VỤ CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ÂN NỢ LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Chủ doanh nghiệp hứa đến ngày 26.1 sẽ trả hết lương cho CNLĐ

VŨ HẢI |

Liên quan việc Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân (trụ sở tại xóm 4, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) nợ lương nhiều tháng của CNLĐ Cty, ngày 24.1, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, chủ doanh nghiệp đã trở lại địa phương và hợp tác làm việc với chính quyền, các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, sau buổi làm việc giữa chủ doanh nghiệp với cơ quan chức năng chiều 23.1, số CNLĐ bị Cty này nợ lương lên tới 60 người, với tổng số tiền là trên 300 triệu đồng. Chủ doanh nghiệp hứa đến ngày 26.1 tới sẽ trả hết lương cho CNLĐ.

Trước đó, cùng với việc nợ lương của CNLĐ, chủ doanh nghiệp này đã không xuất hiện tại địa phương và không thể liên lạc được nên CNLĐ hết sức bức xúc. Mặc dù Cty này chưa thành lập CĐCS nhưng ngay khi nắm bắt được thông tin, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ TP. Phủ Lý hướng dẫn CNLĐ viết đơn đề nghị UBND TP. Phủ Lý can thiệp để Cty thanh toán tiền lương cho CNLĐ; động viên NLĐ không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; không cho Cty tẩu tán, thanh lý tài sản. Trước áp lực trên, chủ doanh nghiệp đã phải trở lại địa phương và hứa giải quyết tiền lương cho CNLĐ.


VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đơn giản hoá thủ tục để thu hút người tham gia BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2019, BHXH TP.Hà Nội phấn đấu đạt số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 36,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 88,2% so với dân số.

Sáng tạo liên kết để đẩy mạnh thu nợ BHXH

LỤC TÙNG |

Năm 2018, bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp, LĐLĐ tỉnh An Giang đã buộc 100% số DN nợ BHXH chấp nhận trả hết hoặc trả một phần nợ BHXH. Đây là một trong những kết quả của sự đổi mới phương thức mà tổ chức CĐ đã sáng tạo ra để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Sau thanh tra, các DN nộp hơn 1.900 tỉ đồng nợ BHXH

GIA MINH |

Năm 2018, tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT được duy trì ở mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% tổng số phải thu, giảm 1,2% so với năm 2017. Có được kết quả này là do toàn ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường mạnh mẽ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đơn giản hoá thủ tục để thu hút người tham gia BHXH

HÀ NGUYÊN |

Năm 2019, BHXH TP.Hà Nội phấn đấu đạt số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 36,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 88,2% so với dân số.

Sáng tạo liên kết để đẩy mạnh thu nợ BHXH

LỤC TÙNG |

Năm 2018, bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp, LĐLĐ tỉnh An Giang đã buộc 100% số DN nợ BHXH chấp nhận trả hết hoặc trả một phần nợ BHXH. Đây là một trong những kết quả của sự đổi mới phương thức mà tổ chức CĐ đã sáng tạo ra để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Sau thanh tra, các DN nộp hơn 1.900 tỉ đồng nợ BHXH

GIA MINH |

Năm 2018, tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT được duy trì ở mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% tổng số phải thu, giảm 1,2% so với năm 2017. Có được kết quả này là do toàn ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường mạnh mẽ.