thức hoạt động mới, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa phù hợp với những yêu cầu điều kiện mới để đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa VI. Ông Nguyễn Trọng Đàm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khóa VI.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và người khó khăn được hỗ trợ

Phạm Đông |

Chỉ trong 5 năm, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác.

Sư thầy 7 năm tái chế xe lăn miễn phí cho người khuyết tật khó khăn

ANH TÚ - LÂM ANH |

TPHCM - Tận mắt chứng kiến những người khuyết tật có cuộc đời thiệt thòi, đau đớn vì bệnh tật, mất khả năng lao động, không có đủ điều kiện để mua cho bản thân một chiếc xe lăn, đã khiến sư thầy Đức Minh, tại Đạo tràng An Viên (quận 12, TPHCM) bắt đầu công việc tái chế xe lăn đem tặng miễn phí cho người khuyết tật cần được giúp đỡ.

Cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật

ANH THƯ |

Ngày 14.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Hội Người khuyết tật TP Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và người khó khăn được hỗ trợ

Phạm Đông |

Chỉ trong 5 năm, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ hơn 16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác.

Sư thầy 7 năm tái chế xe lăn miễn phí cho người khuyết tật khó khăn

ANH TÚ - LÂM ANH |

TPHCM - Tận mắt chứng kiến những người khuyết tật có cuộc đời thiệt thòi, đau đớn vì bệnh tật, mất khả năng lao động, không có đủ điều kiện để mua cho bản thân một chiếc xe lăn, đã khiến sư thầy Đức Minh, tại Đạo tràng An Viên (quận 12, TPHCM) bắt đầu công việc tái chế xe lăn đem tặng miễn phí cho người khuyết tật cần được giúp đỡ.

Cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật

ANH THƯ |

Ngày 14.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Hội Người khuyết tật TP Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.