LĐLĐ TỈNH AN GIANG:

Sáng tạo liên kết để đẩy mạnh thu nợ BHXH

LỤC TÙNG |

Năm 2018, bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp, LĐLĐ tỉnh An Giang đã buộc 100% số DN nợ BHXH chấp nhận trả hết hoặc trả một phần nợ BHXH. Đây là một trong những kết quả của sự đổi mới phương thức mà tổ chức CĐ đã sáng tạo ra để bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Tạo sức mạnh tổng hợp

Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ 22 DN nợ BHXH số tiền 8,2 tỉ đồng của BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã vào cuộc và buộc 18 DN trả nợ một phần, 4 DN trả hết nợ, với tổng số tiền trên 4,1 tỉ đồng. Kết quả này không chỉ kịp thời bảo vệ quyền lợi NLĐ, mà còn góp phần hạ nhiệt nợ BHXH của An Giang. Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là kết quả của cả hành trình dày công sức để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ nhiều ngành theo thế “nội công, ngoại kích”.

Cuối năm 2016, bức xúc trước thực trạng nhiều DN nợ BHXH kéo dài khiến quyền lợi đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng nhưng không dễ giải quyết nếu vào cuộc trong thế “đơn thương, độc mã”, LĐLĐ tỉnh An Giang bật lên sáng kiến theo hướng tạo sức mạnh tổng hợp. Cụ thể, xây dựng đề án liên kết với các ngành chức năng theo đặc thù tổ chức.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức ký kết chương trình công tác phối hợp với BHXH, Tòa án Nhân dân (TAND), Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh về tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT và tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân và tập thể giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị.

Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang chia sẻ: “Cụ thể, BHXH có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc trong hệ thống thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu DN nợ BHXH; TAND tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin và chỉ đạo hệ thống phối hợp, hỗ trợ, phản biện, giúp tổ chức CĐ cùng cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong khởi kiện các vụ nợ BHXH. LĐLĐ tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện phối hợp các ngành cùng cấp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ về khởi kiện”.

Góp phần đảm bảo quyền lợi NLĐ

Với việc quy định cụ thể như trên, chương trình ký kết không chỉ tăng cường hỗ trợ hoạt động tố tụng, khởi kiện ra tòa án, mà còn nâng cao vai trò của tổ chức CĐ và kiến thức, kỹ năng của cán bộ CĐ khi tham gia tố tụng dân sự, đưa việc giải quyết nợ BHXH đi vào chiều sâu hiệu quả theo thế “nội công ngoại kích”.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật giúp đoàn viên, NLĐ nâng cao nhận thức. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quy định: Việc đóng BHXH cho NLĐ không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là trách nhiệm pháp lý của DN để từ đó giúp NLĐ chủ động lên tiếng nhờ cơ quan chức năng kịp thời can thiệp. Không chỉ tạo sức mạnh ngay bên trong việc hạ nhiệt thực trạng nợ BHXH, sự kết hợp này còn tạo thêm sức mạnh từ bên ngoài hướng trực diện vào DN nợ BHXH. Cụ thể, chọn những DN không thực sự khó khăn nhưng cố tình chây ỳ, né tránh trách nhiệm để nhắc nhở, đấu tranh, “làm gương” cho các DN, đơn vị khác.

“Sắp tới, bên cạnh việc tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả này, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức thăm, đối thoại với DN để nắm bắt những nguyên nhân, khó khăn ảnh hưởng đến việc đóng BHXH để từ đó có chỉ đạo CĐCS vận động đoàn viên, NLĐ tăng gia sản xuất. Bởi trên hết, chúng tôi biết rằng, góp phần giúp DN vượt qua khó khăn cũng chính là góp phần đảm bảo cuộc sống cho đoàn viên, NLĐ” - ông Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Gần 120 DN không thưởng tiền, quà Tết cho người lao động

Lục Tùng |

Kết quả khảo sát mới nhất của LĐLĐ An Giang cho thấy, toàn tỉnh có 118 doanh nghiệp (DN) không thưởng tiền, quà Tết Kỷ Hợi cho người lao động.

Tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên đơn vị thành viên cụm An Giang

Lục Tùng |

Trong chuyến thăm hỏi, động viên và tổ chức “Tết Sum vầy” 2019 cho đoàn viên tại các đơn vị thành viên, chiều 17.1, đoàn công tác Công đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam (VINAFOOD 2) đã đến tỉnh An Giang chúc Tết cho đoàn viên đang sinh hoạt, làm việc tại các Cty Lương thực – Thực phẩm An Giang và Chi nhánh Thốt Nốt. Cùng đi có đại diện Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam.

An Giang: Gần 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới cho TP. Châu Đốc

Lục Tùng |

Sáng 2.1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh karaoke

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay là tâm sự của một người phụ nữ. Câu chuyện của chị bắt nguồn với những tin nhắn được gửi từ một số máy lạ. Và phía sau những tin nhắn đó là tất cả bí mật của chồng mà bấy lâu nay chị không hề hay biết.

Vụ cả nhà bị ngộ độc, 1 người tử vong ở Hoà Bình: Có thể đã ăn loại nấm độc nhất thế giới

Thùy Linh |

Biểu hiện ngộ độc luôn xuất hiện rất muộn quá 6 giờ sau khi ăn, tức là khi nấm độc đã qua dạ dày xuống sâu tận ruột non và độc tố đang được hấp thu. Khi đó, dù bệnh nhân có nôn, bác sĩ có rửa dạ dày thì cũng không có tác dụng.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

An Giang: Gần 120 DN không thưởng tiền, quà Tết cho người lao động

Lục Tùng |

Kết quả khảo sát mới nhất của LĐLĐ An Giang cho thấy, toàn tỉnh có 118 doanh nghiệp (DN) không thưởng tiền, quà Tết Kỷ Hợi cho người lao động.

Tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên đơn vị thành viên cụm An Giang

Lục Tùng |

Trong chuyến thăm hỏi, động viên và tổ chức “Tết Sum vầy” 2019 cho đoàn viên tại các đơn vị thành viên, chiều 17.1, đoàn công tác Công đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam (VINAFOOD 2) đã đến tỉnh An Giang chúc Tết cho đoàn viên đang sinh hoạt, làm việc tại các Cty Lương thực – Thực phẩm An Giang và Chi nhánh Thốt Nốt. Cùng đi có đại diện Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam.

An Giang: Gần 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới cho TP. Châu Đốc

Lục Tùng |

Sáng 2.1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.