Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ khó khăn với các gia đình công nhân bị tai nạn

Hà Anh – Sơn Tùng |

Chiều 31.7, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, Phó Tổng biên tập Báo Lao Động Phan Thu Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Hoa đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên hai người lao động bị bỏng trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại huyện Hoài Đức.

Tại Viện Bỏng quốc gia, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã thăm hỏi động viên anh Nguyễn Văn Tiến Anh (16 tuổi, bị bỏng 35%) và anh Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, bỏng 25%). Tại Bệnh viện, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền (Khoa hồi sức cấp cứu) đã thông báo với đoàn công tác diễn biển, tình trạng chấn thương của hai bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hiền, bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh do bị bỏng sâu và đặc biệt bị bỏng đường hô hấp nên đang được hỗ trợ thở máy. Bác sĩ Hiền cho biết trong phổi bệnh nhân Tiến Anh có nhiều đờm, dị vật (bồ hóng) hiện bệnh nhân này đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa, dùng nhiều loại thuốc biệt dược.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao hỗ trợ cho gia đình anh Tiến.

Tuy bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng bác sĩ Hiền mong rằng sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân như Tổng LĐLĐVN hỗ trợ để cùng gia đình và bệnh viện cứu chữa cho các bệnh nhân. Trước tình trạng chấn thương của NLĐ, Chủ tịch LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã ân cần chia sẻ động viên viên thăm hỏi tới gia đình và bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh, Nguyễn Duy Tiến. Chủ tịch mong trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bỏng, hai công nhân cần ổn định tâm lý, yên tâm để các bác sĩ điều trị, sớm bình phục.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao hỗ trợ cho gia đình CN Tiến Anh.

Thay mặt hai gia đình công nhân ông Nguyễn Văn Quý - bố bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự động viên, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn VN. Với sự hỗ trợ quý báu của tổ chức CĐ đã góp phần cùng gia đình khắc phục khó khăn, cố gắng điều trị cho bệnh nhân sớm phục hồi sức khỏe.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) cám ơn sự chăm sóc, chữa trị tận tình của tập thể y bác sĩ Viện Bỏng quốc gia đối với CN bị nạn.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã cảm ơn bác sĩ Viện Bỏng quốc gia đã tận tình cứu chữa, chăm sóc NLĐ bị tai nạn lao động. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh.

Tại Viện Bỏng, thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trao hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân, mỗi gia đình 3 triệu đồng; LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình... với mong muốn chia sẻ khó khăn với gia đình CN gặp nạn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng đã yêu cầu đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp với các ban ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy, quy định để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt có những biện pháp hướng dẫn người lao động biết cách thoát hiểm trong các trường hợp xảy ra cháy nổ....

*Trong buổi chiều 31.7, Chủ tịch LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng đã tới xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ để động viên thăm hỏi gia đình hai nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại huyện Hoài Đức là Kiều Văn Trọng và Nguyễn Nho Thành... Tại gia đình hai nạn nhân, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường động viên gia đình CN Nguyễn Nho Thành.

Phó Tổng biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc thường trực Quỹ Tấm lòng vàng Phan Thu Thủy cho biết, Quỹ Tấm lòng vàng đã quyết định hỗ trợ gia đình 8 nạn nhân vụ cháy xưởng bánh kẹo tại Hoài Đức gia đình có người bị thiệt mạng (5 triệu đồng/gia đình); nạn nhân bị thương (3 triệu đồng/người); cũng nhân dịp này LĐLĐ TP.Hà Nội cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mang 3 triệu đồng/gia đình, bị thương 2 triệu đồng/người.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Xây dựng VN cũng đến xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình CN Hạ Hữu Hai (SN 1992, CN Cty CP Sông Đà 9) – người bị thiệt mạng do nổ bình oxy trên công trường tại Lào, ngày 28.7. Vụ nổ bình oxy khiến 6 CN thiệt mạng; 2 người bị thương.

Tại gia đình CN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng để chia sẻ nỗi đau, mất mát cùng với gia đình. Ông Hữu Sáng – bố của CN Hạ Hữu Hai đã gửi lời cám ơn đến tổ chức CĐ vì đã có mặt kịp thời, động viên gia đình trong lúc khó khăn. Cũng trong dịp này, CĐ Xây dựng Việt Nam đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình CN Hạ Hữu Hai.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ với gia đình CN Hạ Hữu Hai.

Quỹ Tấm lòng vàng cũng hỗ trợ 5 triệu đồng/người thiệt mạng; bị thương 3 triệu đồng/người trong vụ nổ bình oxy ở Lào.

Hà Anh – Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy xưởng bánh kẹo: Đau đớn nạn nhân chết đúng dịp sinh nhật 15 tuổi

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan - mẹ nạn nhân Kiều Văn Chúc (SN 2002) trong vụ cháy kinh hoàng ở Km 19, quốc lộ 32, Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 người tử vong thương tâm.

Xông vào cứu đồng nghiệp, nam công nhân tử vong dưới hố trụ điện

Trường Sơn |

Đang làm việc cùng nhau, nam công nhân thấy có một đồng nghiệp bị điện giật đã xông đến cứu. Tuy nhiên, do bị vấp ngã xuống vũng nước đang bị nhiễm điện nên người công nhân này đã tử vong, người bạn thì thoát chết nhờ cây sào tre của người dân đến ứng cứu.

Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

A.L |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an phát đi chiều 31.7: Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ngày 31.7.2017. Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Ninh: 2 đối tượng được thuê khoan nổ mìn phá đá bị khởi tố

T.N.D |

Ngày 31.1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Mạnh Thắng (sinh năm 1974 )và Hà Mộng Thìn ( sinh năm 1988), cùng trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả - về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” .

Chính quyền lờ sai phạm nên “cứ cháy là chết“

Bảo Thắng |

Vụ cháy xưởng bánh kẹo làm 8 người tử vong ở huyện Hoài Đức, Hà Nội thật sự là một lời cảnh báo về tình trạng thả nổi công tác phòng cháy, chữa cháy, cũng như sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng.

Bác thông tin truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông cho rằng Thanh tra Bộ GDĐT đã làm việc với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội về Bkis và Bkav và đề nghị Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng là không chính xác.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Hải Dương: Nổ bình ga mini nhà hàng lẩu Đại Bác, 5 người bỏng nặng

Tiến Nguyễn |

Khoảng 20h ngày 30.7, tại nhà hàng lẩu Đại Bác (ở số 459 đường Trường Chinh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ nổ bình ga mini khiến 9 khách hàng đang ngồi ăn bị bỏng, trong đó có 5 hành khách bỏng nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tạm giữ hình sự thợ hàn trong vụ cháy khiến 8 người tử vong ở Hoài Đức

Cao Nguyên |

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, đã tạm giữ hình sự đối với thợ hàn và triệu tập chủ xưởng sản xuất bánh là Trần Văn Được (SN 1992) để phục vụ công tác điều tra.

Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Bảo Thắng |

Ngay khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Hoài Đức, Thành uỷ Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hoài Đức: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ những nạn nhân, thân nhân người bị nạn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xưởng bánh kẹo: Đau đớn nạn nhân chết đúng dịp sinh nhật 15 tuổi

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan - mẹ nạn nhân Kiều Văn Chúc (SN 2002) trong vụ cháy kinh hoàng ở Km 19, quốc lộ 32, Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 người tử vong thương tâm.

Xông vào cứu đồng nghiệp, nam công nhân tử vong dưới hố trụ điện

Trường Sơn |

Đang làm việc cùng nhau, nam công nhân thấy có một đồng nghiệp bị điện giật đã xông đến cứu. Tuy nhiên, do bị vấp ngã xuống vũng nước đang bị nhiễm điện nên người công nhân này đã tử vong, người bạn thì thoát chết nhờ cây sào tre của người dân đến ứng cứu.

Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

A.L |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an phát đi chiều 31.7: Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ngày 31.7.2017. Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Ninh: 2 đối tượng được thuê khoan nổ mìn phá đá bị khởi tố

T.N.D |

Ngày 31.1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Mạnh Thắng (sinh năm 1974 )và Hà Mộng Thìn ( sinh năm 1988), cùng trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả - về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” .

Chính quyền lờ sai phạm nên “cứ cháy là chết“

Bảo Thắng |

Vụ cháy xưởng bánh kẹo làm 8 người tử vong ở huyện Hoài Đức, Hà Nội thật sự là một lời cảnh báo về tình trạng thả nổi công tác phòng cháy, chữa cháy, cũng như sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng.

Bác thông tin truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông cho rằng Thanh tra Bộ GDĐT đã làm việc với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội về Bkis và Bkav và đề nghị Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Tử Quảng là không chính xác.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Hải Dương: Nổ bình ga mini nhà hàng lẩu Đại Bác, 5 người bỏng nặng

Tiến Nguyễn |

Khoảng 20h ngày 30.7, tại nhà hàng lẩu Đại Bác (ở số 459 đường Trường Chinh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ nổ bình ga mini khiến 9 khách hàng đang ngồi ăn bị bỏng, trong đó có 5 hành khách bỏng nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tạm giữ hình sự thợ hàn trong vụ cháy khiến 8 người tử vong ở Hoài Đức

Cao Nguyên |

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, đã tạm giữ hình sự đối với thợ hàn và triệu tập chủ xưởng sản xuất bánh là Trần Văn Được (SN 1992) để phục vụ công tác điều tra.

Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Bảo Thắng |

Ngay khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Hoài Đức, Thành uỷ Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hoài Đức: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ những nạn nhân, thân nhân người bị nạn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.